29/08/2018 11:58

Long An: Chùa Phước Bảo tổ chức Lễ Huý Kỵ Cố TT Thích Tắc Tựu và lễ Vu Lan

Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2018 (nhằm 17 tháng 7 năm Mậu Tuất), tại chùa Phước Bảo - văn phòng Ban trị sự GHPGVN huyện Bến Lức - tỉnh Long An, Đại Đức Thích An Trung - Trưởng Ban Trị Sự PG huyện, trụ trì chùa Phước Bảo hiệp cùng Môn đồ Pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ Huý nhật cố Thượng toạ Thích Tắc Tựu - Nguyên phó Ban trị sự GHPGVN Long An, Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An, viện chủ chùa Phước Bảo; đồng thời tổ chức lễ Vu Lan PL2562. Tham dự và chứng minh Đại lễ có HT. Thích Minh Thiện - Uỷ viên HĐTS TƯ, Phó Ban Hoằng pháp trung ương, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An;  HT.Thích Tắc Lãnh - Trưởng Ban Trị Sự PG quận Thủ Đức,Tp. HCM, Tông trưởng Tông Thiên Thai Giáo Quán; HT. Thích Tắc Phi - Uỷ viên HĐTS TƯ, Phó ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ. Thích Lệ Trí – Uỷ viên HĐTS TƯ, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Long An cùng Chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh về tham dự. Mở đầu là khoá lễ tụng kinh cầu Quốc thái dân an, tiếp theo là lễ cúng Ngọ cung tiến Giác linh Cố Thượng toạ Thích Tắc Tựu. Hoà thượng Thích Tắc Phi đại diện Tông môn cung tuyên tiểu sử và hành trạng của cố thượng toạ Thích Tắc Tựu, sau cùng lễ cúng dường Trai Tăng của môn nhơn pháp quyến. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy hoài niệm về bậc thạch trụ thiền lâm có nhiều đóng góp cho PG Long An. Theo đó,Thượng Tọa Thích Tắc Tựu pháp danh Lãng Viên nối dòng Thiên Thai Giáo Quán Tông đời thứ 23, thế danh Biện Hữu Sơn, sinh năm 1953 ( Quý Tỵ) tại xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, song thân là cụ ông Biện Hữu Nhi và cụ bà Nguyễn Thị Khá. Thượng Tọa là con út trong gia đình 7 anh chị em. THỜI GIAN XUẤT GIA HỌC ĐẠO Được sinh ra trong một gia đình nhân hậu có tín ngưỡng đạo Cao Đài, nhưng do túc duyên sẵn có đối với Phật pháp nên vào năm Kỷ Dậu (1969), Thượng tọa đến xin xuất gia học đạo với Hòa Thượng Thích Đạt Đồng, viện chủ chùa Tôn Thạnh (huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An). Kể từ đó, hôm sớm kệ kinh, siêng năng tu hành, học đạo. – Năm 1970, Thượng Tọa được Hòa thượng bổn sư cho thọ sa di giới tại Đại Giới Đàn Chùa Hội Long ( Long An). Từ đó Thượng Tọa tham dự lớp gia giáo tổ chức tại Chùa Pháp Đàn và du phương tham học các bậc cao đức. – Năm 1976, Thượng Tọa thọ giới tỳ kheo, và Bồ tát giới tại giới đàn chùa Pháp Đàn (Gò Đen). Do Hòa Thượng Thích Đạt Đồng làm Hòa Thượng Đàn Đầu. Sau đó, Thượng Tọa xin tạm biệt Ân Sư đến Đại Tòng Lâm (1976 – 1978) để tiếp tục con đường học Phật. – Năm 1979, Thượng Tọa về Thành Phố Hồ Chí Minh, học Phật Pháp 2 năm ở chùa Giác Sanh ( quận 11) và sau đó tham học khóa Trung Đẳng Phật Học Viện Thiện Hòa tại chùa Ấn Quang. – Năm 1988 – 1992, Thượng Tọa học Cao Cấp Phật Học Việt Nam ở Thành Phố Hồ Chí Minh, đồng thời học thêm văn hóa ngoại điển và tốt nghiệp cử nhân khoa học ngữ văn cùng lúc với tốt nghiệp khóa II Cao Cấp Phật Học năm 1992. THỜI KỲ HÓA ĐẠO –   Năm 1980 mặc dầu tuổi còn rất trẻ nhưng Thượng Tọa đã nhận trụ trì ngôi Chùa Giác Tâm, quận Phú Nhuận – Tp.HCM và hướng dẫn nhiều Phật tử hướng về chánh đạo tu hành. Năm 1990, trong lúc còn đang theo học Cao Cấp Phật Học ở Thành Phố Hồ Chí Minh, Thượng Tọa đã được Tỉnh hội Phật Giáo Long An bổ nhiệm làm trụ trì chùa Phước Bảo ( huyện Bến Lức, tỉnh Long An).  Từ đó Thượng Tọa đã từng bước trùng tu lại chùa, hoằng dương Phật Pháp và khơi dậy phương pháp tu tập Bát Quan Trai cho hàng cư sĩ tại gia. Năm 1992, Thượng Tọa được Chư Tôn Đức Tỉnh Hội Phật Giáo Long An mời làm hiệu phó học vụ Trường Cơ Bản Phật Học Long An ( nay là Trường Trung Cấp Phật Học). Năm 1994, Thượng Tọa xin Tỉnh hội cho mở khóa an cư kiết hạ tại chùa Phước Bảo. Năm 1995, lớp Sơ Cấp Phật Học được khai mở tại chùa Phước Bảo với sự cho phép của Tỉnh hội. Năm 1995, Thượng Tọa nhận lãnh ngôi chùa Quan Âm tại Chợ Trạm, Cần Giuộc, và cử đệ tử về quản lý. Năm 1996, Thượng Tọa nhận lãnh ngôi chùa Vĩnh Phong ( thị trấn Thủ Thừa, Long An), cử đại đức An Hiền về quản lý đồng thời cũng trong thời gian nầy Thượng tọa đã mở đạo tràng Bát Quan Trai tại chùa Vĩnh Phong để hướng dẫn Phật tử các nơi tu học. Năm 1996, Thượng Tọa cùng hai huynh đệ Thích Tắc Ngộ và Thích Tắc Phi được sự di chúc của Ni Sư Thích Nữ Tắc An nhận lãnh ngôi chùa Tịnh Phước tại Bình Lãng, Tân Trụ, sau đó đã giao cho đại đức An Trung đảm nhiệm trụ trì hướng dẫn phật tử xa gần tu tập. Năm 1997, Thượng Tọa cùng hai huynh đệ Thích Tắc Ngộ và Thích Tắc Phi được sự ủy nhiệm di chúc của Ni Trưởng viện chủ đã nhận lãnh ngôi tam bảo Pháp Đàn và sau đó cử Thượng Tọa Thích Tắc Phi về trụ trì hướng dẫn phật tử xa gần trở về chánh đạo. Năm 1997, Thượng Tọa được tỉnh hội thỉnh cử  giữ chức hiệu trưởng Trường Trung Cấp Phật Học Long An và ở đại hội kỳ V Phật Giáo Long An, thượng tọa được bầu làm Ủy viên ban trị sự tỉnh với chức vụ Trưởng Ban Giáo Dục Tăng Ni. Sau đó, ở đại hội kỳ VI Phật Giáo Long An Thượng Tọa được bầu làm Phó Ban trị sự tỉnh  kiêm Trưởng Ban Giáo Dục Tăng Ni. Liên tiếp tám năm liền  lớp sơ cấp phật học và  khóa an cư kiết hạ được lần lượt khai mở tại chùa Phước Bảo. Năm 1997, Thượng Tọa cùng 11 vị trụ trì trong tông phái Thiên Thai thừa ủy nhiệm di chúc của Hòa Thượng Thích Đạt Hảo thành lập Ban trụ trì chùa Pháp Bảo – Đức Hòa. Và Thượng Tọa được cử làm trụ trì thường trực để hướng dẫn phật tử xa gần hướng về chánh pháp giải thoát. Năm Kỷ Mão(1999) vào ngày 17 tháng 11 âm lịch, nhân vía Đức Phật A Di Đà, Pháp Hội Tịnh Độ Long An đã được thành lập ngày càng phát triển với sự hướng dẫn trực tiếp của Thượng Tọa nên số lượng phật tử ngày càng đông. Năm 2002 Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Tôn Thạnh vì tuổi cao sức yếu và muốn cho ngôi Tổ Đình ngày càng phát triển, lợi lạc hữu tình, nên đã thành lập một Ban Trụ Trì truyền thừa gìn giữ, Thượng Tọa được cử làm phó ban. Trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, thượng tọa vừa làm giáo thọ cho Tăng Ni sinh ở các trường Phật Học vừa làm giảng sư cho phật tử tại gia ở các giảng đường tu tập Bát Quan Trai. Tuy sức khỏe có phần yếu kém nhưng Thượng Tọa đã chẳng quản ngại gian lao khó nhọc, chẳng quản ngại đường sá xa xôi, quyết nêu cao ngọn đuốc trí huệ, thắp sáng ngọn đèn chánh pháp ở khắp nơi trong tỉnh nhất là các huyện ở vùng sâu vùng xa. Đồng thời còn mở rộng giảng dạy một số đạo tràng ở Thành Phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang. Qua giới đức trang nghiêm thanh tịnh, mô phạm chốn tòng lâm, từ năm 1996 đến nay, Thượng Tọa được cung thỉnh làm Giới sư  tại các Đại Giới Đàn Minh Tánh (1996), Liễu Thiền (1999), Khánh Phước (2002), Chánh Tâm (2005) trao giới pháp cho Tăng Ni, phật tử  ở Long An và các vùng phụ cận tỉnh thành bạn. Trong sự nghiệp kế thừa đạo mạch, tiếp dẫn hậu lai, Thượng Tọa đã thế độ 17 vị Tăng Ni xuất gia tu học và hàng trăm Phật tử  quy y Tam Bảo, tu tâm hành thiện, tốt đạo đẹp đời, trong số môn đệ xuất gia, Thượng Tọa đã bổ nhiệm 3 vị thay Thượng Tọa để điều hành chùa Tịnh Phước ( Tân Trụ), Linh Sơn ( Thủ Thừa) Quan Âm ( Cần Giuộc). Hơn 16 năm hoằng pháp ở tỉnh nhà, Thượng tọa đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lại, giúp cho phật giáo Long An nói riêng và ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam nói chung ngày càng phát triển. Trong những năm gần đây, mặc dù khám bệnh đã biết được căn bệnh nan y khó trị của mình (ung thư bao tử) nhưng Thượng tọa vẫn tinh cần, không lúc nào ngơi nghỉ, lúc thì đăng đàn thuyết pháp giáo hóa độ sanh, hướng dẫn Tăng Ni, khi thì tích cực tham gia phật sự của giáo hội phục vụ cho đạo và đời ngày càng tốt đẹp. Những tưởng trên lộ trình phụng sự chánh pháp, bóng cây đại thọ còn che mát cho thế gian lâu hơn nữa, nào ngờ Ngài đã theo lẽ vô thường xả báo  an tường, thu thần tịch diệt vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 12 tháng 08 năm 2006 ( nhằm ngày 19 tháng 07 năm Bính Tuất) Trụ thế 54 năm, nhập được 30 mùa an cư kiết hạ. Trên đường phụng sự chúng sanh còn nhiều hạnh nguyện chưa tròn. Công đức của người đã cống hiến cho đạo pháp và nhân sinh sẽ còn lưu lại mãi trong tâm tư của những người con Phật cùng với thời gian, không gian vô tận này. Kính nguyện giác linh Thượng Tọa thượng Tắc cao đăng Phật quốc. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Phật giáo Long An

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online