30/01/2019 22:31

Long An: Đoàn đại biểu tôn giáo, dân tộc chúc Tết lãnh đạo tỉnh


Nhân dịp Tết Cổ truyền dân tộc, sáng nay, ngày 29/01/2019( 24/12/ Mậu tuất), Đoàn đại biểu các Tôn giáo, Dân tộc tỉnh Long An đến thăm, chúc tết lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQVN, Ban Dân Vận, Ban Tôn giáo tỉnh; Thành ủy- HĐND – UBND, UBMTTQVN- Phòng Nội Vụ Thành phố Tân An.

Đoàn Phật giáo gồm 5 thành viên do HT. Thích Minh Thiện : Ủy viên Hội Đồng Trị Sự trung ương, Phó Ban Hoằng pháp trung ương GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An(trưởng đoàn Phật giáo); Ủy Ban đoàn kết Công Giáo tỉnh Long An Linh mục Trần Thanh Hùng; Ban đại diện Hội Thánh Tin Lành do Muc sư Ngô Văn Kiếm; Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh giáo sư Thượng Đảnh Thanh;  Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Giáo sư Thượng Phường Thanh; Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý, do Đầu Sư Huỳnh Thị Phúc đại diện; Ban Đại Diện Phật Giáo Hòa Hảo bà Huỳnh Thị Kim Chi đại diện; Ban trị sự Tịnh Độ Cư Sĩ Phó giảng sư Diệu Giác Hội trưởng Ban trị sư Phật hội Việt Nam; Đại diện Minh Lý đạo- Tam Tông Miếu; Dòng Mến Thánh Giá Tân An; Đại diện cộng đồng Người  Hoa Tp. Tân An.

Đón tiếp đoàn có Ông Nguyễn Văn Được – Thường vụ tỉnh Uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh- Thường vụ Tỉnh Uỷ, Trưởng ban Dân vận MTTQ tỉnh Long An;  Ông Đỗ Thanh Hùng- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An; Ông Nguyễn Văn Mưng- Phó Ban Tôn giáo tỉnh Long An.Bà Nguyễn Thị Tố Trinh- Phó Bí thư Tp. Tân An.

Ông Nguyễn Văn Được – Thường vụ Tỉnh Uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An thông tin một số khó khăn và kết quả phát triển KT-XH nổi bật của tỉnh trong năm 2018 đến các chức sắc Tôn giáo. Ông khẳng định, kết quả năm 2018 là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp của đồng bào các tôn giáo, dân tộc.

Thời gian tới, các tổ chức tôn giáo tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh, tinh thần yêu nước, phối hợp chặt chẽ các cấp chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần cùng tỉnh thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trong tỉnh đón năm mới Kỷ Hợi 2019 hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Trong chuyến chúc tết năm nay, Quý vị chức sắc các tôn giáo đã thể hiện sự đoàn kết. Tại các điểm chúc tết đại diện các tôn giáo bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các cấp lãnh nhà nước đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các tôn giáo trong công tác hành đạo. Đồng thời  mong muốn các cấp lãnh đạo  quan tâm nhiều hơn nữa để mỗi Tôn giáo có được sự cống hiến phục vụ cho cho Dân tộc, cho Tổ Quốc. 

Quý vị lãnh đạo các tôn giáo trong phái đoàn bày tỏ sự vui mừng, trước những kết quả trong năm 2018. Nhân dịp Tết Nguyên đán, đoàn chúc các quý lãnh đạo tỉnh Tp. Tân An đón một năm mới hạnh phúc, an lành, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 và những năm tiếp theo./.

The post Long An: Đoàn đại biểu tôn giáo, dân tộc chúc Tết lãnh đạo tỉnh appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online