Long An: Hỗ trợ học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó niên học 2020-2021 tại huyện Đức Hòa

PSO - Thừa ủy nhiệm của Đại đức Thích Trí Huệ - Trưởng Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ (ĐN&QH) Quốc tế thuộc Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN, ngày 03/04/2021 (nhằm ngày 22/02 năm Tân Sửu) vừa qua, ông Trần Hoàng Nam – Ủy viên Thường trực Phân ban đã kết hợp cùng Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Tài năng Thể thao Học đường Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Chắp Cánh Tương Lai” tặng học bổng khuyến học và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học niên học 2020-2021 tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Buổi lễ có sự tham dự của các đại biểu thuộc quỹ: ông Lê Bửu - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam; bà Huỳnh Thị Minh Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực, Giám đốc Quỹ; ông Phan Anh Điền - Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; ông Huỳnh Văn Mẫn - Giám đốc Trung tâm Chắp cánh Tương lai; bà Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Trí Huệ Việt Nam.

Về phía chính quyền địa phương có: Ông Phạm Văn Đồng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Đức Hòa; bà Nguyễn Thị Chung - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện; ông Huỳnh Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Thượng.

Quỹ ra đời với mục đích hỗ trợ các trường học ở những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ… chưa có điều kiện phát triển phong trào thể thao học đường, đẩy mạnh công tác giáo dục và rèn luyện thể chất. Quỹ còn giúp đỡ kịp thời những học sinh, sinh viên nghèo, nhiều nghị lực, vượt khó, học giỏi nhiều năm liền và học sinh có nguy cơ bỏ học nửa chừng, để các em tiếp tục đến trường trong niềm vui và hướng đến tương lai tươi sáng.

Ngoài ra, thông qua chương trình “Chắp Cánh Tương Lai”, Ban Tổ chức mong muốn từng bước kết nối, phối hợp với những tổ chức, cá nhân, những tấm lòng nhân ái quan tâm đến sự phát triển toàn diện cho trẻ em, đặc biệt trẻ em khó khăn, có nguy cơ bỏ học nửa chừng ở các xã vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện ngoại thành TP.Hồ Chí Minh, các xã vùng xa, vùng cao, biên giới các tỉnh: Đồng Nai, Long An, Tây Ninh…

Tiếp nối hành trình chắp cánh ước mơ cho các em, từ sáng, đoàn đã tập trung tại Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Đức Hòa Thượng để trao những suất học bổng và quà đến 34 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học vượt khó. Được biết, chương trình đã hỗ trợ các em trong nhiều năm qua.

Nhân dịp ngày, mỗi em được trao tặng suất học bổng trị giá 1.500.000 đồng và phần quà hỗ trợ các em sinh hoạt và học tập với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng.

Không chỉ tập trung vào việc trao tặng học bổng, Quỹ còn tổ chức trao tặng dụng cụ tập luyện thể dục thể thao học đường, hỗ trợ về kỹ năng giáo dục, rèn luyện thể chất, bảo vệ thân thể cho học sinh, đào tạo các đội năng khiếu về bơi lội cứu đuối nước trên nhiều tỉnh thành.

Nhờ sự hỗ trợ của phái đoàn Phân ban từ thiện và quỹ, đại diện chính quyền địa phương và các ban ngành lãnh đạo đã gửi những lời chúc chân thành cùng thư cảm ơn gửi đến đoàn từ thiện và các nhà hảo tâm về những đóng góp thiết thực trong nhiều năm qua.

Đây là nguồn khích lệ lớn lao cho các em học sinh và các bậc phụ huynh cũng như xã hội, để các em trở thành những người công dân có ích sau này, được cắp sách đến trường, chấp cánh cho những ước mơ còn dang dở.

Chương trình đã khép lại trong niềm hân hoan, rạng ngời trên gương mặt các em học sinh.

Sau đây là các hình ảnh được ghi nhận:

Chơn Niệm Nguyệt

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online