Long An: Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022

PSO - Sáng ngày 18/12/2022 (nhằm ngày 25/11/Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2023 tại Hội trường Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An - Chùa Thiên Châu (phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An) do Hòa thượng Thích Minh Thiện - Uỷ viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh làm chủ tọa. Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Thiện Huệ - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT.  Thích Thiện Tài, HT. Thích Quảng Ý, HT. Thích Giác Nguyên - đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; T. Thích Quảng Tâm - Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường  trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Thọ – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Đức Hoàng; ĐĐ. Thích Lệ Duyên, cùng chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh và đại diện 13 BTS các huyện, thị xã, thành phố, chư Tôn đức các ban trực thuộc đồng về tham dự. Về phía các cấp lãnh đạo chính quyền có ông Công Hoàng Bạch - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Mưng - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An; ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó ban Dân tộc Tôn giáo Phong trào UB MTTQVN tỉnh. Mở đầu Hội nghị, ĐĐ. Thích Lệ Duyên – Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022. Dù vẫn còn bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhưng hoạt động Phật sự năm 2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An ổn định, đạt nhiều thành tựu tốt đẹp. Theo báo cáo, Phật giáo tỉnh Long An hiện nay có 316 cơ sở tự viện và 14 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung với 1.586 Tăng Ni đang tu học. Bổ nhiệm 3 ban trụ trì và 12 trụ trì các cơ sở tự viện, đề nghị cấp 19 chứng nhận Tăng Ni và 37 Sổ An cư Kiết hạ; thuyên chuyển nơi sinh hoạt và hoạt động tôn giáo cho 14 Tăng Ni. Tổ chức 12 trú xứ An cư Kiết hạ dành cho Chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh, có 943 Tăng Ni (nhập hạ: 478, tùng hạ: 465) tham dự tu học. Biên soạn quyển Tiểu sử Danh Tăng Long An từ cuối thế kỷ thứ XVIII đến đầu thế kỷ XXI, tập 1, do Hòa thượng Thích Minh Thiện chủ biên. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Phối hợp với chùa Long Phước (Tp. Tân An) thực hiện thành công đề án phối hợp giữa Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN làm trụ kinh Chuyển Pháp Luân cúng dường cho Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong hoạt động Phật sự năm qua, nổi bật nhất là công tác từ thiện xã hội với tổng giá trị là 102.492.191.000 đồng (một trăm lẻ hai tỷ bốn trăm chín mươi hai triệu một trăm chín mươi mốt nghìn đồng). TT. Thích Quảng Tâm trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023. Thượng tọa cho biết, trong năm 2023 những hoạt động Phật sự trọng tâm của Ban Trị sự là tổ chức Đại Giới đàn Liễu Lạc, tổ chức  trọng thể Đại lễ Phật đản PL.2567 và 11 trú xứ ACKH, khóa bồi dưỡng trụ trì - hành chánh Giáo hội. Quan tâm duy trì và phát triển 302 đạo tràng tu học cho Phật tử. Chiêu sinh và khai giảng khóa VIII (2023-2025) Sơ cấp Phật học Long An. Tiếp tục biên soạn quyển “Tiểu sử Danh Tăng Long An” tập 2. Hội nghị nhận được nhiều nguyện vọng, ý kiến đóng góp từ chư Tôn đức Tăng Ni tham dự hội nghị như: TT. Thích Quảng Tâm, TT. Thích Minh Thọ, TT. Thích Tắc Nguyên, ĐĐ. Thích Lệ Ngôn, ĐĐ. Thích Hóa Minh, NT. Thích Nữ Gương Liên, NS. Thích Nữ Tắc Phú,... Đại diện các cấp chính quyền tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Mưng - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An có lời phát biểu chúc mừng Hội nghị. Ông ghi nhận thành tựu của Phật giáo Long An trong năm vừa qua và gửi lời chúc mừng chư Tôn Hòa thượng được suy tôn Hội đồng Chứng minh, tái suy cử Hội đồng Trị sự tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Cuối lời, ông kính chúc Phật giáo tỉnh nhà tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu trong năm 2023 sắp tới. Sau khi lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp tại Hội nghị, HT. Thích Minh Thiện đã phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ban Giáo dục Phật giáo chiêu sinh khóa VIII (2023-2025) Sơ cấp Phật học Long An. Ban Hoằng pháp tỉnh nhà bám sát theo quy chế Hoạt động của Ban Hoằng pháp TƯ, đáp ứng nhu cầu thực tế của tỉnh nhà, nhưng không ngoài giáo lý Phật giáo. Ban Thường trực sẽ hỗ trợ Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức Hội trại. Ban Hướng dẫn Phật tử cần lên kế hoạch chu đáo để sớm xin phép các cơ quan hữu quan. Cần có kế hoạch tập huấn để phát triển lĩnh vực Thông tin Truyền thông. Việc đưa thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội cần có chọn lọc để tránh dư luận xã hội. Hòa thượng thông tin về kế hoạch phối hợp với chính quyền tỉnh nhà tổ chức lễ tưởng niệm, phát quà từ thiện tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Long An vào ngày 20 tháng Chạp. Ban đạo từ cho Hội nghị, HT. Thích Thiện Huệ đã tán thán những thành tựu của BTS đạt được trong năm qua, dù vẫn còn bị ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19 và nhất trí phương hướng hoạt động Phật sự năm năm 2023 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Tại Hội nghị, chư Tôn đức Phật giáo tỉnh Long An và các cấp lãnh đạo chính quyền dâng khánh vàng chúc mừng HT. Thích Thiện Huệ được suy tôn Hội đồng Chứng minh, HT. Thích Minh Thiện, TT. Thích Quảng Tâm, TT. Thích Minh Thọ, TT. Thích Lệ Trí được tái suy cử Hội đồng Trị sự tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phật giáo Long An

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online