31/12/2018 17:17

Long An: Hội nghi tổng kết Phật sự- Khai mạc Hội thi giáo lý và Khóa tập huấn Hoằng pháp viên năm 2018

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2018 (nhằm ngày 23/11/Mậu Tuất), Phật giáo Long An long trọng tổ chức Lễ Tổng kết Phật sự, Tập Huấn Hoằng pháp viên và trọng thể Khai mạc Hội thi Giáo Lý cho Phật tử 10 đơn vị tại Văn phòng Tỉnh hội, đường Huỳnh Văn Nhứt, Phường 3, chùa Thiên Châu, tỉnh Long An.

Theo chương trình, vào lúc 7g sáng, Phật tử tại các đạo tràng đã vân tập về chùa Thiên Châu và ổn định theo sự sắp xếp của Ban tổ chức.

Đúng 8g, Ban tổ chức trân trọng cung nghinh chư Tôn giáo phẩm Trung ương GHPGVN, chư Tôn đức Giáo phẩm Tỉnh hội, Huyện hội, chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các tự viện; quý vị khách quý chính quyền tỉnh Long An, địa phương sở tại đồng thân lâm hội trường chứng minh buổi lễ.

Tham dự và chứng minh, Ban tổ chức được cung đón chư Tôn đức Giáo phẩm thành phố: TT. Thích Thiện Thống- Phó chủ tịch HĐTSTW; HT. Thích Huệ Thông- Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng II TW GHPGVN; HT. Danh Lung- UV Thư ký HĐ TS, Phó Văn phòng II TW; HT. Thích Thanh Hùng- UVTT HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TW; HT. Thích Thiện Đức – UVHĐTS, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban Kiểm soát TW; Chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh Long An: HT. Thích Thiện Huệ, HT. Thích Huệ Hồng đồng CMBTS GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Minh Thiện – UVHĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TW, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Quảng Tâm – UVHĐTS, Phó Trưởng ban Trị Sự cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh Long An, chư Tôn đức Tăng Ni các huyện thị tỉnh Long An.

Về phía chính quyền, Ban tổ chức được đón tiếp quý Lãnh đạo: Ông Công Hoàng Bạch – Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Văn Hiền- Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Ông Nguyễn Văn Mưng- Phó Ban Tôn giáo tỉnh Long An và quý lãnh đạo chính quyền Phường 3 Tp. Tân An, tỉnh Long An; và hơn 375 Hoằng pháp viên nam nữ Phật tử đồng tham dự.

Sau phần Khai mạc, ĐĐ. Thích Lệ Duyên- Chánh thư ký Phật giáo Long An, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, báo cáo tổng kết Phật sự của 10 đơn vị huyện thị tỉnh Long An.

ĐĐ. Thích Lệ Duyên- Chánh thư ký Phật giáo Long An, báo cáo tổng kết Phật sự của 10 đơn vị huyện thị tỉnh Long An.

Trong năm 2018, Phật giáo Long An đã có những hoạt động Phật sự đa dạng, phong phú của các Ban Giáo dục Tăng Ni, Ban Hướng dẫn Phật dẫn, Ban Từ thiện, Ban Thông tin Truyền thông v.v.., và đạt được những thành tựu tốt đẹp. Đó là nhờ tinh thần đoàn kết, sự hòa hợp thống nhất từ các cấp lãnh đạo Giáo hội tỉnh Long An, các Ban chuyên ngành đến chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tạo nên niềm hoan hỷ lan tỏa khắp hàng Phật tử gần xa tại tỉnh nhà cùng đồng thuận thực hiện đúng theo phương hướng chỉ đạo của Giáo hội “Đoàn kết, Hòa hợp, Trưởng dưỡng đạo tâm, Trang nghiêm Giáo hội”, ổn định tu tập; thực hiện tốt các mặt Phật sự, góp phần công đức trang nghiêm Giáo Hội. Điều đó chứng minh nhân sự Phật giáo Long An ổn định, đồng bộ từ cấp tỉnh đến các cấp huyện thị, và kết quả hoạt động Từ thiện của Phật giáo Long An, con số 75. 786.354.000 đồng chính là một minh chứng tiêu biểu, biểu trưng cho tấm lòng của chư Tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử gần xa trong và ngoài tỉnh. Tiếp đó, TT. Thích Quảng Tâm trình bày báo cáo phương hướng hoạt động Phật sự của Phật giáo Long An trong năm 2019.

Trong buổi lễ, để khích lệ tinh thần của chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự huyện thị, Ban tổ chức đã trân trọng trao tặng bằng khen đến tập thể và các cá nhân Tăng Ni.

Phấn khởi trước những thành tựu Phật sự của tỉnh nhà, để khắc phục những mặt hạn chế trong năm 2018, tiếp tục phát triển tốt các công tác Phật sự năm 2019, HT. Thích Minh Thiện đã có những phát biểu ghi nhận phương hướng hoạt động được đề ra và trân trọng thỉnh cầu chư Tôn đức Giáo phẩm TW chỉ đạo.

HT. Thích Minh Thiện đã có những phát biểu ghi nhận phương hướng hoạt động đề ra trong năm 2019

Thay mặt lãnh đạo TW Giáo hội, HT. Thích Thiện Thống-Phó Chủ tịch HĐTSTW ban lời đạo từ chứng minh buổi lễ. Hòa thượng vô cùng tán dương các kết quả Phật sự trong năm 2018 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An. Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo HĐTSTW đến các Phật sự của Long An, ngoài lời đạo từ, Hòa thượng còn có những gợi ý quý báu về phương hướng nhiệm vụ như: Phật giáo Long An nên tiếp tục thống nhất các Phật sự trong đa dạng, tạo điều kiện hoạt động cho chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì và các Phật tử có sự nối kết gắn bó, tạo nên những hành động thực tiễn, tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quan tâm đến công tác An sinh xã hội mà Nhà nước đề ra.

 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Long An cần quan tâm đến đời sống tu học của Tăng Ni trẻ, nâng cao phẩm chất đạo đức, phải có sự hàm dưỡng không để hoen ố hình ảnh Tăng sĩ trong ánh nhìn của xã hội; Tăng Ni trẻ cần phải có chủ kiến đúng đắn trong thời đại truyền thông 4.0.

Năm 2019, Phật giáo Việt Nam có sự kiện trọng đại đó là chính thức tổ chức Đại lễ Phật đản Vesa. Vì vậy, Hòa thượng Phó Chủ tịch ân cần nhắn nhủ và đặt niềm kỳ vọng đến chư Tôn đức Ban Thường trực tỉnh Long An, chư Tôn đức Thường trực các Ban Trị sự huyện, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện hãy tiếp tục phát huy những Phật sự tốt đẹp trong năm 2018, và Ngài thân chúc toàn thể Tăng Ni Phật giáo Long An một mùa xuân Kỷ Hợi an bình, đầy đủ sức khỏe thành tựu Phật sự, đạt kết quả tốt đẹp hơn trong năm 2019. Hòa thượng Phó Chủ tịch cũng trân trọng gởi lời chúc mừng Xuân đến Quý cấp lãnh đạo chính quyền sở tại tham dự buổi lễ đều được hạnh phúc, thành đạt.

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An cùng toàn thể chư Tăng Ni tỉnh nhà, HT. Thích Minh Thiện kính lời niệm ân Hòa Thượng Phó chủ tịch HĐTSTW đã có những lời quan tâm, chỉ dạy chân thành, những gợi ý thiết thực giúp cho Phật giáo tỉnh Long An hoàn thành tốt hơn các Phật sự trong năm 2019. Hòa thượng chân thành cảm ơn sự hiện diện của Quý cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh đã hoan hỷ dành thời gian quý báu về tham dự, cũng như sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại, tạo điều kiện giúp cho các Phật sự của tỉnh Long An thành tựu tốt đẹp.

Buổi lễ Tổng kết Phật sự năm 2018 kết thúc tốt đẹp. Tiếp đó là chương trình Tập huấn Hoằng pháp viên, Ban tổ chức đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Hùng – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TW chủ trì buổi giảng. Bằng những kinh nghiệm tu hành phong phú, với phương thức diễn giảng chân tình cởi mở, bình dị, Hòa thượng đã giúp cho các Hoằng pháp viên Long An có được 60 phút thính giảng sinh động, thư thái tinh thần trước khi chính thức bước vào Hội thi Giáo lý dành cho Phật tử năm 2018.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online