Long An: Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, Tôn giáo

Quang lâm chứng minh và tham dự có ĐĐ. Thích Lệ Duyên – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Hòa; TT. Thích Nhuận Thành – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Trung – Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Thiện Trực – Phó ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh, Phó ban kiêm Trưởng ban TT-XH GHPGVN huyện; TT. Thích Thiện Nguyện – Phó ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Minh Trí – Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh, Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện; cùng chư Tôn đức BTS, chư Tôn đức trụ trì các cơ sở tự, viện, chư Tăng Ni hiện đang sinh hoạt trên địa bàn huyện Đức Hoà đồng quang lâm tham dự. Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Văn Mưng – Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Long An; ông Phạm Văn Đồng – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận huyện Đức Hoà; ông Nguyễn Văn Dạn – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Phạm Xuân Hồng – Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Minh Thanh – Chuyên viên phòng Nội vụ huyện; Trung tâm VHTT và Truyền thanh huyện đưa tin. Sau nghi thức niệm Phật truyền thống, ĐĐ. Thích Minh Trí – Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Đức Hoà giới thiệu thành phần tham dự và thông qua chương trình. Sau đó Hội nghị kính mời ông Phạm Văn Đồng – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận huyện Đức Hoà phát biểu khai mạc. Nội dung chính của Hội nghị do ông Nguyễn Văn Mưng chia sẽ Luật tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, Tôn giáo. Một số điểm chính: – Dự định thay thế nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017. – Các quy định về xử phạt hành chính đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm luật tín ngưỡng, Tôn giáo. – Một số vấn đề bất cập có liên quan về việc thành lập cơ sở, tự, viện mới. – Những hành vi bị nghiêm cấm trong luật tín ngưỡng, Tôn giáo. – Một số vấn đề liên quan khác.

Ban TTTT Phật giáo huyện Đức Hòa

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online