22/12/2018 17:27

Long An: Huyện Bến Lức khánh thành cầu Mỹ Nhơn

Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2018 (nhằm 16/11 Mậu Tuất). Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cùng quý cấp lãnh đạo xã Tân Bửu, huyện Bến Lức tỉnh Long An, tổ chức Lễ khánh thành cầu Mỹ Nhơn, ấp 1, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trong thời gian thực hiện chương trình Nông thôn mới, chính quyền địa phương đã vận động nguồn lực kinh tế để xây dựng cầu Mỹ Nhơn cho bà con nhân dân, đặc biệt là các em học sinh, hằng ngày đi học thuận tiện hơn. Cây cầu có chi phí 1.024.000.000đ. Với sự đóng góp của các mạnh thường: Nguyễn Thị Kiều Nga – Chủ tịch hội Luật gia huyện Bến Lức; Tổ đình Kim Cang, huyện Thủ Thừa; công ty Đại Quang Minh; ông Đặng Công Hậu, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân; ông Nguyễn Văn Được – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, công ty Vĩnh Tường. Cây cầu có kết cấu: dài 26m, rộng 3.5m, trọng tải 07 tấn, thời gian xây dựng 06 tháng.

Tham dự Lễ khánh thành có sự chứng minh của: Hòa thượng Thích Minh Thiện- Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Thượng Tọa  Thích Quảng Tâm – Phó Thường trực  Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Ban từ thiện chùa Kim Cang.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: ông Đặng Công Hậu – Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân; ông Nguyễn Văn Được – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; ông Trần Hoàng Nhân – Bí thư Huyện ủy UBND huyện Bến Lức; ông Thái Văn Quý – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; ông Phạm Văn Lèo – Phó Chủ tịch HĐND huyện;   bà Nguyễn Thị Kiều Nga – Chủ tịch hội Luật gia huyện Bến Lức; ông Nguyễn Hoàng Minh – Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Yên; ông Nguyễn Duy Anh – Bí thư Đảng ủy xã Tân Bửu cùng quý cấp lãnh đạo xã Tân Bửu và đông đảo bà con nhân dân địa phương tham dự.

Thay mặt chính quyền địa phương phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tấn Mười – Chủ tịch UBND xã Tân Bửu báo cáo quá trình thực hiện xây dựng cầu Mỹ Nhơn, trong chương trình xây dựng Nông thôn mới. Trong thời gian thực hiện Nông thôn mới, Xã đã vận động từ nhiều nguồn đóng góp và xây được 30 cây cầu cho bà con nhân dân trong xã.

Tiếp theo, ông Trần Hoàng Nhân – Bí thư Huyện ủy UBND huyện Bến Lức đã thay Huyện ủy, tri ân đến quý mạnh thường quân, bà con đã hiến đất, công sức để xây được dựng được cây cầu Mỹ Nhơn. Sau đó, là phần tặng hoa, khen thưởng đến các tổ chức, cá nhân đã đóng góp kinh phí, công sức cho cây cầu Mỹ Nhơn được hoàn thành.

Nhân dịp dự lễ, HT. Thích Minh Thiện đã hỗ trợ 200 triệu đồng, để chính quyền địa phương xây thêm những cây cầu tiếp theo trong chương trình Nông thôn mới, cho người dân đi lại an toàn, phục vụ cho việc phát triển  kinh tế nâng cao đời sống cho bà con xã nhà.

Kết thúc chương trình là nghi thức cắt băng khánh thành hết sức trang nghiêm trong sự vui mừng của những người tham dự cùng bà con địa phương.

Hình ảnh của buổi lễ khánh thành:

HT. Thích Minh Thiện đã hỗ trợ 200 triệu đồng đến đại diện chính quyền địa phương để xây thêm những cây cầu tiếp theo trong chương trình Nông thôn mới.

Tin ảnh: An Tấn, Huệ Thông.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online