07/10/2018 10:25

Long An: Huyện Bến Lức khởi công xây dụng cầu kênh số 4 ấp 2

Sáng ngày 6 tháng 10 năm 2018(nhằm 27/ 8/ Mậu tuất), tại ấp 2 xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An ban Từ Thiện GHPGVN tỉnh Long An và đơn vị tài trợ phối hợp UBND xã Bình Đức tổ chức lễ khởi công cầu giao thông nông thôn số 4 ấp 2, với tổng số tiền trên 180 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí do Phật tử Tâm Tín( ông Nguyễn Văn Hướng), ngụ quận Bình Tân, TP.HCM vận động Ban từ thiện Thiền Viện Vạn Hạnh quận  Phú Nhuận, Tp. HCM và gia đình Phật tử Thuý Vinh , Nhóm Hà Nội 10 G Hà Nội A  tài trợ.

Tham dự buổi lễ có TT. Thích Quảng Tâm- Uỷ viên hội đồng trị sự trung ương, Phó thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng Ban từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ. Thích Huệ Thông- Trưởng Ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh Long An; Đại đức Thích An Lộc- Đại diện ban Từ thiện xã hội  GHPGVN huyện Thủ Thừa.

Về phía Chính quyền có Ông  Phan Thanh Huấn- Huyện Uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Bình Đức, Ông Nguyễn Văn Thượng- Phó Bí thư Đảng uỷ xã Bình Đức; Ông Trần Văn Sơn- Chủ tịch UBND xã Bình Đức cùng quý Ban nghành đoàn thể sở tại và bà con nhân dân tại địa phương tham dự.

Được biết, cầu Kênh số 4, ấp 2 xã Bình Đức trước đây đã được nhân dân xây dựng nhưng do kinh kinh phí khó khăn nên cầu được làm đơn sơ(chân cầu được làm bằng gỗ, mặt cầu được trải bằng những tấm bê tông, không có lang can).  Trong những năm qua cầu xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong.

Hiện nay, qua sự vận động của Phật tử Tâm Tín ( Nguyễn Văn Hướng) đã vận động xây dựng cầu có chiều dài trên 35m bằng bê tông cốt thép, chiều rộng 2,5m, tải trọng 3,5 tấn, có lang can đảm bảo an toàn giao thông, lưu thông, vận chuyển hàng hóa cho hàng trăm hộ dân trong khu vực. Kinh phí xây dựng 180 triệu đồng. (trong đó Ban từ thiện Thiền Viện Vạn Hạnh quận  Phú Nhuận, Tp. HCM và gia đình Phật tử Thuý Vinh , Nhóm Hà Nội 10 G Hà Nội A  tài trợ 160 triệu, số còn lại do nhân dân đóng góp).

Đại diện Ban từ thiện Thiền Viện Vạn Hạnh quận  Phú Nhuận, Tp. HCM và gia đình Phật tử Thuý Vinh, Nhóm 10 G Hà Nội A  bà Nguyễn Việt Thu phát biểu. Bà vui mừng cảm ơn quý cấp lãnh đạo xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho ban từ thiện thực hiện công trình. Bà cho biết đối với xã Bình Đức Ban từ thiện Thiền Viện Vạn Hạnh và nhóm 10 G Hà Nội A đã ủng hộ được 6 cây cầu. Bà mong muốn tiếp tục đóng góp cho những công trình sau.

Đại diện ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Long An TT. Thích Quảng Tâm phát biểu: Thượng toạ tán thán công đức đối với Phật tử Tâm Tín đã làm cầu nối vận động quý mạnh thường quân ủng hộ cho công tác từ thiện tỉnh nhà. Thượng toạ tri ân HT. Thích Chơn Nguyên- Viện chủ Thiền Viện Vạn Hạnh, Nhóm 10 G Hà Nội A, gia Đình Phật tử Việt Thu đã ủng hộ cho công trình và mong muốn tiếp tục đóng cho những công trình sau. Cuối lời Thượng toạ chúc sức khoẻ đến toàn thể đến mọi người.

Ông Phan Thanh Huấn- Huyện Uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã  tri ân đối quý mạnh thường quân tài trợ cho công trình.  Ông mong trong thời gian tới Ban từ thiện Thiền Viện tiếp tục đồng hành cùng UBND để có những công trình phục vụ cho bà con.

Buổi lễ diễn ra  tốt đẹp với lễ hành chánh, nghi thức tâm linh cầu nguyện cho quý vị anh linh anh hùng Chiến sĩ, đồng bào tử nạn và lễ động thổ.

Chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu diễn tiến của buổi lễ:

Ban TT-TTPG tỉnh Long An
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online