Long An: Huyện Đức Huệ công bố điểm sinh hoạt Tôn giáo Thiên Phước

PSO - Sáng ngày 31/12/2022 (nhằm ngày 09/12 năm Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An kết hợp Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Huệ long trọng tổ chức Lễ công bố điểm nhóm Tôn giáo tập trung Thiên Phước tọa lạc ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Thiện Huệ, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Minh Thiện, Uỷ viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Quảng Tâm, Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Đức Hoàng, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Lệ Duyên, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Hòa; ĐĐ. Thích Thiện Danh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Nhuận Thành, Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh; TT. Thích An Trung, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Đức Hòa; ĐĐ. Thích Thiện An, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Huệ; ĐĐ. Thích Thiện Trực, Phó BTS GHPGVN huyện Đức Huệ; TT. Thích Tâm Hướng, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Cần Đước; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, huyện Đức Huệ; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện Đức Hòa cũng đồng về chứng minh và tham dự buổi lễ. Về phía các cấp lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Văn Mưng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An; ông Lâm Quốc Kỳ, Phó phòng PA02 Công an tỉnh; ông Võ Văn Á, Uỷ viên ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ huyện Đức Huệ; bà Nguyễn Thị Nhiều, Huyện ủy viên, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện Đức Huệ; ông Mai Hữu Ích, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Đức Huệ; ông Phạm Văn Đồng, Uỷ viên ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện Đức Hòa; ông Đoàn An Ninh, Đội trưởng Đội an ninh Công an huyện Đức Huệ; bà Hà Thị Huyện, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh Tây cùng đại diện các cấp. Được sự cho phép cho của chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, ĐĐ. Thích Lệ Duyên – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An thông qua giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Thiên Phước theo quyết định số 1348/GCN-UBND do Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh Tây – bà Hà Thị Huyện ấn ký ngày 20/12/2022. Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thiên Phước thuộc tổ chức tôn giáo BTS GHPGVN tỉnh Long An với người đại diện là ĐĐ. Thích Thiện Đăng (thế danh Nguyễn Đức Thành), sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú: ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Số lượng đăng ký tham gia sinh hoạt là 102 người. Tiếp theo, ĐĐ. Thích Thiện Danh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Long An thông qua nội dung chương trình sinh hoạt tại Đạo tràng Thiên Phước. Theo đó, hoạt động thường xuyên từ 18g30 đến 19g30 các ngày trong năm là tụng kinh Di Đà, Vu Lan, Pháp Hoa, Sám hối,… Hoạt động tiêu biểu là 15 âm lịch tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 cúng rằm; các ngày vía Phật, Bồ tát; khóa tu Bát Quan Trai. Bà Hà Thị Huyện - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Tây đã thay lời cho lãnh đạo chính quyền địa phương có lời chúc mừng điểm nhóm sinh hoạt tập trung Thiên Phước đã đủ điều kiện thành lập và Bà cũng mong BTS và quý vị lãnh đạo của điểm nhóm sinh hoạt hãy thực hiện tốt những nội dung, chấp hành những chủ trương, đường lối, quy định về điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, cùng chung tay với lãnh đạo xã thực hiện tốt công tác an ninh trật tự về trong công tác tôn giáo trên địa bàn xã. Với những lời chúc tốt đẹp nhất của mình Bà đã khép lại lời phát biểu. Đãi lao chư Tôn đức chứng minh, HT. Thích Minh Thiện có lời phát biểu chỉ đạo. Lễ công bố điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo Thiên Phước ngày hôm nay là một việc làm ý nghĩa, góp công đức chào mừng ngày thành đạo của Đức Phật Bổn Sư. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã ghi lại sự đồng hành của Phật giáo đối với dân tộc từ ngàn xưa cho đến tận ngày nay. Từ việc xây dựng chùa Kiến Sơ cho đến việc các vị quốc vương triều Lý, Trần xây dựng nhiều ngôi chùa, đem tin thần nhà Phật trị dân. Hòa thượng mon muốn Đại đức phải gắn bó với BTS Phật giáo huyện Đức Huệ, lãnh đạo chính quyền các cấp và Phật tử để xây dựng đạo tràng ngày một phát triển. Nếu có điều kiện, hãy quan tâm, thăm viếng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại vùng biên giới. Buổi lễ được lắng nghe lời đạo từ sách tấn cao quý của HT. Thích Thiện Huệ – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An, trong lời đạo từ Hòa thượng nhắc về những mục đích quan trọng của việc thành lập điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, không khác gì với những cở sở tự viện hợp pháp của GHPGVN với các thời khóa tu tập, chương trình hành đạo theo đúng Hiến chương GHPGVN và Pháp luật Nhà nước hiện hành. Đồng thời Hòa thượng đã chúc nguyện cho ngôi Tam bảo đạo tràng Thiên Phước được trang nghiêm, thanh tịnh, thành tựu như pháp. Buổi lễ được đón nhận nhiều phần quà cao quý từ: BTS GHPGVN tỉnh Long An, Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh, BTS GHPGVN huyện Đức Huệ, Ban Tôn giáo tỉnh, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Đức Huệ, Đảng ủy – Ban Chỉ huy Công an huyện Đức Huệ, Ban Tuyên giáo huyện Đức Huệ, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ xã Mỹ Thạnh … Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN huyện Đức Huệ, Đại đức Thích Thiện An – Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức có lời cảm tạ tại buổi lễ. Sau lễ hành chính, chư Tôn đức chứng minh quang lâm cổng tam quan thực hiện nghi thức thượng bảng sau đó là nghi thực an vị Phật và sái tịnh đạo tràng. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Nguồn: phatgiaolongan.org

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online