03/01/2019 12:32

Long An: huyện Đức Huệ Tưởng niệm 50 năm cuộc thảm sát tại Vàm Rạch Gốc – Mỹ Thạnh Đông

Chiều ngày 2/1/ 2019, Lãnh đạo các cấp chính quyền huyện Đức Huệ đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm ngày đế quốc Mỹ càn quét, thảm sát 16 người dân vô tội (ngày 15/1/ 1969- ngày 2/1/ 2019 (nhằm ngày 27/12 năm Mậu Thân 27/12 năm Mậu Tuất), tại Vàm Rạch Gốc, làng Mỹ Thạnh Đông.

 

Tham dự buổi lễ Tưởng niệm có sự hiện diện của Hoà thượng Thích Minh Thiện- Uỷ viên Hội đồng trị sự trung ương, Phó ban Hoằng pháp trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Đại đức Thích Thiện An- Trưởng ban Pháp Chế GHPGVN liên huyện Đức Hoà – Đức Huệ

Về phía lãnh đạo Chính quyền có ông Nguyễn Anh Dũng- Tỉnh Uỷ viên, Giám đốc thể thao và du lịch  tỉnh Long An; Ông Trương Văn Sang- Giám đốc Bảo tàng- thư viện tỉnh Long An; Đại tá Thái Minh Hiếu- Phó Chủ nhiệm binh đoàn 16 quý vị lãnh đạo chính quyền tỉnh, huyện, các vị lãnh đạo ngành quân đội, công an nhân dân và lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã Mỹ Thạnh Đông.

Để thể hiện tấm lòng tri ân đến những đồng bào, những anh hùng đã hy sinh bảo vệ quê hương đất nước và giáo dục tinh thần yêu nước của thế hệ thanh niên trẻ, Lãnh đạo huyện Đức Huệ, ông Võ Văn Yên- Phó Bí thư Huyện ủy đã tái hiện toàn cảnh Mỹ ngụy ra tay thảm sát dã man bà con Vàm Rạch Gốc vào những ngày cuối năm Mậu Thân (1969) đầy đau thương, phẫn uất.

Do thường thất bại trong những cuộc chiến đối đầu cùng các chiến sĩ Cách mạng, Mỹ ngụy địa phương quân tại huyện Đức Huệ đã triển khai phương án tác chiến “đánh vào dân”. Chúng huy động toàn bộ lực lượng ngụy quân, ngụy quyền về Đức Huệ thực hiện kế hoạch gom dân vào Ấp chiến lược, tách rời dân và Cách mạng. Nhưng nhiều người dân đã tìm cách trở về nhà cũ để làm nương rẫy, âm thầm hoạt động ủng hộ tiếp tế cho Cách mạng. Vì thế để khủng bố tinh thần bà con, Mỹ ngụy đã nhẫn tâm sát hại mọi người tại Vàm Rạch Gốc, xã Mỹ Thạnh Đông. Chúng đưa 22 bà con và bảy hộ gia đình xuống hầm, thực hiện phương thức tàn ác giết từng người một. Sau đó, chúng đã chất 16 thi thể chận ngang miệng hầm và ném lựu đạn cay vào trong để mọi người không ai sống sót. Và để thủ tiêu nhân chứng vật chứng, chúng đã cho máy bay thả pháo sáng trên nóc hầm thiêu cháy tất cả thi thể. Cuộc thảm sát 16 người (trong đó gồm có người già, phụ nữ, trẻ em và cả thai nhi) đã để lại nỗi đau khôn nguôi trong lòng người ở lại.

Chiến tranh đã đi qua, niềm đau còn đó khi đứng trên mảnh đất thân thương đầy máu và nước mắt của người xưa, và còn đó những tiếng kêu đau thương tuyệt vọng của những trẻ em trong các trận chống càn, của những người phụ nữ trẻ đơn thân tiễn đưa chồng đi làm cách mạng đã hy sinh. Để nhớ ơn người đã khuất, Huyện ủy Đức Huệ kêu gọi toàn Đảng, toàn dân huyện nhà hãy phấn đấu, tập trung tinh thần làm việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ đúng theo phương hướng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; hãy đoàn kết chung lòng khắc phục những khó khăn hiện tại, hướng đến phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, không cô phụ sự hy sinh cao cả của cha ông, những người đã nằm xuống để cho Mỹ Thạnh Đông hôm nay rực rỡ sắc cờ Tổ quốc.

Những nén hương được thắp với tất cả tấm lòng trân trọng, mong người xưa an nghỉ. Tổ quốc mãi mãi nhớ ơn người đã ra đi …..

Tin ảnh: Ban TT-TTPG tỉnh Long An

The post Long An: huyện Đức Huệ Tưởng niệm 50 năm cuộc thảm sát tại Vàm Rạch Gốc – Mỹ Thạnh Đông appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online