18/09/2018 15:54

Long An: huyện Thủ Thừa, Bến Lức khởi công và khánh thành 2 cây cầu trị giá 350 triệu đồng

Chiều ngày 17/ 9/2018( 9/08/ Mậu Tuất),  phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, phái đoàn chùa Vạn Đức Quận Bình Tân Tp. HCM phối hợp với UBND xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa,  UBND xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức và bà con nhân dân địa phương, khởi công xây dựng cầu Kênh Ngang  Ấp 3, huyện Thủ Thừa và khánh thành cầu Kênh Lộ Ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Chứng minh buổi lễ có HT. Thích Phước Toàn- Uỷ viên ban văn Hoá trung ương GHPGVN, Viện chủ chùa Vạn Đức, quận Bình Tân Tp. HCM; HT. Thích Minh Thiện- Uỷ viên Hội đồng trị sự trung ương, Phó Ban Hoằng pháp trung ương, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Quảng Tâm- Phó thường trực  Ban trị sự kim Trưởng Ban từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ. Thích Đức Hoàng- Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An. Về Chính quyền có Ông Hồ Phước Hùng – Phó Bí thư xã Tân Thành; Ông Nguyễn Phước Hồng- Chủ tịch UBND xã Tân Thành; Ông  Phan Thanh Huấn- Huyện Uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Bình Đức, quý Ban nghành đoàn thể sở tại và bà con nhân dân tại địa phương. Dự kiến thời gian thi công 3 tháng. Cây cầu có chiều dài 35m, rộng 2,5m, được thiết kế bằng bê tông cốt thép với tổng kinh phí xây dựng 200 triệu đồng. Trong đó, Ban quản trị Chùa Hải Ấn quận Tân Phú, Tp. HCM tài trợ 140 triệu, phần còn lại do địa phương đóng góp. Cũng trong buổi chiều Chư tôn đức trong phái đoàn phối hợp với UBND xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An khánh thành cầu Kênh Lộ ấp 2, xã Bình Đức. Cây cầu này do Phật tử Tâm Tín( ông Nguyễn Văn Hướng), ngụ quận Bình Tân, TP.HCM vận động chùa Vạn Đức, quận Bình Tân và gia đình Phật tử Nguyễn Phước Vĩnh Như, bà Phạm Thị Ngọc Trang( Phật tử chùa Vạn Đức, Quận Bình Tân, Tp. HCM), gia đình ông Nguyễn Thành Trung(cư ngụ quận 12, TP.HCM)  tài trợ. với tổng kinh phí 130 triệu. Cầu có chiều dài 32m, rộng 2,5 m, trọng tải 3,5 tấn. Phát biểu tại buổi lễ Hoà thượng Thích Phước Toàn thay mặt Chư tôn đức tán thán quý Chư  tôn đức Ni Ban quản trị chùa Hải Ấn, chùa Vạn Đức và quý Phật tử gần xa đã phát tâm ủng hộ công trình. Ngài mong muốn Quý vị Lãnh đạo ban nghành sở tại luôn lấy tám chữ vàng Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dạy “ Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí, Công, Vô, Tư”  quan tâm, chăm lo, giúp đỡ bà con vượt qua mọi khó khăn. Hoà thượng cũng nhấn mạnh trong mối thâm tình của Ngài và Hoà thượng Thích Minh Thiện có chung chí hướng “chăm lo nhân sinh”, nên trong suốt 12 năm về tỉnh Long An Ngài đã vận động phát tâm xây dựng nhiều công trình phúc lợi, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn trên khắp các huyện, thị trong tỉnh nhà. Ngài hy vọng công trình xây dựng bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thi công sớm hoàn thành đưa vào hoạt động phục bà con nhân dân. Cuối lời Hoà thượng kính chúc sức khoẻ đến Chư tôn đức, quý cấp Lãnh đạo và bà con nhân dân. Cây cầu được xây dựng là nguyện vọng thiết tha của Chính quyền và bà con nhân dân 2 xã, tạo điều kiện cho người dân trong việc đi lại sản xuất, vận chuyển hàng hoá, học sinh cắp sách đến trường, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Sau đây là hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ:
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online