29/09/2018 17:44

Long An: Huyện Thủ Thừa khánh thành chùa Long Thạnh

Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2018( 18/ 8/ Mậu Tuât) chùa Long Thạnh, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An trang nghiêm tổ chức lễ khánh thành Chánh điện sau một năm khởi công xây dựng.

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT. Thích Thiện Huệ- Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Minh Thọ- Uỷ viên Hội đồng Trị sự trung ương, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Chơn Đạo- Giáo thọ trường Trung cấp Phật Học tỉnh Long An; HT. Thích Quảng Ý- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Tân Thạnh- Kiến Tường- Vĩnh Hưng; HT. Thích Thiện Phúc- Trưởng Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hoà- Đức Huệ; ĐĐ. Thích Lệ Trí- Uỷ viên HĐTSTƯ, Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ. Thích Lệ Duyên- Chánh thư ký BTS. GHPGVN tỉnh Long An; ĐĐ. Thích Hoá Minh- Trường Ban trị sự GHPGVN huyện Thủ Thừa cùng Chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh tham dự.

Về phía Chính quyền có ông Dương Quốc Xuân- Nguyên Phó chỉ đạo Tây Nam Bộ; Bà Trần Thị Nhanh- Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Ông Nguyễn Văn Hiền- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Ông Nguyễn Văn Mưng- Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Long An; Ông Nguyễn Văn Thắm- Uỷ viên Ban Thường Vu Huyện Uỷ, Chủ Tịch UBMTTQVN huyện Thủ Thừa; Ông Đinh Văn Sáu-  Uỷ Ban Thường vụ Huyện Uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa; cùng quý vị lãnh đạo huyện Huyện, Thị trấn Thủ Thừa tham dự.

Sau phần nghi thức Lễ nghi truyền thống Phất giáo: Niệm Phật cầu gia hộ,phút mật niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang, giới thiệu thành phần tham dự, dâng hoa… đến phần nội dung buổi lễ. Thượng tọa Quảng Tâm – Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, trụ trì chùa Long Thạnh, Trưởng ban tổ chức đã báo cáo quá trình hình thành, và phát triển chùa Long Thạnh, tóm lược như sau:

Chùa Long Thạnh, xã Bình Phong Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do Hoà thượng Thích Quảng An khai sơn năm 1967. Đến năm 1990, Chùa được Thượng Toạ Thích Quảng Tâm (đệ tử HT. Thích Quảng An)  kế thừa trụ trì. Qua thời gian, chùa đã xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt năm 1984  TT. Thích Quảng Tâm có dịp đi nhiều xã vùng sâu trong huyện làm từ thiện thấy cảnh  học sinh cắp sách đến trường xa hàng chục cây số, vượt qua những con sông nguy hiểm, nên sau khi về chùa, Thượng toạ quyết định cho các em tá túc ở đây để thuận tiện cho việc học hành. Không chỉ vậy, Thượng toạ còn lo toàn bộ bữa ăn miễn phí cho tất cả các em. Những trường hợp trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, hoàn cảnh gia đình khó khăn ở các địa phương khác vẫn được nhà chùa cưu mang.

Tháng 5 năm 2000, bà Trần Thị Kim Chi (62 tuổi, ngụ TP.HCM) về thăm ngôi chùa này. Biết được tấm lòng rộng mở của Thượng toạ, bà Chi quyết định cùng gia đình xây tặng nhà chùa một dãy nhà, ngay trong khuôn viên, để các em học sinh ăn nghỉ yên tâm học hành. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng được đặt tên “Mái ấm Kim Chi” từ ngày đó. Những trẻ mồ côi, lang thang không nơi nương tựa, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn được về Mái ấm Kim Chi, Thượng toạ trụ trì tạo điều kiện để đi học. Với tâm niệm của người xuất gia, Thượng toạ đã cưu mang nuôi ăn ở, mua sắm đầy đủ dụng cụ học tập để các em yên tâm học tâp. Không phụ tấm lòng của Thượng toạ, nhiều năm qua, các em phấn đấu học tập tốt nghiệp Phổ thông rồi vào cao đẳng, đại học, hoặc học nghề và chùa Long Thạnh tiếp tục hỗ trợ cho các em đến ngày ra trường.

Do nhu cầu sinh hoạt của các em và quần chúng Phật tử tử tu học, vào ngày 15/ 2/ Đinh Dậu (12/ 3/ 2017), lễ Đặt đá, tái thiết Chánh điện chùa Long Thạnh, huyện Thủ Thừa được khởi công, tái thiết. Qua hơn một năm xây dựng, Chánh Điện chùa đã hoàn thành với sự gia hộ của Tam Bảo, tâm lực, nguyện lực, tài lực của Thượng tọa và động bào Phật tử xa gần.

Báo cáo trong lễ khánh thành Thượng toạ cho biết, trông trình được xây dựng dựa theo mẫu kiến trúc Cung Đình Huế kết hợp với lối kiến thúc những ngôi chùa phía Bắc. Công trình hoàn thành tổng cộng khoản 8 tỷ. Trong đó  bà Dương Thị Hằng, bà Dương Thị Hoàng đóng góp 2 tỷ. Quỹ Hỗ Trợ Thiện Tâm Hà Nội ủng hộ 5 tỷ đồng. Phật tử Ngọc Tuyết ở Hoa Kỳ cúng dường Tượng Phật Thích Ca 450 triệu đồng. Các tôn tượng: ông Tiêu, Hộ Pháp, tượng tổ Đạt Ma, Bàn Phật, bàn Ông tiêu diện, bàn hộ Pháp do chùa Thiên Châu, Tp. Tân An hỷ cúng, và sự góp công, góp sức của đồng bào địa phương để góp phần thành tựu hôm nay.

Tiếp đến, ông Đinh Văn Sáu, Phó chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa, đại diện các cấp Chính quyền phát biểu. Trong phần phát biểu, Ông đã nhấn mạnh tính đồng hành, đoàn kết cùng Dân tộc của Phật giáo từ ngày dựng nước và giữ nước. Và ông hy vọng Phật giáo huyện Thủ Thừa xây toàn dân trong huyện hướng đến đạt được đô thị và hướng đến đại cuộc Công nghiệp hóa – hiện đại hóa Đất nước.

Trong buổi lễ, Thượng tọa (TT) Thích Minh Thọ – Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Long An ban đạo từ. Thượng tọa đã ca ngợi nhiều đóng góp của TT từ giáo dục, công nghệ đến mái ấm Kim Chi đã cưu mang và tiếp nối ước mơ cho hàng ngàn thanh thiếu niên trở thành người tài đức cho xã hội, đặc biệt là ngôi trước Phương Duy đã trở thành điểm tựa vững chắc cho biết bao hoàn cảnh khó khăn trở thành người tài đức cho đời, cho đạo.

Cuối chương trình, là những lẵng hoa tươi thắm và những phần quà chúc mừng cho buổi lễ. Chương trình khánh thành đã thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ của ban Tổ chức và người tham dự.

   

                                                               Tin ảnh: Ban TT-TTPG- Long An

   
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online