01/10/2018 22:54

Long An: Khai giảng khai giảng khóa Tập huấn hành chánh giáo hội

Sáng ngày 1/ 10/ 2018 (22/ 8/ Mậu Tuất), tại chùa Thiên Châu, Văn phòng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Long An (BTS GHPGVN), đường Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An, trang nghiêm tổ chức lễ Khai giảng khóa tập huấn Hành chánh Giáo hội.

Chứng minh buổi lễ, Ban tổ chức được cung đón: Đức Hòa thượngThích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Đức – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Huệ – Chứng minh BTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Huệ Hồng – Chứng minh BTS. GHPGVN; Hòa thượng Thích Minh Thiện – Ủy viên Hội đồng trị sự trung ương, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban trị sự. GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban tổ chức Khóa Tập Huấn Hành Chánh Giáo Hội; cùng Chư Tôn đức Thường trực Ban trị sự tỉnh, Ban trị sự huyện thị, thành phố, Chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh.

Về phía Chánh quyền, có: ông Phạm Văn Dờ- Đại diện ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Long An; ông Nguyễn Văn Mưng – Phó trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Long An; ông Lê Thành Phước – Ủy viên ban Thường vụ thành ủy Tp.Tân An, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Tân An, cùng các cấp Chánh quyền phường 3 và các nhân sĩ tri thức.

Chương trình lễ Khai giảng gồm các nội dung chính: ngoài những lễ nghi truyền thông Phật giáo, buổi lễ có các phần: Tuyên bố Khai mạc, phát biểu của lãnh đạo chính quyền, đạo từ của Hòa thượng Chủ tịch, tặng hoa chúc mừng và cảm tạ của Ban tổ chức.

Trong buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh đã tuyên đọc lời khai mạc cho khóa Tập huấn Hành Chánh Giáo hội năm 2018. Trong lời khai mạc, Hòa thượng điểm qua những thành quả Phật giáo Long An đã đạt được. Hòa thượng nói, thừa kế những thành quả đó, thực hiện chủ trương hoạt động của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An, thừa kế quả khóa Tập Huấn Hành Chánh Giáo hội do Văn phòng II, Trung ương GHPGVN tổ chức từ ngày 10 -12/ 09/ 2018 và nhu cầu thực tế của Tăng Ni trong tỉnh, kết hợp từ nhiều duyên lành như vậy nên khóa Tập huấn Hành chánh Giáo hội từ ngày 01 – 04/ 10 tại Văn phòng Tỉnh hội do BTS. GHPGVN tỉnh Long An tổ chức.

Tiếp đến, Thượng tọa Thích Thiện Tâm – Phó trưởng ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Phó ban tổ chức đã báo cáo quá trình chuẩn bị, thành phần nhân sự, thành phần ban Giảng huấn, nội dung học tập v.v…

Ông Nguyễn Văn Mưng – Phó trưởng ban Tôn giáo sở Nội vụ tỉnh Long An đại diện các cấp Chánh quyền phát biểu. Ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng về Hành chánh trong quá trình sinh hoạt. Đặc biệt bối cảnh hiện tại, luật Tín ngưỡng Tôn giáo có hiệu lực từ ngày 01/ 01/ 2018, nó đã chi phối sát sao đến đời sống sinh hoạt của các tín ngưỡng Tôn giáo trong cả nước. Ông nhấn mạnh, biết rõ hành chánh và luật là quyền lợi của mỗi người.

Đạo từ tại buổi lễ khai khoá  Hòa thượng Chủ Tịch chúc cho khóa tập huấn được thành công tốt đẹp Ngài dẫn dụ:

Non cao nhờ có nhiều cây

Thành công nhờ sự góp tay nhiều người

Nhơn sinh chân lý muôn đời

Sáng soi pháp giới rạng ngời sử sanh.

Thật vậy, đối với GHPGVN nhiệm kỳ mới năm 2017-2022 đã trãi qua thời gian một năm, nhưng đã thể hiện tinh thần hòa hợp – đoàn kết và quyết tâm của toàn thể chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo đồ của tỉnh Long An, được thể hiện qua các công tác Phật sự năm 2018 đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Các ban chuyên môn trực thuộc ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, huyện thị thành phố đã tổ chức thành công đại lễ Phật đản PL 2562, nhất là đã tổ chức thành công đại giới đàn Hoằng Đức, Tăng Ni trong tỉnh cũng đã góp phần tích cực trang nghiêm GHPGVN tỉnh Long An, tổ chức thành công khóa An cư Kiết hạ PL 2562 với 9 địa điểm An Cư tập trung, giúp cho hành giả An Cư thúc liễm thân tâm trao dồi giới định tuệ.

Hòa thượng nhấn mạnh, nội dung chương trình của khóa học hành chánh năm 2018 của BTS GHPGVN tỉnh Long An rất phong phú và hợp thời. Đồng thời, đây cũng là tiền đề tổng kết công tác Phật sự 2018 của tỉnh hội GHPGVN tỉnh Long An sắp diễn ra cuối năm 2018 để thảo luận thông qua chương trình Phật sự 2019. Qua đây, TƯ GHPGVN vô cùng hoan hỷ và tán thán công đức chư tôn đức trong BTS. GHPGVN tỉnh Long An, đứng đầu là Hòa thượng Thích Minh Thiện đã kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn, kịp thời theo chủ trương của Trung ương GHPG đề ra. Kết hợp hài hòa giữa đạo và đời mà đạo là chân đế còn đời là tục đế, và trên căn bản nhị đế dung thông nên thành tựu được tam muội ấn.

Cuối lời đạo từ Hòa thượng thay mặt cho Trung ương GHPGVN kính chúc khóa bồi dưỡng hành chánh năm 2018 của GHPGVN tỉnh Long An được thành công tốt đẹp, kính chúc tất cả quý vị lãnh đạo chính quyền đã quan tâm giúp đỡ cho Phật giáo tỉnh Long An luôn được an lạc, thành tựu mọi công tác trên mọi lĩnh vực.

Cuối buổi lễ là phần tặng hóa chúc mừng và lời cảm tạ của Ban tổ chức. Sau phần lễ Khai giảng là pháp thoại của Đức Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

            Ban TT-TT tỉnh Long An
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online