06/06/2019 20:07

Long An: Khai giảng Khóa Bồi dưỡng trụ trì năm 2019

PSO- Nhằm bồi dưỡng kỹ năng hành chánh Giáo hội và chính sách pháp luật nhà nước liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo cho Chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; Chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì, Tăng Ni đại diện quản lý các cơ sở tự viện; Tăng Ni hành giả an cư tại các trú xứ trong tỉnh; Tăng Ni đang thường trú tu học tại các tự viện hoặc tại các tịnh xứ.  Sáng ngày 3/6/ 2019 (1/5 Kỷ Hợi), tại Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Long An (BTS GHPGVN), chùa Thiên Châu, số 101, đường Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An, trang nghiêm tổ chức lễ Khai giảng khóa Bồi Dưỡng  Trụ Trì năm 2019.

Chứng minh và tham dự lễ khai giảng có HT. Thích Huệ Thông: Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯ; HT Danh Lung: Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; HT. Thích Thanh Hùng: Ủy viên Thường trực HDTS GHPGVN, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ; HT Thích Huệ Hồng: Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT Thích Minh Thiện: Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Tổ chức; TT. Thích Phước Nghiêm: Ủy viên HDTS, Phó Trưởng ban Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ; TT. Thích Quảng Tâm: Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban  BTS GHPGVN tỉnh Long An. Cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS GHPGVN tỉnh Long An, các huyện, thị xã, thành phố, chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì.

Về phía lãnh đạo chánh quyền, có sự hiện diện tham dự: Ông Công Hoàng Bạch: Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Long An; Ông Nguyễn Văn Mưng: Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An; Ông Nguyễn Thanh Sơn: Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An; Ông Lê Thành Phước: Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN Tp Tân An; Ông Nguyễn Hữu Lợi: Phó Chủ tịch UBND phường 3.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc. Lời đầu tiên Hòa thượng gởi lời vấn an và lời chúc tốt đẹp đến toàn thể chư tôn đức cùng lãnh đạo chính quyền các cấp, Hòa thượng điểm qua những thành quả Phật giáo Long An đã đạt được trong năm và song song với tinh thần An cư kiết hạ 2019, Ban Trị Sự  GHPGVN tỉnh Long An  tổ chức Khóa Bồi dưỡng trụ trì cho chư tôn đức trong tỉnh Long An. Hòa Thượng nhấn mạnh, “Đây là khóa bồi dưỡng Trụ trì lần thứ 17 do Ban Trị sự tỉnh tổ chức. Điểm đặc biệt của khóa bồi dưỡng trụ trì lần này, Ban tổ chức sẽ dành toàn bộ các buổi chiều cho để tọa đàm liên quan đến ngành Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hoằng Pháp, Hướng dẫn Phật tử, Từ thiện xã hội,  vai trò và trách nhiệm của Trụ trì v.v…” Đây chính là tâm nguyện của lãnh đạo Giáo hội mong muốn tạo thắng duyên để chư Tăng Ni có dịp cùng nhau lắng nghe học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc trụ trì tại tự viện và đồng thời Chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban thường trực tỉnh cùng Ban Tôn giáo triển khai về Hành chánh Giáo hội, Đường hướng và chủ trương về tín ngưỡng theo pháp luật Nhà nước, cũng như thỉnh mời các Giảng sư- giảng viên tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn về tham gia chia sẻ về các chủ đề xoáy sâu vào trọng tâm vai trò, trách nhiệm và những trăn trở của người trụ trì. Giúp cho Chư tôn đức trụ trì có cái nhìn đúng hơn về những thực trạng xã hội và làm tốt vai trò Trụ pháp vương gia-trì Như Lai tạng” trong thời đại mới, tạo sự gắn kết mật thiết xây dựng Phật giáo Long An ngày thêm hưng thịnh và vững mạnh, góp phần trang nghiêm Giáo hội, làm tốt đạo đẹp đời.

Tiếp đến, Thượng tọa Thích Quảng Tâm – Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Phó ban tổ chức đã báo cáo quá trình chuẩn bị, thành phần nhân sự, thành phần ban Giảng huấn, nội dung học tập v.v…

Ông Nguyễn Văn Mưng – Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An, đại diện các cấp Chánh quyền phát biểu. Ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng và đánh giá cao về tầm quan trọng của việc tổ chức khóa Bồi Dưỡng Trụ Trì của GHPGVN tỉnh Long An sẽ giúp cho chư tôn đức trụ trì các tự viện quản lý tốt hơn tín đồ của mình theo tinh thần Phật giáo và hiến chương của GHPGVN và pháp luật nhà nước. Đặc biệt bối cảnh hiện tại, luật Tín ngưỡng Tôn giáo chi phối sát sao đến đời sống sinh hoạt của các tín ngưỡng Tôn giáo trong cả nước. Ông nhấn mạnh, biết rõ hành chánh và luật là quyền lợi của mỗi người.

Hòa thượng Thích Thanh Hùng ban đạo từ cho buổi lễ khai giảng. Hòa thượng khen ngợi Ban tổ chức đã thiết kế nội dung chương trình học rất phong phú và hợp thời. Đồng thời, Hòa Thượng cũng xin thay mặt TƯ GHPGVN vô cùng hoan hỷ và tán thán công đức Chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Long An, đứng đầu là Hòa thượng Thích Minh Thiện đã kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn, kịp thời theo chủ trương của Trung ương GHPGVN đề ra, chúc khóa bồi dưỡng Trụ trì năm 2109 của GHPGVN tỉnh Long An được thành công tốt đẹp, gởi lời chúc đến tất cả quý vị lãnh đạo chính quyền đã quan tâm giúp đỡ cho Phật giáo tỉnh Long An luôn được an lạc, thành tựu mọi công tác trên mọi lĩnh vực.

Nhiều lẵng hoa của Chư Tôn đức Giáo phẩm và lãnh đạo chánh quyền gởi đến chúc mừng buổi lễ. Buổi lễ khép lại sự thành công tốt đẹp sau lời cảm tạ của Ban Tổ chức.

Sau đây là hình ảnh được ghi nhận: Tin ảnh: Huệ Như – An Phúc   The post Long An: Khai giảng Khóa Bồi dưỡng trụ trì năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online