Long An: Lễ chung thất cố Hòa thượng Thích Nhựt Hoa và bổ nhiệm trụ trì chùa Tân Sơn

PSO - Sáng ngày 06/5/2023 (nhằm ngày 17/3 năm Quý Mão), tại chùa Tân Sơn (ấp Gò Sao, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp Môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ chung thất cố Hòa thượng Thích Nhựt Hoa và bổ nhiệm trụ trì chùa Tân Sơn.

Quang lâm về chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Minh Thiện, UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Hòa; TT. Thích Quảng Tâm, UV HĐTS, Phó ban TT-XH TƯ, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Giác Nhuận, Chứng minh BTS GHPGVN quận Gò Vấp, Viện chủ chùa Như Lai; HT. Thích Chơn Nghĩa, Chứng minh BTS GHPGVN Tx.Trảng Bàng, Viện chủ chùa Phước Lâm; HT. Thích Quảng Tài, Chứng minh Ban Nghi lễ GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Lệ Duyên, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Lệ Ngôn, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; TT. Thích Nhuận Thành, Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN huyện; TT. Thích Minh Trung, Phó ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Thiện Trực, Phó ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh, Phó BTS kiêm Trưởng ban TT-XH GHPGVN huyện; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, huyện Đức Hòa và các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Long An; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi (TP.HCM); huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh); chư Tôn đức trong sơn môn pháp phái.

Về phía các cấp lãnh đạo chính quyền có ông Phạm Văn Đồng, UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận huyện Đức Hòa; cùng đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền huyện Đức Hòa, xã Tân Phú và ấp Gò Sao sở tại.

Mở đầu buổi lễ, chư Tôn đức quang lâm Giác linh đường dâng hương tưởng niệm công đức, đạo hạnh, suốt một đời cống hiến cho đạo pháp và dân tộc của cố Hòa thượng Thích Trí Hoa, húy Nhựt Hoa.

Thay mặt chư Tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, ĐĐ. Thích Lệ Duyên thông qua quyết định số 017/QĐ-BTS của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An do Hòa thượng Thích Minh Thiện ấn ký ngày 18/4/2023 về việc bổ nhiệm ĐĐ. Thích Trí Thành giữ chức vụ trụ trì chùa Tân Sơn (ấp Gò Sao, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Được biết, ĐĐ. Thích Trí Thành, thế danh Nguyễn Hoàng Việt, sinh ngày 11/11/1971, tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; hộ khẩu thường trú: chùa Tân Sơn (ấp Gò Sao, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Hiện tại Đại đức đang giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp, Ban Nghi Lễ GHPGVN huyện Đức Hòa. Sau khi tuyên đọc quyết định, ĐĐ. Thích Lệ Duyên cung thỉnh HT. Thích Minh Thiện trao quyết định, con dấu và tịnh tài hỗ trợ đến ĐĐ. Thích Trí Thành tân trụ trì chùa Tân Sơn.

Buổi lễ được đón nhận nhiều lẵng hoa, phần quà cao quý từ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa, chư Tôn đức Tăng Ni, các cấp lãnh đạo chính quyền và quý Phật tử.

Với tất cả lòng thành kính tri ân về người thầy khả kính, ĐĐ. Thích Trí Thành có lời hoài niệm về Hòa thượng ân sư. HT. Thích Trí Hoa, húy Nhựt Hoa nối dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41, Chứng minh ban Hoằng pháp GHPGVN huyện Đức Hòa, viện chủ chùa Quan Âm, chùa Tân Sơn. Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày 28 tháng 2 năm Quý Mão). Sau lời hoài niệm, Đại đức bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Long An, huyện Đức Hòa đã quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ môn đồ pháp quyến hoàn thành hiếu sự của mình. Đại đức phát nguyện hoàn thành nhiệm vụ của mình, phát triển đạo tràng chùa Tân Sơn ngày một hưng minh, không phụ công lao của cố Hòa thượng ân sư và sự tin tưởng của chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, huyện Đức Hòa.

Thay mặt cho chư Tôn đức chứng minh, chư Tôn đức lãnh đạo, chư Tôn đức Tăng Ni hiện tiền, HT. Thích Minh Thiện đã ban lời đạo từ cho buổi lễ. Trước nhất, Hòa thượng có lời tán thán đạo tâm, đạo hạnh, hiếu tâm, hiếu hạnh của môn đồ pháp quyến. Hòa thượng nhắc nhở đến môn đồ pháp quyến và Đại đức Tân trụ trì hãy luôn nhớ rằng: “Dép cỏ lối về còn in dấu; Hoa đàm tuy rụng vẫn lưu hương”. Tuy Thầy không còn hiện hữu nhưng lời Thầy vẫn luôn bên ta. Hòa thượng mong mỏi, chư Tôn đức BTS GHPGVN huyện Đức Hòa, chư Tôn đức Sơn môn và chính quyền các cấp tạo những điều kiện tốt nhất để giúp Đại đức hoàn thành trách nhiệm của mình. Cuối lời, Hòa thượng cung thỉnh đại chúng niệm Phật chứng minh.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Nguồn: http://phatgiaolongan.org

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online