Long An: Lễ công bố Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Phước Bảo

PSO - Sáng ngày 16 tháng 4 năm 2023 (nhằm ngày 26 tháng 02 nhuần năm Quý Mão), được sự cho phép của lãnh đạo Chính quyền các cấp, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An kết hợp Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Đước long trọng tổ chức lễ công bố Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Phước Bảo (xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).
Chư Tôn đức chứng minh buổi lễ
Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Huệ - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; Hòa thượng Thích Minh Thiện – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Quảng Tâm – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPVN tỉnh; Đại đức Thích Lệ Duyên – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích An Nhựt – Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Trí Minh – Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Cần Đước; Thượng tọa Thích Tâm Hướng – Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Cần Đước; Đại đức Thích Quảng Giác; Sư cô Thích Nữ Huệ Hưng đồng Phó trưởng Ban BTS GHPGVN huyện Cần Đước, Ni trưởng trụ trì chùa Phước Thiện (Bình Chánh – TP.HCM), cùng chư Tôn đức trong Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, huyện Cần Đước, chư Tôn đức trụ trì các cơ sở tự, viện trong huyện đồng tham dự. Về phía chính quyền tham dự có ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo phong trào UBMTTQVN tỉnh Long An; ông Nguyễn Thiện Hữu – Đại diện Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; ông Lâm Quốc Huy – Phó Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; bà Trịnh Thị Kim Quyên – Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Cần Đước; ông Thái Hữu Đức – Uỷ viên Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Công an huyện; ông Ngô Thạch Thất – Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; ông Đào Ngọc Tuyến – Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; bà Phạm Thị Thanh Nhã – Phó Chủ tịch UBND xã Long Trạch; ông Trần Minh Tiến – Chủ tịch UBMTTQVN xã Long Trạch.
Về phía chính quyền tham dự
Sau khi thông qua chương trình buổi lễ, Đại đức Thích Lệ Duyên – Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh Long An đã thông qua giấy chứng nhận đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Phước Bảo.
Đại đức Thích Lệ Duyên thông qua giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Phước Bảo
Đại đức Thích An Nhựt – Trưởng ban HDPT Phật giáo tỉnh thông qua chương trình sinh hoạt. Theo đó, hoạt động thường xuyên từ 18h30 đến 19h30 các ngày trong năm là tụng kinh Di Đà, Vu Lan, Pháp Hoa, Sám hối,… Hoạt động tiêu biểu là cúng rằm vào ngày 15 âm lịch tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10; các ngày vía Phật, Bồ tát; khóa tu Bát Quan Trai.
Đại đức Thích An Nhựt thông qua chương trình sinh hoạt
Đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền, bà Trịnh Thị Kim Quyên – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Cần Đước đã gửi lời chúc mừng đến chư Tôn đức tại điểm sinh hoạt Phước Bảo, công nhận quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương huyện, Chính quyền luôn chung tay hỗ trợ cho sự phát triển Phật giáo trong huyện. Đồng thời kêu gọi Tăng Ni, Phật tử huyện nhà, đặc biệt tại đạo tràng Phước Bảo luôn luôn tuân thủ đúng chủ trương Pháp luật nhà nước, xây dựng xã hội tốt đẹp với phương châm sống “ tốt đời, đẹp đạo”.
bà Trịnh Thị Kim Quyên – Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Cần Đước phát biểu chúc mừng
Thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, Hòa thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh đã có lời phát biểu chỉ đạo. Hòa thượng nhắc lại truyền thống văn hóa Phật giáo nước nhà qua mấy ngàn năm lịch sử, trải qua các triều đại, đặc biệt là triều đại Lý Trần đã nêu cao tinh thần tự do, độc lập bờ cõi. Trong thời điểm này, Phật giáo kế thừa và đồng hành cùng dân tộc qua các phong trào chống giặc ngoại xâm, phát triển dân tộc, xây dựng đời sống xã hội lành mạnh, hướng dẫn con người, tín đồ sống đúng chân lý chân – thiện – mỹ. Ở thời điểm hiện tại, chư Ni và Phật tử đạo tràng Phước Bảo cần sống theo tinh thần “đoàn kết – hòa hợp – trưởng dưỡng đạo tâm – trang nghiêm giáo hội”, xây dựng cơ sở tôn giáo tập trung Phước Bảo trở thành phước báu sáng đẹp trong lòng dân tộc, đưa mọi người đến bờ an vui giải thoát.
Hòa thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh phát biểu chỉ đạo
Đối trước chư Tôn đức, đại diện Ni chúng nơi đạo tràng Phước Bảo, Sư cô Thích Nữ Huệ Đức đã đại diện dâng lời tác bạch, nguyện thừa hành Phật sự, sống và thực hành theo tôn chỉ giáo hội, tuân thủ Pháp luật Nhà nước, hướng dẫn tín đồ Phật tử tu học đúng giáo pháp, đem hạnh phúc và an lạc đến tất cả mọi người.
Sư cô Thích Nữ Huệ Đức dâng lời tác bạch
Chứng minh buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Huệ - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An đã ban lời đạo từ cao quý. Trong lời đạo từ Hòa thượng đã nhắc nhở chư Ni tại đạo tràng phải luôn thực tập nếp sống lục hòa, thiền môn quy củ, tuân thủ đúng theo chủ trương Giáo hội, trở thành sứ giả Như Lai đem đạo vào đời, đưa mọi người đến bờ an lạc. Hòa thượng tri ân quý lãnh đạo các cấp Chính quyền đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để Phật giáo tại địa phương luôn được thuận duyên phát triển, cảm niệm chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội các cấp luôn hoan hỷ, giúp đỡ, hướng dẫn để chư Tôn đức các cơ sở tôn giáo luôn đủ điều kiện tu tập an ổn và đúng theo quy định của pháp luật.
Hòa thượng Thích Thiện Huệ - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh ban lời đạo từ
Buổi lễ được đón nhận nhiều Khánh vàng, lẵng hoa chúc mừng và quà tặng từ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, BTS GHPGVN huyện Cần Đước, lãnh đạo các cấp Chính quyền chúc mừng buổi lễ thành tựu tốt đẹp.

Phật giáo tỉnh Long An

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online