Long An: Lễ Công bố điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Hương Tuệ

PSO - Sáng ngày 06/11/2022 (nhằm ngày 13/10 năm Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An kết hợp Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa long trọng tổ chức lễ Công bố điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Hương Tuệ, tọa lạc ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Quang lâm về chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thiện Huệ – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; Hòa thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Quảng Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Đức Hoàng – Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Đại đức Thích Lệ Duyên – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa; Đại đức Thích Thiện Danh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Lệ Tấn – UVTT BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Thạnh; Thượng tọa Thích Nhuận Thành – Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Long An;  Đại đức Thích An Nhựt – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Long An; Ni trưởng Thích Nữ Tuệ Đăng – Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Long An; Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nhàn – Phó Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN huyện Đức Hòa; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, huyện Đức Hòa; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện Đức Hòa cũng đồng về chứng minh và tham dự buổi lễ.

Về phía các cấp lãnh đạo chính quyền có: ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó trưởng ban Dân tộc Tôn giáo Phong trào UB MTTQVN tỉnh Long An; ông Nguyễn Thiện Hữu – Đại diện Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Long An; ông Lâm Quốc Huy – Phó trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Long An; ông Phạm Văn Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đức Hòa; ông Nguyễn Văn Đạo – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQVN huyện Đức Hòa; ông Nguyễn Xuân Hồng – Trưởng phòng Nội vụ huyện Đức Hòa; ông Võ Văn Tạo – Phó trưởng Công an huyện Đức Hòa; ông Nguyễn Văn Bình – Đội trưởng An ninh Công an huyện Đức Hòa; ông Nguyễn Minh Thanh – Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Đức Hòa; bà Trịnh Thị Xuân Thanh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,  Chủ tịch HĐND xã Mỹ Hạnh Nam; ông Huỳnh Trọng Sáng – Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Nam; ông Nguyễn Thanh Tú – Chủ tịch UB MTTQVN xã Mỹ Hạnh Nam; ông Nguyễn Thành Lâm – Phó Chủ tịch UB MTTQVN xã Mỹ Hạnh Nam; bà Huỳnh Thị Ánh – Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ xã; đại diện các cấp chính quyền tỉnh Long An, huyện Đức Hòa, xã Mỹ Hạnh Nam và ấp Mới 1 sở tại.

Được sự cho phép cho của chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Đại đức Thích Lệ Duyên – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa thông qua giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Hương Tuệ theo quyết định số 359/GCN-UBND do Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Nam ấn ký ngày 12 tháng 10 năm 2022. Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Hương Tuệ thuộc tổ chức tôn giáo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An với người đại diện là Sư cô Thích Nữ Huệ Như (thế danh Đặng Thị Cẩm Vân), sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú: ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Số lượng đăng ký tham gia sinh hoạt là 87 người.

Tiếp theo, Đại đức Thích Thiện Danh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Long An thông qua nội dung chương trình sinh hoạt tại Đạo tràng Hương Tuệ. Theo đó, hoạt động thường xuyên từ 18g30 đến 19g30 các ngày trong năm là tụng kinh Di Đà, Vu Lan, Pháp Hoa, Sám hối,… Hoạt động tiêu biểu là 15 âm lịch tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 cúng rằm; các ngày vía Phật, Bồ tát; khóa tu Bát Quan Trai.

Đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền, bà Trịnh Thị Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Hạnh Nam đã thay mặt chính quyền các cấp có lời phát biểu tại buổi lễ. Trước nhất, Bà gửi lời chào đến chư tôn đức và toàn thể hội chúng. Tiếp đến, Bà đã có lời tán thán công đức, những đóng góp trong thời gian qua của Sư cô Thích Nữ Huệ Như, với lòng mong muốn Sư cô cùng quý vị trong đạo tràng Hương Tuệ sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp mà đạo Phật đã đem đến cho dân tộc, đất nước Việt Nam. Cuối lời, Bà đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến buổi lễ.

Đãi lao chư tôn Hòa thượng chứng minh, Hòa thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An có lời đạo từ tại buổi lễ. Hòa thượng có lời tri ân các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho việc thành lập điểm nhóm sinh hoạt tập trung xã Mỹ Hạnh Nam. Hòa thượng đã ôn lại những thành tựu của Phật giáo tỉnh Long An trong những năm đầu thành lập nhất là về mặt từ thiện xã hội, với mong muốn Sư cô Thích Nữ Huệ Như sẽ làm đúng với nhiệm vụ, tư cách của một người tu sĩ ở học vị của mình để hướng hoá mọi người. Bên cạnh đó, Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ khi đạo tràng Hương Tuệ có nhiều người, ở nhiều lứa tuổi khác nhau đến tu học; Hòa thượng nhấn mạnh hãy giáo dục các thanh thiếu niên biết đến chữ hiếu, hiểu và thực hành lòng tri ân theo đúng tinh thần của Phật giáo.  Cuối lời, Hòa thượng nhắc nhở Sư cô hãy làm sao cho đúng với hai chữ Hương Tuệ theo lời Phật dạy: “Hương các loài hoa bay theo chiều gió, hương người đức hạnh ngược gió toả muôn phương”.

Buổi lễ đón nhận nhiều khánh vàng, lẵng hoa và phần quà cao quý từ: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Ban Giám hiệu Trường TCPH Long An; Ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Long An, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Long An, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Huệ, Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thạnh; Lãnh đạo chính quyền tỉnh Long An, huyện Đức Hoà, xã Mỹ Hạnh Nam,…

Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN huyện Đức Hòa, Đại đức Thích Minh Trí – Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN huyện Đức Hòa có lời cảm tạ tại buổi lễ.

Sau lễ hành chính, chư Tôn đức chứng minh quang lâm cổng tam quan thực hiện nghi thức thượng bảng sau đó là nghi thực An vị Phật và sái tịnh đạo tràng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

   Ban TT-TT Phật giáo tỉnh Long An

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online