30/04/2018 08:31

Long An: Lễ Huý Nhật cố Hoà thượng Thích Thiện Nhu

Sáng ngày 30 tháng 04 năm 2018 (15/03/ Mậu Tuất) tại chùa Thiên Khánh( Trường trung cấp Phật học tỉnh Long An), Phường 4, Tp. Tân An đã diễn ra Lễ Húy Nhật cố Hòa thượng Thích Thiện Nhu- Nguyên là thành viên Hội Đồng Chứng Minh trung ương GHPGVN, Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Cố vấn chứng minh Trường trung cấp Phật Học tỉnh Long An. Chứng minh tham dự có HT. Thích Thiện Huệ- Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Minh Thiện- Ủy viên HĐTSTƯ, Phó Ban Hoằng pháp trung ương GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An; TT. Chơn Đạo- Giáo thọ trường trung cấp Phật học Long An cùng Chư tôn đức  trụ trì các tự viện trong Tp. Tân An và hơn 200 Phật tử tham dự. Tại buổi lễ tưởng niệm, Chư tôn giáo phẩm Ban trị sự, Chư tôn đức trong Ban giám hiệu và Tông phong pháp phái đã hữu nhiễu Bảo tháp, thiết lễ cúng Ngọ và thành kính dâng hương  tưởng niệm công đức của cố Hoà thượng Thích Thiện Nhu suốt đời Ngài cống hiến cho đạo pháp và dân tộc… Dịp này, Ban Tổ chức và môn đồ pháp quyến đã tổ chức trang nghiêm cúng dường trai tăng Hòa Thượng thế danh Bùi Văn Cứng, húy Lệ Hòa, hiệu Thiện Nhu, tự Tịnh Trì, thuộc đời thứ 42 dòng Lâm Tế Chánh Tông. Ngài sinh năm 1917 tại xã Nhơn Thạnh Trung, tỉnh Long An. Song thân của Ngài giàu lòng kính tin Tam Bảo. Hiệu thân của Ngài là: “Túc duyên sẵn có, dòng nghiệp chuyển xoay, hiếu nghĩa vẹn toàn, tu nhân giải thoát, hóa độ tha nhân”. Năm 1954, Ngài được Hòa Thượng Thiện Chánh thế phát xuất gia tại chùa Tịnh Độ, xã Nhơn Thạnh Trung, Thị xã Tân An tiếp độ cho pháp hiệu Thiện Nhu, húy Lệ Hòa vá đăng đàn thọ Sa Di giới tại chùa Phật Bửu, Cao Thắng, quận 3, Sài Gòn do Hòa Thượng Minh Trực là đàn đầu Hòa Thượng. Năm1960, thọ Tỳ Kheo giới tại Tổ Đình Sắc Tứ Hội Long do Hòa Thượng Hoằng Đức là Hòa Thượng đàn đầu. Ngài nhiệt tình phục vụ Đạo Pháp- Dân Tộc, có nhiều năm tu học tại Phật Học Đường Phật Bửu(Vũng Tàu), Khóa Như Lai Sứ Giả ( chùa Pháp Hội tại Sài Gòn) và luôn tham gia các khóa An Cư Kiết Hạ hàng năm do Giáo hội tổ chức. Năm 1971 đến năm 1975, Ngài làm Phó Ban đại diện và Chánh đại diện Phật giáo tỉnh Long An, trụ trì Tổ Đình Hội Long. Ngài còn trụ trì trùng tu tái thiết nhiều tự viện trong Tông phong thuộc tỉnh Long An. Ngài từng là giáo thọ giảng dạy cho nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, nguyên là Hiệu trưởng Trường Bồ Đề. Từ năm 1981 đến viên tịch Ngài về trụ trì chùa Hưng Phú, phường 5, thị xã Tân An. Từ năm 1992 đến viên tịch Ngài cố vấn chứng minh Trường TCPHLA. Từ năm 2002 đến viên tịch Ngài được giáo hội suy tôn làm thành viên Hội đồng chứng minh TWGHPGVN. Hòa Thượng viên tịch lúc 21 giờ ngày 15 tháng 04 năm 2003 (nhằm ngày 14 tháng 03, Quý Mùi) thọ 86 tuổi, hưởng 47 hạ lạp. Chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh của buổi lễ:  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online