Long An: Lễ nhập Bảo tháp cố Ni trưởng Thích Nữ Minh Nhu

PSO - Ngày 24/5/2022 (24/4 năm Nhâm Dần), Ban Tổ chức Tang lễ và môn đồ Pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ Nhập Bảo Tháp cố Ni trưởng Thích Nữ Minh Nhu trong khuôn viên chùa Pháp Vân, ấp 1, xã Thạnh Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: HT.Thích Tắc Phi - UV HĐTS, Phó ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Long An; HT.Thích Thiện Tài - UV Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN, Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Long An; HT.Thích Từ Thiện - UV Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Tân Trụ; TT.Thích An Trung – Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS Phật giáo huyện Bến Lức, Trưởng ban Tổ chức Tang lễ; ĐĐ.Thích Thiện Khoa – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Bến Lức; ĐĐ.Thích An Ngôn – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Bến Lức; ĐĐ.Thích An Điền - Phó ban Văn hoá GHPGVN tỉnh Long An, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện Thủ Thừa; ĐĐ.Thích Minh Trí – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Đức Huệ, Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Đức Hoà; chư Tăng, Ni BTS Phật giáo huyện Bến Lức và các huyện, thị; chư Tăng Ni, Phật tử các tự viện đồng tham dự.

Tại buổi lễ, TT.Thích An Trung – Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS Phật giáo huyện Bến Lức, Trưởng ban Tổ chức Tang lễ cung tuyên Tiểu sử cố Ni trưởng Thích Nữ Minh Nhu - Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN huyện Bến Lức, Viện chủ chùa Pháp Vân.

Theo tiểu sử, Ni trưởng Thích Nữ Minh Nhu thế danh Phan Thị Nhu, sinh năm 1945 (Ất Dậu) tại xã thạnh Hòa, huyện Bến Lúc, tĩnh Long An. Ni trưởng xuất thân trong một gia đình trung nông, thân phụ là cụ ông Phan Văn Cung, thân mẫu là cụ bà Lê Thị Quyển, nhiều đời kính tin Tam Bảo. Ni trưởng là con thứ ba trong gia đình có 10 anh chị em. Năm 7 tuổi được thân mẫu hướng dẫn đi chùa và quy y Tam Bảo với Ni trưởng Mỹ Chơn tại chùa Long Thành, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Năm 1960, nhân duyên hội đủ, Ni trưởng được Bổn sư là Ni trưởng Mỹ Chơn cho phép thế phát xuất gia tại chùa Long Thành khi vừa tròn 12 tuổi. Năm 16 tuổi, đăng đàn thọ giới Sadi. Năm 1972, thọ giới Cụ túc tại chùa Từ Nghiêm (TP.HCM). Năm 19 tuổi, Ni trưởng cầu y chỉ sư với Hoà thượng Thích Đạt Hảo, viện chủ chùa Pháp Quang (TP.HCM). Sau khi thọ Đại giới, Ni trưởng được Y chỉ sư giao phó Trụ trì chùa Pháp Vân, xã Thạnh Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trải qua mấy mươi năm trụ trì, Ni trưởng trùng hưng chốn Tổ, xây dựng Đạo tràng chùa Pháp Vân ngày một hưng thịnh.

Ni trưởng được Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Bến Lức cung thỉnh Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo huyện Bến Lức cho đến ngày viên tịch. Với giới đức trang nghiêm, Ni trưởng còn được cung thỉnh vào Hội đồng Thập sự Ni của nhiều giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tổ chức.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường thu thần thị tịch vào 1 giờ 25 phút ngày 21 tháng 05 năm 2022 (nhằm ngày 21/4 năm Nhâm Dần) trong niềm tiếc thương vô hạn của Môn đồ pháp quyền, Tăng Ni Phật tử trong và ngoài huyện Bến Lức.

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN huyện Bến Lức, ĐĐ.Thích Thiện Khoa – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Bến Lức tuyên đọc Điếu văn tưởng niệm Giác linh cố Ni trưởng.

Lễ truy niệm khép lại sau lời cảm tạ của ĐĐ.Thích An Ngôn – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo huyện Bến Lức. Sau đó, HT.Thích Thiện Tài đã cung tuyên pháp ngữ, kim quan được cung thỉnh đến trước Chánh điện để làm lễ trà tì. Trong tiếng niệm Phật của đại chúng và âm vang trầm hùng của chuông trống Bát-nhã liên hồi hòa cùng nhạc lễ, kim quan Ni trưởng được đưa đến an nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Pháp Vân.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Thiện Phước - Ban TTTT PG H.Đức Hoà

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online