Long An: Lễ nhập kim quan cố Ni trưởng Thích Nữ An Tuyết

PSO - Vào lúc 18 giờ 00, ngày 10/12/2022 (nhằm ngày 17/11 năm Nhâm Dần), Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ nhập Kim quan cố Ni trưởng Thích Nữ An Tuyết, trụ trì chùa Pháp Tuyền tân viên tịch.

Quang lâm về chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của: Đại đức Thích Lệ Duyên – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa, Trưởng ban Tổ chức Tang lễ; Đại đức Thích Thiện An – Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Huệ; Thượng toạ Thích An Tịnh – Phó ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Long An; Đại đức Thích Minh Trí – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện Đức Hòa; chư Tôn đức Tông phong Thiên Thai Giáo Quán; Phân ban Ni giới GHPGVN huyện Đức Hòa; chư tôn đức Tăng Ni các tự viện đồng về hộ niệm. Ngoài ra còn có Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN huyện Đức Hòa đến đưa tin cho buổi lễ.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Chứng minh dâng hương bạch Phật, thực hiện nghi thức trị quan, sái tịnh đàn tràng, đồng nhất tâm đồng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà hộ niệm. Trong tiếng niệm Phật của toàn thể Tăng Ni, Phật tử, chư tôn Hoà thượng đến phương trượng thực hiện cử hành nghi lễ truyền thống. Sau đó, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Ni trưởng từ thiền đường đến Giác linh đường để nhập kim quan trong tiếng trống Bát nhã hòa cùng tiếng niệm Phật của đại chúng.

Sau nghi thức nhập kim quan, chư Tôn đức ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Long An, huyện Đức Hòa thực hiện nghi thức thành phục, phát tang.

Như đã đưa tin, Ni trưởng Thích Nữ An Tuyết, Viện chủ chùa Pháp Hòa (huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh); Trụ trì chùa Pháp Tuyền, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Do bệnh duyên, Ni trưởng thu thần viên tịch vào lúc 09 giờ 40 phút, ngày 10/12/2022 (nhằm ngày 17/11 năm Nhâm Dần) tại chùa Pháp Tuyền, ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trụ thế: ​70 năm – Hạ lạp: ​42 năm.

– Lễ nhập quan: Cử hành vào lúc 18 giờ 00, ngày 10/12/2022 (nhằm ngày 17/11 năm Nhâm Dần) tại chùa Pháp Tuyền, ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

– Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại chùa Pháp Tuyền.

– Lễ viếng: Bắt đầu từ lúc 07 giờ 00, ngày 11/12/2022 (nhằm 18/11/Nhâm Dần) đến 06 giờ 00, ngày 13/12/2022 (nhằm ngày 20/11/Nhâm Dần).

– Lễ truy niệm: Được cử hành vào lúc 07 giờ 00, ngày 13/12/2022 (nhằm ngày 20/11/Nhâm Dần); sau đó cung tống kim quan Ni trưởng trà tỳ tại Trung tâm hỏa táng Long Thọ (huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh).

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

 Ban TT-TT PG H.Đức Hòa

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online