Long An: Lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Thiện Phúc tại tổ đình Linh Nguyên

PSO - Sáng ngày 22/11/2022 (nhằm ngày 29/10/Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An kết hợp Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa và Môn đồ pháp quyến long trọng tổ chức lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Thiện Phúc tại chùa Linh Nguyên, 236, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Quang lâm về chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Hòa thượng Thích Thiện Tài, Hòa thượng Thích Quảng Ý – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; Hòa thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Hòa, Viện chủ tổ đình Linh Nguyên; Hòa thượng Thích Tắc Phi – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Long An; Hòa thượng Thích Trí Khai – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Hòa, Chứng minh Ban Trụ trì tổ đình Linh Nguyên; Thượng tọa Thích Quảng Tài – Chứng minh Ban Nghi lễ GHPGVN huyện Đức Hòa; Thượng tọa Thích Quảng Tâm – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Đức Hoàng, Đại đức Thích Lệ Ngôn – đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An; Đại đức Thích Lệ Duyên – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Hòa, Trưởng ban Trụ trì tổ đình Linh Nguyên; Đại đức Thích Thiện Danh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Nhuận Thành – Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Long An; Đại đức Thích An Nhựt – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Long An; Đại đức Thích Phước Cường – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Long An; Đại đức Thích Huệ Thông – Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Minh Trung – Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An; Đại đức Thích Thiện An – Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Huệ; Đại đức Thích Hóa Minh – Trưởng BTS GHPGVN thị xã Kiến Tường; Ni trưởng Thích Nữ Gương Liên – Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, huyện Đức Hòa, huyện Đức Huệ và các huyện, thị xã, thành phố; chư tôn đức Sơn môn pháp phái tổ đình Linh Nguyên; chư tôn đức Tăng Ni đồng về tham dự buổi lễ.

Về phía các cấp lãnh đạo chính quyền có: ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo Phong trào UB MTTQVN tỉnh Long An; ông Nguyễn Văn Mưng – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An; ông Nguyễn Thiện Hữu – Chuyên viên ban Tôn giáo tỉnh Long An; ông Trịnh Quốc Bình – nguyên Phó phòng PA02 Công an tỉnh Long An; ông Lâm Quốc Huy – Phó phòng PA02 Công an tỉnh Long An; ông Trịnh Văn Dũng – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Hòa; ông Bùi Văn Tài – Phó phòng Nội vụ huyện Đức Hòa; ông Nguyễn Văn Bình – Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Đức Hòa; đại diện các cấp chính quyền tỉnh Long An, huyện Đức Hòa và xã Đức Hòa Hạ sở tại.

Mở đầu buổi lễ, chư tôn đức Ban Kinh sư do Thượng tọa Thích Quảng Tài – Chứng minh Ban Nghi lễ GHPGVN huyện Đức Hòa và Đại đức Thích Thiện Trang – Phó ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Long An cùng chư tôn đức ban Nghi Lễ GHPGVN huyện Đức Hòa quang lâm Chánh điện thực hiện khóa kinh cúng ngọ, sau đó trở về Giác linh đường Cung tiến Giác linh cố Hòa thượng Thích Thiện Phúc.

Tại lễ tưởng niệm, Đại đức Thích Lệ Duyên – Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Hòa, Trưởng ban Trụ trì tổ đình Linh Nguyên cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Thiện Phúc.

Theo tiểu sử: Hòa thượng Thích Thiện Phúc, thế danh Nguyễn Ngọc Thành, húy Nhật Hạnh, nối dòng Lâm tế Gia phổ đời thứ 41, sinh năm 1945 (Bính Tuất) tại ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Năm 1968, Hòa thượng xin phép gia đình xuất gia với Hòa thượng Thích Quảng Nhuận, chùa Linh Nguyên, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, được ban pháp danh Thiện Phúc.

Năm 1970, Hòa thượng thọ giới sa di tại chùa Tân Phước. Với tâm huyết hết lòng tu tập và phụng sự cho Đạo pháp – Dân tộc; sau khi Hòa thượng Thích Quảng Nhuận, trụ trì chùa Linh Nguyên viên tịch vào năm 1989, Hòa thượng được giao phó trách nhiệm quản lý, trông nôm chùa Linh Nguyên, trùng hưng chốn Tổ.

Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Long An nhiệm kỳ IV (1993-1997), Hòa thượng được mời đảm nhiệm Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cho đến ngày viên tịch.

Năm 2012, Hòa thượng được suy cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa, nhiệm kỳ VIII (2012-2016).

Năm 2014, Hòa thượng cầu pháp y chỉ với đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, hiện là Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; được ban pháp hiệu là Lệ Hạnh.

Năm 2019, Hòa thượng phát tâm phục dựng lại ngôi Chánh điện, Tổ đường chùa Linh Nguyên khang trang như ngày hôm nay.

Bên cạnh đó, Ngài trực tiếp tham gia và vận động Tăng Ni, Phật tử huyện nhà tham gia tích cực công tác từ thiện, an sinh xã hội… Những đóng góp của của Hòa thượng được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An tặng nhiều Bằng Tuyên dương Công đức; được Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Long An, huyện Đức Hòa tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen…

Hóa duyên ký tất, hạnh mãn Ta-bà, hiển bày chút bệnh duyên, Hòa thượng thuận thế vô thường an nhiên viên tịch vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 03 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu) tại tổ đình Linh Nguyên, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Trụ thế 76 năm, 48 mùa hạ lạp.

Đãi lao chư tôn đức Chứng minh, Hòa thượng Thích Minh Thiện có lời đạo từ tại buổi lễ. Hòa thượng đã tán thán những công hạnh của cố Hòa thượng trụ trì Tổ đình Linh Nguyên khi còn sinh tiền từ việc là một vị Giáo thọ sư, làm những công tác Phật sự vì lợi ích cho đạo pháp và dân tộc, tiếp độ chúng sinh. Hòa thượng nhấn mạnh với hàng đệ tử, đệ tôn nếu muốn báo hiếu cho Thầy một cách thiết thực hãy nương theo lời của Cổ đức dạy “Báo hiếu bất như nhất tùng” tức là nương theo gương sáng của Thầy mình, tiếp tục phát huy những đức hạnh, những công việc mà Thầy mình đã làm, thực hiện theo những lời dạy của các vị Tôn túc trong Sơn môn cũng như trong giáo hội, tiếp tục thực hiện những việc thiện nguyện giúp tốt đời đẹp đạo,… Cuối lời Hòa thượng cung thỉnh đại chúng nhất tâm niệm Phật, chú nguyện chứng minh.

Cũng trong buổi lễ sáng nay, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 phần quà đến các em học sinh và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

    Thích Thiện Phúc – Ban TTTT PG Long An

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online