Long An: Long trọng khai mạc Đại Giới đàn Liễu Lạc PL.2567 - DL.2023

“Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp trường tồn”. Để đáp ứng nguyện vọng thọ giới của các giới tử Tăng Ni trong và ngoài tỉnh, sáng ngày 22/5/2023 (nhằm ngày 04/4 ÂL), BTS GHPGVN tỉnh Long An đã long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang tôn hiệu “LIỄU LẠC”.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN; chư Tôn Hoà thượng Ban Thường trực HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực ban Tăng sự TƯ; chư Tôn đức Thường trực HĐTS GHPGVN; TT. Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh TƯ; TT. Thích Phước Nguyên - Phó tổng Thư ký, Chánh VP2 TƯ GHPGVN; HT. Thích Minh Thiện - Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh, Chánh chủ khảo Đại Giới đàn cùng chư Tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Hội đồng thập sư nhị bộ và hơn 300 giới tử đồng tham dự

Về phía chính quyền có ông Phạm Tấn Hòa - Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; ông Nguyễn Văn Tạo - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đức Hòa; Lãnh đạo các Phòng, Ban huyện Đức Hoà cùng đại diện gia đình nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đồng tham dự.

HT. Thích Minh Thiện phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, HT. Thích Minh Thiện cho biết, Đại giới đàn mang tôn hiệu Liễu Lạc nhằm mục đích tri ân bậc danh Tăng, khai sơn chùa Pháp Minh. Hôm nay, hội đủ thắng duyên, Đại Giới đàn Liễu Lạc khai mở, tác thành sở nguyện “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh” của tất cả các giới tử. Các giới tử phải đem hết thân tâm thanh tịnh, dốc lòng cần cầu giới pháp. Sự nhất tâm lãnh thọ giới pháp cùng với sự thanh tịnh của Giới sư và sự trang nghiêm của Giới trường sẽ tạo thành những năng lượng vô biên nuôi dưỡng giới thân huệ mạng, phát huy nội lực để dứt trừ các điều ác, tu tập các điều lành và thành tựu Phật quả.

TT. Thích Lệ Trí cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Liễu Lạc

Tại buổi lễ, TT. Thích Lệ Trí cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Thích Liễu Lạc, thế danh Trương Văn Trình, pháp danh Tu Tịnh, pháp hiệu Liễu Lạc; sinh năm Kỷ Mão (1878), Với tâm nguyện tiếp dẫn hậu lai, làm hưng thịnh tông môn, báo ân Tam Bảo, đền đáp công ơn Tổ Thầy; Hòa thượng đã thế phát xuất gia cho nhiều người, sau này trở thành bậc thạch trụ, lương đống cho Phật giáo Việt Nam và tông Thiên Thai Giáo Quán, Ngài là bậc danh Tăng có công xây dựng lại ngôi chùa Pháp Minh uy nghiêm ngày nay.

Đại Giới đàn Liễu Lạc năm nay chào đón hơn 300 Giới tử: Tỳ kheo 62 vị, Sa di 93 vị, Tỳ kheo Ni 52 vị, Sa di Ni 43 vị, Thức xoa ma na 34 vị. Điểm truyền giới Tăng tại Chùa Pháp Minh, ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Điểm truyền giới Ni tại Chùa Long Thành, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Giới tử Thích Thiện Bảo thay mặt 349 Giới tử dâng lời phát nguyện

Giới tử Thích Thiện Bảo thay mặt 349 Giới tử dâng lời phát nguyện vâng theo những lời chỉ dạy của quý Ngài, giữ gìn các học giới sẽ lãnh thọ, tinh tấn tu học để đền đáp bốn ân sâu nặng, để trở thành những người thừa tự pháp, xứng đáng là người con của đức Như Lai.

TT. Thích Phước Nguyên thông qua danh sách trao tặng bằng tán dương công đức 14 tập thể và cá nhân

Thừa Ủy nhiệm Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, TT. Thích Phước Nguyên thông qua danh sách trao tặng bằng tán dương công đức 14 tập thể và cá nhân chư Tôn đức, Phật tử đã có nhiều công đức, đóng góp tích cực trong việc xây dựng chùa Pháp Minh.

Ông Phạm Tấn Hòa – Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buỗi lễ, mong muốn Giới tử hiện diện nơi đây giữ gìn sự trang nghiêm của giới đàn một lòng thành kính nỗ lực học tập để trở thành những “Tân đệ tử Phật” một thành viên của Giáo hội, góp phần cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Long An ngày càng vững mạnh đồng thời tiếp tục tham gia tích cực, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng phồn vinh, phát triển.

Dịp này, nhiều lẵng hoa từ Ban Thường trực HĐTS, các cấp chính quyền trao tặng đến Ban Tổ chức thay lời chúc Đại Giới đàn thành tựu viên mãn.

Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN ban đạo từ

Ban lời đạo từ, HT. Thích Đức Nghiệp tán thán công đức BTS PG tỉnh Long An đã tổ chức Giới đàn để truyền trao giới pháp cho hàng hậu bối, đạo tạo thế hệ Tăng tài kế thừa mạng mạch Phật giáo hiện tại và tương lai. Hòa thượng mong rằng BTS PG tỉnh sẽ cùng hiệp sức với các cơ quan cùng xây dựng Phật giáo tỉnh nhà, nhất là công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ cho nhân dân. Các vị Giới tử - Trưởng tử của Đức Như Lai phải tinh tấn tu học, cùng chung sức chung lòng làm cho Phật giáo xương minh, Xây dựng nước nhà ngày càng hưng thịnh.

TT. Thích Quảng Tâm - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó BTC phát biểu cảm tạ gửi lời thành kính tri ân chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban, viện Trung ương, chư Tôn đức đại diện các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/thành, Hội đồng Thập sư nhị bộ và chư Tôn đức Tăng Ni đã quang lâm chứng minh, góp phần làm cho buổi lễ được thành tựu viên mãn.

HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Tuyên Luật sư Đại Giới đàn có thời khoá giáo giới cho các giới tử

Sau lễ khai mạc Đại Giới đàn, Ban Tổ chức cung thỉnh HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Tuyên Luật sư Đại Giới đàn có thời khoá giáo giới cho các Giới tử. Hoà thượng nhắc lại cho các giới tử các điều thiết yếu về việc giữ gìn Giới luật như: Khai, giá, trì, phạm và cách thức làm pháp Yết ma khi thực hành các công việc Phật sự. Đặc biệt Hòa thượng nhắc cho tân giới tử các pháp cần phải làm trong đời sống phạm hạnh như: Thế nào là giới luật, thế nào là Đại giới trường và Tiểu giới trường.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thực hiện: Ekip PSO - Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online