Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa tổng kết Phật sự năm 2022

PSO - Chiều ngày 23/12/2022 (nhằm ngày 1/12/Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 tại Hội trường chùa Pháp Minh (ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Minh Thiện, Uỷ viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đức Hòa; TT. Thích Quảng Tâm, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Đức Hoàng, Phó BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Lệ Duyên, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đức Hòa; TT. Thích Nhuận Thành, Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN huyện Đức Hòa; ĐĐ. Thích Thiện Trực, Phó BTS kiêm Trưởng ban TTXH GHPGVN huyện Đức Hòa; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện Đức Hòa, chư Tôn đức các ban chuyên ngành trực thuộc BTS Phật giáo huyện, chư Tôn đức Tăng Ni đại diện 55 tự viện và 3 điểm Sinh hoạt tôn giáo tập trung cùng chư Tôn đức Tăng Ni hiện đang tu học trên địa bàn huyện Đức Hòa. Về phía các cấp lãnh đạo chính quyền có ông Phạm Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tôn giáo huyện Đức Hòa; ông Nguyễn Quốc Mẫn, Bí thư Huyện đoàn Đức Hòa; cùng đại diện các lãnh đạo chính quyền huyện Đức Hòa đồng về tham dự. Thay mặt bộ phận Thư ký, ĐĐ. Thích Trí Huệ, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN huyện Đức Hòa trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự của Phật giáo huyện Đức Hòa năm 2022. Theo đó, toàn huyện có 55 cơ sở tự viện (44 chùa,11 Tịnh thất) và 3 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung với 262 Tăng ni hiện đang tu học. Giới thiệu bổ nhiệm trụ trì 3 cơ sở. Những Phật sự trọng tâm trong năm qua bao gồm: Tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2563 tại Văn phòng BTS, duy trì 3 điểm An cư kiết hạ, tổ chức lễ trao quyết đỉnh chuẩn y nhân sự các ban trực thuộc Phật giáo huyện, phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An long trọng tổ chức Lễ công bố 3 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Linh Thứu, Hương Tuệ, Thiên Long; phối hợp với Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Long An tổ chức hội nghị “Triển khai Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và các văn bản hành chánh liên quan năm 2022”; thành tâm cung đón Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thượng Trí hạ Quảng quang lâm chùa Linh Nguyên, xã Đức Hòa Hạ, thắp hương lễ Tổ nhân dịp Lễ Húy Kỵ Tổ sư Minh Phương – Chơn Hương. Trong đó, Phật sự nổi bật nhất phải kể đến đó là công tác Từ thiện xã hội với tổng giá trị 9.721.400.000 đ (Chín tỷ bảy trăm hai mươi mốt triệu bốn trăm nghìn đồng.) Tiếp theo, ĐĐ. Thích Minh Trí, Chánh Thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN huyện Đức Hòa trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023. Đại đức cho biết, trong năm 2023 Phật sự trọng tâm của Ban Trị sự là hỗ trợ BTS GHPGVN tỉnh Long An tổ chức Đại Giới Đàn Liễu Lạc; hỗ trợ Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Long An chiêu sinh và khai giảng khóa VIII (2023-2025) Sơ cấp Phật học tại chùa Pháp Minh; tổ chức tập huấn hành chánh Giáo hội và chính sách pháp luật cho Tăng Ni, tự viện; biên soạn quyển lịch sử hình thành và phát triển chùa Linh Nguyên, chùa Pháp Minh; quyển Tự viện Phật giáo Đức Hoà. Sau đó, ĐĐ. Thích Lệ Duyên lấy ý kiến biểu quyết, Hội nghị nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự của Phật giáo huyện Đức Hòa năm 2022 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023 trên tình thần hoan hỉ, đại đoàn kết. Ghi nhận công đức của các tự viện và chư Tôn đức Tăng Ni tiêu biểu đã hỗ trợ BTS GHPGVN huyện Đức Hòa năm 2022; BTS GHPGVN tỉnh Long An đã trao bằng Tuyên dương công đức đến 10 tập thể; BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã trao Bằng công đức đến 15 cá nhân và 17 tập thể. Đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền, ông Phạm Văn Đồng có lời phát biểu. Ông ghi nhận nổ lực của BTS GHPGVN huyện Đức Hòa trong năm qua để có được thành tựu như ngày hôm nay. Phật giáo huyện Đức Hòa luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Ông chúc mừng Phật giáo huyện nhà có được 3 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Nhân đây, ông có lời giải trình về những vấn đề còn vướng mắc ảnh hưởng đến Phật giáo địa phương trong thời gian qua. Cuối lời, ông kính chúc toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe, bình an. Thay mặt Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An, HT. Thích Minh Thiện có lời phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Hòa thượng đã tán thán những thành tựu của Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa trong năm 2022. Hòa thượng tri ân sự quan tâm, tạo điệu kiện của lãnh đạo chính quyền huyện nhà và ghi nhận lời phát biểu của ông Trưởng ban Dân vận Huyện ủy. Sau đó, Hòa thượng thống nhất về những chương trình liên quan đến hành chính giáo hội và có lời góp ý về phương hướng hoạt động năm 2023 của các ban chuyên ngành trực thuộc Phật giáo huyện nhà. Hòa thượng khen ngợi mô hình phối hợp của Phật giáo với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và chính quyền địa phương trong việc xây dựng Nhà tình nghĩa quân dân, nhà tình thương. Cuối lời, Hòa thượng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Tăng ni, chính quyền huyện nhà để Phật giáo huyện Đức Hòa đạt được những thành tựu nổi bật hơn nữa trong năm 2023 như phương hướng hoạt động đã được nhất trí. Hòa thượng kính chức chư tôn đức, Phật tử thân tâm an lạc, Phật sự viên thành; các cấp lãnh đạo chính quyền luôn gặp những thắng duyên. Sau cùng, ĐĐ. Thích Lệ Duyên phát biểu cảm tạ. Hội nghi kết thúc trên tình thần hoan hỷ, đại đoàn kết. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

LNMedia phatgiaoduchoa.org

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online