21/12/2018 21:56

Long An: Phật giáo liên huyện Đức Hoà- Đức Huệ tổ chức Đại trai đàn chẩn tế kỳ siêu Anh hùng chiến sỹ

Để tưởng nhớ công ơn các Anh hùng Chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống, bao người mẹ có những người con đã anh dũng “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” cũng như hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 – 22/12/2018). Được sự cho phép của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, sự cho phép của UBND, UBMTTQVN, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh Long An, sự đồng thuận của UBND, Phòng Nội vụ huyện Đức Huệ, Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ đã trang nghiêm tổ chức đại lễ “ Kỳ siêu Bạt độ Anh hùng Liệt sĩ, Chiêu u các hương linh đồng bào tử nạn và Mẹ Việt Nam Anh Hùng” tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Huệ ở ấp 3, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Lễ được diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 21/12/2018. Về chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thiện Phúc – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, Trưởng Ban tổ chức; Thượng tọa Thích Minh Trung – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ; Đại đức Thích Thiện Trực – Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ; Đại đức Thích Minh Trí – UV BTS GHPGVN tỉnh Long An, Chánh Thư ký BTS GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ; Đại đức Thích Nhuận Thành – Phó Trưởng ban Kinh tế Tài chánh BTS GHPGVN Tỉnh Long An, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh BTS GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ; cùng Chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ; Chư Tôn đức trụ trì các tự viện của liên huyện và hơn 200 vị Phật tử tham dự. Về phía chính quyền huyện Đức Huệ có: Ông: Nguyễn Văn Thạo – Phó CT UBMTTQVN huyện; ông: Tiên Văn Lon – Phó ban Dân vận huyện; ông: Mai Hữu Ích – Trưởng phòng Nội vụ huyện; ông: Nguyễn Tấn Rỏn – Phó phòng LĐTB&XH huyện; ông: Đặng Văn Sân – Phó trưởng Công An huyện cùng quý vị trong phái đoàn huyện. Phía chính quyền xã Mỹ Thạnh Đông có: Ông: Huỳnh Tiết Cương – Bí thư kiêm CT UBND xã; ông: Huỳnh Thanh Tâm – Phó Bí thư Đảng Ủy xã; bà: Nguyễn Thị Hồng No – CT UBMTTQ xã cùng quý vị các ban ngành xã sở tại. Được sự cho phép của ban tổ chức, Đại đức Thích Minh Trí đã đọc tuyên bố lý do và cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Phúc, Trưởng Ban tổ chức ban đạo từ cho buổi lễ. Hòa thượng cho rằng: “Đạo Phật đã đồng hành cùng dân tộc trãi qua suốt quá trình chiều dài lịch sử của đất nước; trong 2 thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Pháp, Mỹ và những năm khó khăn của đất nước thì Phật giáo luôn luôn là nguồn tựa tâm linh của dân tộc. Thi văn từng nói: “Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông”. Nói về ý nghĩa của buổi lễ hôm nay là nói về sự biết ơn và đền ơn của Phật giáo Long An nói riêng và tinh thần của đạo Phật nói chung. Thiết nghĩ, non sông có được gấm vóc hay không, có được cường thịnh để sánh vai cùng các cường quốc năm châu hay không là nhờ sự cống hiến, sự hy sinh của anh hùng chiến sĩ, đồng bào tử nạn, các mẹ Việt Nam anh hùng và chư thánh tử đạo. Đối với Phật giáo, tôi kêu gọi đồng bào Phật tử cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc để phát huy mạnh mẽ các phong trào tích cực nhằm đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước trong thời kỳ hiện đại, thời kỳ công nghiệp 4.0. Thay mặt cho Phật giáo huyện nhà xin được niệm ân đến đức Hòa thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó trưởng Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, chứng minh buổi lễ. Ngài đã cống hiến cho nền Phật giáo tỉnh Long An cũng như tâm huyết cho Phật giáo liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ các nhiệm kỳ qua, nhất là quan tâm đến vùng đất Phật giáo xa xôi của huyện Đức Huệ. Xin tri ân quý cấp lãnh đạo chính quyền sức khỏe, an vui và thành công trong công việc. Đại diện lãnh đạo chính quyền huyện Đức Huệ, ông Mai Hữu Ích phát biểu thật cảm đông. Ông cho rằng sự quan tâm, nỗ lực hỗ trợ của Phật giáo là điều vô cùng thiết thực, kính quý đối với huyện nhà. Nhất là sự quan tâm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, của Hòa thượng Thích Minh Thiện lãnh đạo Phật giáo Long An. Phật giáo đã tích cực đóng góp, hướng dẫn bà con tín đồ Phật tử sống và hoạt động đúng theo tinh thần Phật dạy cũng như luật Tín ngưỡng Tôn giáo, các chủ trương, chính sách Pháp luật Nhà nước hiện hành. Điều đó càng tôn vinh cho một giá trị cao hơn của tôn giáo dân tộc với phương châm “Phụng sự đạo pháp – Dân tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội” để sống tốt đời đẹp đao. Mong rằng, Phật giáo cùng đồng hành dân tộc và phát huy mạnh hơn nữa khối đại đoàn kết tôn giáo dân tộc trong tương lai. Long trọng và thấm tình đạo vị hơn khi được Đại đức Thích Thiện An – Trưởng ban Pháp chế BTS GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, Phó Ban tổ chức đã hướng dẫn Phật tử, mạnh thường quân xa gần hỗ trợ, phát 320 phần quà cho gia đình các mẹ VNAH, gia đình chính sách của liệt sĩ, các gia đình hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá là 130 triệu đồng. Ban tổ chức đã cung thỉnh Chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội huyện nhà, quý vị lãnh đạo chính quyền, quý Phật tử trang nghiêm thắp hương tưởng niệm, cầu nguyện chư Anh Linh Chiến Sĩ. Và sau cùng của buổi lễ, Đại đức Thích Thiện Trang  – Trưởng ban Nghi lễ BTS GHPGVN liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ cùng Chư Tôn đức trong ban nghi lễ đã phát tâm lập trai đàn chẩn tế kỳ siêu bạt độ chư hương linh anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn và mẹ VNAH tại nghĩa trang huyện Đức Huệ. Buổi lễ được kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày trong sự hoan hỷ và thành tựu của đạo tràng. Tin ảnh: Trí  Huệ
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online