Long An: Phật giáo tỉnh hỗ trợ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi các chốt kiểm soát dịch bệnh

PSO - Thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật, tính tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam; ngày 27/6/2021 (nhằm ngày 18/5 năm Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa, HT.Thích Chơn Tịnh, hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo chính quyền các cấp và tham mưu với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Hòa, Huyện đoàn Đức Hòa đến thăm viếng và hỗ trợ tịnh tài, phẩm vật ủng hộ cho các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi các chốt kiểm soát dịch bệnh từ các tỉnh thành bạn vào huyện Đức Hòa. Ngoài ra phái đoàn còn đến Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Huệ gửi những phần quà chuyển đến các chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ nơi vùng biên giới hơn 25km giữa Campuchia và Việt Nam để ngăn chặn tuyệt đối tình trạng nhập cảnh trái phép vào nước ta trong mùa dịch bệnh.

Phái đoàn do HT.Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An làm Trưởng đoàn. Tháp tùng đoàn có: HT.Thích Chơn Tịnh – Phó ban Từ thiện Xã hội Báo Giác Ngộ, Trụ trì chùa Thường Quang TP.HCM; ĐĐ.Thích Lệ Duyên – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa; ĐĐ.Thích Thiện Trực – Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN huyện Đức Hòa.

Về phía Huyện đội Đức Hòa có: Thượng tá Trịnh Văn Dũng – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Hòa; Trung tá Nguyễn Mạnh Tuấn – Chính trị viên Phó ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Hòa; Ông Đặng Văn Danh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn. Về phía lãnh đạo Huyện Đức Huệ có ông Võ Văn Á – Huyện ủy viên, Trưởng ban Dân vận, Chủ tích UB MTTQVN huyện Đức Huệ; Thượng tá Bùi Quang Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Huệ; Thượng tá Trần Văn Khiêm - Huyện ủy viên, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Huệ. Ngoài ra còn có đại diện Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Long An; đài Truyền thanh huyện Đức Hòa; Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Huệ.

Được biết, tại huyện Đức Huệ với điều kiện hết sức khó khăn về điện, nước, cơ sở vật chất và hơn 25km đường biên giới, do vậy mà BTS GHPGVN tỉnh Long An đã nhiều lần đến thăm viếng và động viên tinh thần đến các chiến sĩ.

Phái đoàn đã đến thăm và tặng quà đến 8 điểm bao gồm: chốt kiểm dịch gần Cầu Thầy Cai, xã Đức Lập Hạ; chốt kiểm dịch Đường tỉnh 825, xã Đức Hòa Đông; chốt kiểm dịch Đường tỉnh 822, ấp Chánh, xã Tân Mỹ; chốt kiểm dịch Đường tỉnh 824, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc; chốt kiểm dịch Đường tỉnh 821, ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang; Trung tâm cách ly tập trung tại Ban Điều hành Khu Công nghiệp, khu dân cư Hồng Đạt – Phú Mỹ Vinh; Trung tâm Y tế huyện Đức Hòa; Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Huệ. Các chốt kiểm dịch được thiết lập để ngăn chặn kịp thời nguồn lây nhiễm tại các nơi là ranh giới giữa TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh với huyện Đức Hòa và ranh giới giữa Campuchia với Việt Nam.

Tại mỗi điểm, HT.Thích Minh Thiện gởi lời thăm hỏi và động viên đến các chiến sĩ đang ngày đêm công tác tại các chốt, trạm, khu cách ly và trung tâm y tế. Đoàn đã trao tặng tịnh tài, gạo, mì, khẩu trang, nước sát khuẩn, đường, khoai lang tím, bột nêm. Với tổng giá trị là 104.100.000 đồng, do BTS GHPGVN tỉnh Long An, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa, HT.Thích Chơn Tịnh vận động Tăng Ni, Phật tử, quý mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp.

Dịp này, Hòa thượng Trưởng phái đoàn có lời trân trọng tri ân đối với HT.Thích Chơn Tịnh đã luôn quan tâm hỗ trợ đến các công tác an sinh xã hội nói chung và tỉnh Long An nói riêng. Hòa thượng cũng nguyện cho Phật pháp được xương minh, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, mong cho đại dịch Covid sớm qua để mọi người được an lành trong cuộc sống, xây dựng hạnh phúc theo lời Phật dạy.

Thiện Phước

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online