Long An: Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2022 – 2027

 Chiều ngày 16/06/2022 tại chùa Thiên Châu (hội trường văn phòng BTS tỉnh phường 3 Tp. Tân An tỉnh Long An) đã trang nghiêm tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần X nhiệm kỳ 2022-2027 Chủ tọa phiên trù bị có: HT. Thích Huệ Trí - UVTT HĐTS, Trưởng ban Pháp chế TƯ GHPGVN; HT. Thích Thiện Huệ, HT. Thích Huệ Hồng – Đồng chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Quảng Tâm – UV HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Thọ, TT. Thích Lệ Trí, HT. Thích Thiện Tài, HT. Thích Giác Nguyên, TT. Thích Đức Hoàng – Đồng phó ban BTS tỉnh HT. Thích Tắc Phi – Phó trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Lệ Ngôn – Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Danh – Phó Thư  ký, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích An Nhựt – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Về phía chính quyền tham dự có:ông Công Hoàng Bạch - Phó trưởng ban dân vận Tỉnh ủy; bà Lê Thị Cẩm Tú – Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; ông Nguyễn Văn Mưng – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, cùng đông đảo đại biểu chính thức tham dự Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự tỉnh chia sẻ: Trải qua gần 40 năm tương ứng với 9 nhiệm kỳ hoạt động, Phật giáo tỉnh Long An với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, từng bước ổn định, phát triển; luôn thể hiện tinh thần nhập thế, dấn thân phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc; góp phần tích cực xây dựng quê hương Long An ngày càng văn minh, giàu đẹp, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Phật giáo Long An luôn nhận được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Trung ương GHPGVN và sự hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh, tạo thuận lợi để Tăng Ni, tín đồ Phật giáo an tâm hành đạo, phụng sự nhân sinh và thực hiện phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Đây là nền tảng giúp Phật giáo Long An tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và trọng trách trong nhiệm kỳ tới. Thực hiện chủ đề Đại hội “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội sẽ suy cử Ban Trị sự có đủ tài đức. Tiếp theo, ĐĐ. Thích Lệ Duyên – chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022, trình bày phương hướng hoạt động của Phật giáo tỉnh nhà nhiệm kỳ 2022 – 2027  Đại hội cũng được nghe các bài tham luận với các chủ đề: “Mô hình giáo dục Phật giáo Long An trước thực tiển và yêu cầu mới” do TT. Thích Lệ Trí – Phó ban BTS, Trưởng ban giáo dục Phật giáo, tham luận “đáp ứng nhu cầu nghe pháp của quần chúng Phật tử” ĐĐ. Thích Lệ Ngôn - trưởng ban hoằng pháp tỉnh trình bày  và tham luận “phật giáo long an đồng hành với dân tộc qua hoạt động từ thiệ xã hội  TT. Thích Lệ Tấn - Phó trưởng ban từ thiện tỉnh trình bày
  1. Thích Minh Thiện đúc kết 3 bài tham luận hòa thượng đánh giá cao các bài tham luận trên, bên cạnh đó hòa thượng cũng yêu cầu chư tôn đức nên nghiên cứu nhiều hơn để có những đóng góp tốt hơn cho Phật giáo tỉnh nhà, đối với chủ đề từ thiện xã hội, hòa thượng mong muốn nhiệm kỳ tới chư Tôn đức sẻ đóng góp nhiều hơn nữa để góp phần đồng hành cùng đất nước – dân tộc phát triển hơn
  2. Thích Quảng Tâm phát biểu đánh giá nhận định trong nhiệm kỳ IX, trong nhiệm kỳ vừa qua dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 tuy nhiên với tinh thần đoàn kết hòa hợp cũng như được sự quan tâm sâu sát từ chư Tôn đức thường trực TƯ GHPGVN nên Phật giáo Long An đã phát triển được nhiều lĩnh vực như: Tăng sự, giáo dục Phật giáo, từ thiện xã hội.. bên cạnh đó cũng có một số khó khăn đang được khắc phục để Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn
ĐĐ. Thích An Nhựt thông qua danh sách dự kiến ban chứng minh, chủ toạ đoàn và nội quy chương trình chính thức Đại diện ban thư ký ĐĐ. Thích Lệ Ngôn, thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm nhiệm kỳ 2022 – 2027 có  7 vị hòa thượng, 29 vị thượng tọa và thông qua dự thảo dự kiến đại hội
  1. Thích Quảng Tâm thông qua danh sách nhân sự dự kiến nhiệm kỳ mới gồm: ban chứng minh 6 vị, ban trị sự 68 vị, HT. thích Minh Thiện lấy ý kiến thành phần nhân sự dự kiến nhiệm kỳ X, đại hội thống nhất cao với danh sách nhân sự dự kiến
Chỉ đạo tại phiên trù bị, HT. Thích Huệ Trí nhất trí với sự phát biểu tham khảo ý kiến của phiên trù bị, hòa thượng đánh giá cao về công tác hoằng pháp cũng như công tác giáo dục của Phật giáo Long An, hòa thượng chúc cho đại hội đại biểu chính thức vào ngày mai 17/06/2022 thành công viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, HT. Thích Minh Thiện gửi lời tri ân đến chư Tôn đức HĐTS, cảm ơn đến các cấp chính quyền đã đến dự phiên trù bị đại hội để góp phần cho Đại hội chính thức được thành công tốt đẹp. Kính chúc chư Tôn đức, quý đại biểu luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự kiết tường như ý. Trước đó vào sáng cùng ngày phái đoàn do HT. Thích Minh Thiện – Trưởng ban BTS đã dẫn đoàn thăm viến nghĩa trang liệt sĩ để tưởng niệm đến các vị tiền bối hữu công, đồng thời nguyện cầu cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhà được thành công viên mãn.      
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online