Long An: Sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại Giới đàn Liễu Lạc

PSO - Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2023 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An nhiệm kỳ X (2022-2027). Được sự cho phép của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN và các cơ quan hữu quan tỉnh Long An, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An trọng thể trang nghiêm khai kiến Đại Giới đàn truyền trao giới pháp mang tôn hiệu Liễu Lạc, bậc tòng lâm thạch trụ, danh Tăng thạc đức của GHPGVN.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thiện được 70% công tác chuẩn bị từ danh sách giới tử, phù hiệu, cờ, phướng, trang trí baner, biểu ngữ cổng Tam quan 2 giới trường, nơi tổ chức khảo hạch, lễ trường diễn ra khai mạc, …. Các khâu an ninh trật tự, âm thanh, thị giả, ẩm thực, … cho xuyên suốt 4 ngày diễn ra Đại Giới đàn cũng đã được chuẩn bị chu đáo và hoàn tất.

Được biết Đại Giới đàn Liễu Lạc năm nay do BTS Phật giáo tỉnh Long An tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 21 - 24/5/2023 (nhằm ngày 3 - 6/4 năm Quý Mão) tại 2 giới trường. Giới trường Tăng (GTT) chùa Pháp Minh, ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (địa điểm dành cho giới tử Tăng). Giới trường Ni (GTN) chùa Long Thành, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Việc xét tuyển, chọn người xuất gia học đạo, chính thức đứng vào hàng Tăng già là điều tiên quyết, quan yếu của Giáo hội, quyết định vận mệnh Tăng già trong sức mạnh truyền đăng tục diệm, khiến cho Chánh pháp được trường tồn, chúng sinh được an lạc.

Đại Giới đàn Liễu Lạc chào đón gần 300 giới tử: Giới tử thọ Tỳ kheo 62 vị; Giới tử thọ Sadi 93vị; Giới tử thọ Tỳ kheo Ni 52 vị; Giới tử thọ Thức xoa ma na 34 vị và Giới tử thọ Sadi Ni 43 vị.

Thông tin về Đại giới đàn sẽ được liên tục cập nhật trên trang thông tin điện tử, facebook, youtube của kênh Phật Sự Online, kính mong quý vị đón theo dõi.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thực hiện: Ekip PSO

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online