20/10/2018 06:44

Long An: Tổ đình Tôn Thạnh trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 1 Cố đại lão HT. Thích Đạt Đồng

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2018 (ngày 11 tháng 9 năm Mậu Tuất), Tổ đình Tôn Thạnh tổ chức trọng thể Lễ Húy kị lần thứ nhất của Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Đạt hạ Đồng  (1923-2015)- Nguyên Ủy viên Ban Thường trực Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An,Chứng minh Đạo sư Thiên Thai Giáo Quán Tông, Nguyên Ủy viên Tăng sự Ban Trị sự Giáo hội Thiên Thai Giáo Quán Tông.

Viện chủ Tổ đình Tôn Thạnh, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An,Viện chủ Tổ đình Kim Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Viện chủ Chùa Pháp Đàn, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Từ sáng sớm, Phật tử các nơi đã tập trung về Tổ đình rất đông để cùng tham dự các thời khóa tụng kinh cầu nguyện.

Vào lúc 8g, Pháp quyến được cung đón chư Tôn đức Giáo phẩmThường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An; chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giuộc; chư Tôn đức Tăng Ni Tông phong Thiên Thai Giáo Quán miền Nam và Tông phong miền Bắc, trụ trì các cơ sở tự viện huyện Cần Giuộc trong và ngoài tỉnh Long An đồng quang lâm tham dự lễ Tưởng niệm Cố Trưởng Lão. Nghi lễ cung đón quý ngài do Đại đức Thích An Nguyên, Trụ trì chùa Pháp Môn đảm trách. Thể hiện sự trang trọng trong ngày tưởng niệm, Ban Thông tin Truyền thông tỉnh Long An cũng đã có mặt chuẩn bị đưa tin về nội dung buổi lễ.

Đến 8g30, chư Tôn đức Ban Kinh sư huyện Cần Giuộc do ĐĐ. Thích An Tịnh- Phó Ban Nghi lễ PG Long An đảm nhiệm, tiến hành nghi thức Cúng ngọ, Tiến Sư. Thời điểm này, Pháp quyến cũng trân trọng đón tiếp quý quan khách lãnh đạo chính quyền Tỉnh ủy Long An, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Giuộc và quý lãnh đạo chính quyền Xã Mỹ Lộc; Chi bộ Ấp Thanh Ba, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, v.v.; cùng các vị Tôn giáo bạn: Họ Đạo Cao Đài, Thánh thất Mỹ Lộc, Hội Hương Đình xã Mỹ Lộc, v.v..

Sau nghi lễ Tiến Sư, Chư Tôn đức Tông phong câu hội Giác Linh đài dâng hương tưởng niệm. Hòa thượng Thích Trí Minh chùa Thiền Tôn II đại diện xướng lễ.

Đất Thanh Ba tứ chúng đồng câu hội

Tông phong Môn đệ hướng tâm thành

Nguyện Thầy thượng phẩm đăng quả vị

Thiên Thai duyên pháp hội hùng anh.

Tiếp đó, Môn đồ pháp quyến vân tập thiền đường chí tâm cung thỉnh chư Tôn Đức Giáo phẩm Ban Trị sự tỉnh, huyện, thị, thành, chư Tôn đức Tông phong v.v. thân lâm trai đường chứng dự lễ cúng dường.

Chư Tôn đức hiện diện chứng dự trai đường: HT. Thích Giác Hạnh, HT. Thích Trí Minh, HT. Thích Thiện Huệ- Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An, HT. Thích Minh Thiện – Uỷ viên HĐTS trung ương,  Phó Trưởng ban Hoằng TW, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An; chư Tôn đức các Ban Trị sự huyện v.v. và quý Tôn đức Tông phong; quý quan khách chính quyền tỉnh, huyện, thị v.v..

Đại diện Tông phong, HT. Thích Tắc Lãnh kính tuyên tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng thượng Đạt hạ Đồng, Bậc đạo sư khả kính của Pháp phái Thiên Thai, cội đại thọ tinh thần cho tất cả môn đệ gần xa.

THÂN THẾ

Đại lão Hòa thượng, húy Tánh Đại, hiệu Đạt Đồng, thế danh Nguyễn Văn Hay, thuộc đời thứ 22 Tông Thiên Thai Giáo Quán, là đệ tử nối pháp của tổ Liễu Thiền (1885-1936). Hòa thượng sinh năm Quý Hợi (1923), niên hiệu Khải Định thứ 8, nguyên quán tại ấp Một, xã Mỹ Yên, tổng Long Hưng Trung, huyện Bến Lức, tỉnh Chợ Lớn. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Tâm (1891-1969) pháp danh Lệ Tâm; thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Lệ Chấn (1894-1978) pháp danh Lệ Chấn. Ngài là con thứ 7 trong gia đình có 10 anh chị em.

Hòa thượng xuất thân trong một gia đình nhiều đời kính tin Tam bảo. Thân phụ của Ngài tuy là một cư sĩ nhưng tu niệm rất tinh chuyên, người dân trong làng thường gọi ông là ‘Sư Tâm’.

Vì thấm nhuần truyền thống đạo đức của gia đình, lại có túc duyên lành, nên vào ngày rằm tháng giêng năm Nhâm Ngọ (1942), Ngài phát tâm quy y Tam bảo với tổ Liễu Thiền, tại chùa Tôn Thạnh, ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau đó vào năm 1943 hội đủ nhân duyên học đạo Ngài phát tâm về chùa Tôn Thạnh học hạnh xuất gia và được đức tổ Liễu Thiền tiếp nhận thế phát xuất gia.

“Tôn Thạnh từ ấy danh Tánh Đại

Áo ca-sa pháp hiệu Đạt Đồng

Trăng xưa khỏi áng mây hồng

Quy Sơn mở lối khai thông ý thiền

THỜI KỲ HỌC ĐẠO

Theo thông lệ hằng năm, vào ngày khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm, 19 tháng 2 âm lịch, chùa Tôn Thạnh đều khai mở Đại giới đàn. Sau 6 năm trau dồi hạnh đức, nếp thiền gia thuần thục thân tâm, nên Ngài được bổn sư cho đăng đàn thọ giới Sa di vào ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Sửu (1949), Đàn giới được tổ chức tại chùa Tôn Thạnh do tổ Liễu Thiền làm Hòa thượng đàn đầu.

Tiếp theo, trải qua 3 năm rèn tâm luyện ý, đĩnh đạc đi vào cảnh tam không, nên nhân ngày khánh đản Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 2 Âm lịch, Ngài được đăng đàn thọ cụ túc giới tại chùa Tôn Thạnh cũng do đức Tổ thượng Liễu hạ Thiền làm đàn đầu.

Ngày 21 tháng 4 năm Đinh Dậu (20/05/1957), Ngài tham dự khóa Huấn Luyện Trụ Trì, còn gọi là khóa Như Lai Sứ Giả do Giáo hội Tăng Già Nam Việt tổ chức tại chùa Pháp Hội, số 702/29 đường Phan Thanh Giản, phường 10, quận 10, Sài Gòn (khóa học này, Hòa thượng Thích Thiện Hòa (1907-1978) làm Giám đốc, Hòa thượng Thích Thiện Hoa (1918-1973) làm Trưởng ban Giáo dục, Hòa thượng Thích Tắc Nghi (1910-1979) làm Trưởng ban Quản lý, Hòa thượng Thích Đạt Từ (1892-1976) làm Trưởng ban Cố vấn kiêm Kiểm soát. Học viên gồm có 52 vị, 30 vị nội trú, an cư tại chùa Pháp Hội, 22 vị ngoại trú. Học Tăng thuộc tông Thiên Thai chỉ có 04 vị: Thích Đạt Hương (1900-1987), Thích Tắc Nghi, Thích Đạt Hảo (1916-1996) và Thích Đạt Đồng).

III. THỜI KỲ HÓA ĐẠO

Năm 1957, sau khi tốt nghiệp khóa Như Lai Sứ Giả, theo sự phân bổ của Giáo Hội, Ngài nhận nhiệm vụ ở Phân hội Phật học Sóc Trăng. Năm sau, 1958 (Mậu Ngọ), Hòa thượng được Giáo Hội Tăng Già Nam Việt bổ nhiệm trụ trì chùa Tôn Thạnh.

Từ ngày đảm nhiệm trụ trì ngôi già-lam đất Tổ, Hòa thượng mở rộng lòng từ bi tiếp Tăng độ chúng. Nhiều vị đệ tử đã học gương hạnh của Ngài, tinh tấn tu học, trở thành những vị tôn đức Tăng Ni tiêu biểu của Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An và Thiên Thai Giáo Quán Tông như : cố Thượng tọa Thích Tắc Tựu, Cố hòa thượng Thích Tắc Ngộ và hiện tại Thượng tọa Thích Tắc Phi, Ni sư Thích nữ Tắc Hạnh, Ni sư Thích nữ Tắc Hoa, Ni sư Thích nữ Tắc Đức  v.v..

Ngoài cương vị trụ trì chùa Tôn Thạnh, Ngài còn được cung thỉnh trụ trì hoặc chứng minh nhiều ngôi tự viện trong tông phái, như:

-Năm 1969, trụ trì chùa Pháp Tịnh, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

-Năm 1972, trụ trì chùa Bồ-đề, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

-Năm 1986, Trưởng ban cố vấn Trụ trì chùa Linh Phong, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

-Năm 1992, Cố vấn chùa Thiên Mụ, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

-Năm 2000, Cố vấn chùa Thiên Mụ, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Từ năm 1995 đến nay, xuyên suốt 20 năm, Ngài làm Thiền chủ trường hạ Tổ đình Kim Cang, do Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Long An tổ chức.

Năm Đinh Sửu (1997), tại Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ V, Ngài được Đại hội tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, và cũng năm này tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Long An, Ngài được toàn thề Tăng Ni tỉnh nhà thỉnh cử, đảm nhiệm trọng trách Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Tỉnh hội Phật giáo Long An.

Năm Nhâm Ngọ (2002), tại Đại Hội Phật Giáo tỉnh Long An nhiệm kỳ VI, Hòa thượng được suy tôn Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Long An. Mùa Đông năm này, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ V, Hòa thượng được Đại hội suy tôn là Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

Năm Nhâm Thìn (2012), tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII, Hòa thượng được Đại hội suy tôn là Ủy viên Ban thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong quá trình hành đạo, Hòa thượng luôn nghiêm trì luật tạng, khiêm cung giữ pháp tu ‘quá ngọ bất thực’. Với đạo phong ngời sáng, Ngài được Giáo hội, Tăng Ni tứ chúng đều cung kính thỉnh vào ngôi vị Hòa thượng Đàn đầu, Giáo thọ A-xà-lê, Tôn chứng sư tại nhiều Đàn giới trong và ngoài tỉnh như :

– Năm Canh Tuất (1970), Tôn chứng sư Đại giới đàn tại chùa Linh Sơn, quận 1, Sài Gòn.

– Năm Ất Mẹo (1975), Tôn chứng sư Đại giới đàn tại chùa Pháp Giới, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định.

– Năm Kỷ Tỵ (1989), Tôn chứng sư Đại giới đàn tại chùa Thiên Khánh, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

– Năm Tân Mùi (1991), Giáo thọ A-xà-lê Đại giới đàn tại Tổ đình Tôn Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

– Năm Giáp Tuất (1994), Giáo thọ A-xà-lê Đại giới đàn tại Chùa Thiên Khánh, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

– Năm Bính Tý (1996), Giáo thọ A-xà-lê Đại giới đàn Minh Tánh, chùa Thiên Khánh, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

– Năm Kỷ Mẹo (1999), Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn Liễu Thiền, Tổ đình Tôn Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

– Năm Nhâm Ngọ (2002), Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn Khánh Phước, chùa Thiên Khánh, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

– Năm Ất Dậu (2005), Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn Chánh Tâm, tổ đình Kim Cang, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

– Năm Đinh Hợi (2007), Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn Pháp Lưu, chùa Thiên Khánh, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

– Năm Canh Dần (2010), Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn Viên Ngộ, tổ đình Kim Cang, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

– Năm Tân Mão (2011), Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn Huệ Viên, chùa Long Phước, thành phố Bạc Liêu, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu tổ chức.

– Năm Quý Tỵ (2013), Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn Thiện Nhu, chùa Thiên Châu, tỉnh Long An.

– Năm Ất Mùi (2015), Hòa thượng Đàn đầu Đại giới đàn Hiển Kỳ, chùa Phước Bảo, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

– Hơn 58 năm trụ trì Tổ đình Tôn Thạnh, Hòa thượng đặc biệt luôn quan tâm bảo tồn ngôi già lam thánh tích, vào ngày 29/7/1997 Tổ đình Tôn Thạnh được Bộ Văn hóa công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.

NHỮNG NĂM THÁNG CUỐI ĐỜI

Đến năm 2005, Hòa thượng đã chứng minh các Phật sự trùng tu Tổ đình Tôn Thạnh, các hạng mục công trình phương trượng, Tăng xá, khách đường v.v.. ngày một trang nghiêm.

Năm 2012, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người kế nhiệm thừa hành các Phật sự tại Tổ đình, Hòa thượng đã thỉnh cầu chư Tôn đức Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Long An chứng minh, bổ nhiệm Hòa thượng Thích Tắc Ngộ trụ trì Tổ đình Tôn Thạnh.

Thế nhưng, tấm lòng đại từ bi của bậc Thầy cao cả lại một lần nữa dùng nguyện lực của mình chú nguyện tiễn đưa giác linh một vị cao đồ là cố Hòa thượng Thích Tắc Ngộ, trụ trì Tổ đình Kim Cang, Tổ đình Tôn Thạnh về cảnh giới chư Phật. Nhằm hưng long chốn tổ, Ngài lại phú chúc trách nhiệm trụ trì Tổ đình Tôn Thạnh cho Thượng tọa Thích Tắc Phi, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bến Lức, trụ trì chùa Pháp Đàn, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cùng với chúng đệ tử nơi Tổ đình Tôn Thạnh điều hành mọi Phật sự và tiếp chúng độ sanh theo đường hướng tu học của Thiên Thai Giáo Quán Tông và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hóa duyên đã mãn, Ngài thể hiện chút bệnh duyên như để chúng đệ tử được dịp báo đáp ân đức tổ thầy trong muôn một, nên dù được môn đồ tứ chúng nhất tâm nhất ý cung kính tìm phương chạy chữa, các y bác sỹ bệnh viện 115 tận tình cứu giúp, Ngài đã an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 23 tháng 10 năm 2015 (nhằm ngày 11 tháng 9 năm Ất Mùi) trong niềm kính thương vô hạn của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An của Tăng Ni, Phật tử và môn đồ Pháp quyến Thiên Thai Giáo Quán Tông. Ngài trụ thế 93 năm, hưởng 63 hạ lạp.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cung kính tưởng niệm hạnh đức của Ngài:

– Hơn 72 năm xuất gia hành đạo Hòa thượng luôn nêu gương một bậc Thầy giới đức kiêm ưu, đạo phong khả kính. Với Giáo hội, Ngài luôn tận tụy góp phần phụng sự mọi Phật sự chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

– Với huynh đệ Tông phong, Ngài luôn giữ hạnh khiêm nhường, học hỏi, tiến tu đạo hạnh.

– Với môn nhân pháp quyến, Ngài luôn thể hiện hạnh từ bao dung, dùng thân giáo thay lời nghiêm huấn.

– Với Phật tử xa gần, Ngài luôn trải lòng từ nhiếp hóa.

Đạo từ chứng minh lễ cúng dường, HT. Thích Minh Thiện cung kính đảnh lễ Giác Linh và kính lời tán thán, khắc ghi công hạnh tu hành, hết lòng phụng sự Đạo pháp của bậc Trưởng lão, một đời vì đạo tâm tâm hộ trì Tam Bảo, luôn vì hậu thế làm tấm gương mô phạm. Hôm nay, Trưởng lão an tường về xứ Phật, Giáo Hội Phật giáo Long An mãi mãi ghi nhớ ân tình, di nguyện của Ngài, đồng hướng niệm tri ân, xương minh Phật pháp. Hòa thượng chân tình nhắn nhủ Môn đồ pháp quyến cùng hòa hợp noi theo gương sáng người xưa, tiến tu đạo hạnh, gìn giữ Tông phong làm sáng đẹp dòng Thiên Thai Giáo Quán, hướng dẫn Phật tử tu hành đúng theo chánh pháp, thực hiện hiếu tâm, góp phần trang nghiêm Giáo Hội tỉnh nhà này càng tốt đẹp.

11g30, buổi lễ cúng dường tưởng niệm Giác linh Cố Trưởng lão thượng Đạt hạ Đồng lần thứ I thành tựu viên mãn. Sau đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận:

   Tin: Ban TT-TTPG tỉnh Long An
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online