Long An: Tổng khai giảng đạo tràng toàn tỉnh và Hoằng pháp viên năm 2019

Sáng ngày 01/03/2019 ( nhằm 25/ 01 năm Kỷ Hợi), tại giảng đường chùa Thiên Châu, số 101 Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An, long trọng và trang nghiêm tổ chức lễ Tổng khai giảng 300 đạo tràng trong toàn tỉnh và Tập huấn Hoằng pháp viên.

Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ có: Hoà thượng Thích Trí Quảng – Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Trưởng ban Trị sự  Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) thành phố Hồ Chí Minh; HT.Thích Thanh Hùng – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯGHPGVN; HT.Thích Tấn Đạt – Ủy viên Thư ký HĐTS,  Phó văn phòng II, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư; HT. Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; cùng chư Tôn giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An; chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Long An; chúng A Nan đạo tràng Pháp Hoa thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang và 300 đạo tràng trong toàn tỉnh Long An.

Mở đầu chương trình, Đại đức Thích Lệ Ngôn – Ủy viên ban Hoằng pháp TƯGHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Tập huấn Hoằng pháp viên Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Long An, Trưởng ban Tổ chức tuyên đọc khai mạc buổi lễ và thành lập khoá tu Một ngày An lạc do Ban Hoằng pháp tỉnh tổ chức. Trong lời khai mạc, Đại đức đã nêu lên nội dung tu học của 299 đạo tràng trong tỉnh theo tác phẩm Cẩm nang Phật pháp tập II. Từ đó, tạo nền tảng kiến thức Phật học cho Phật tử, làm cơ sở cho Hội thi Giáo lý định kỳ cuối năm. Về tập huấn Hoằng pháp viên đợt 1 năm 2019, kế thừa từ thành quả đợt tập huấn cuối năm 2018 với số lượng 400 học viên đã tham dự. Thành lập khoá tu Một ngày An lạc để tạo lực lượng Phật tử nồng cốt trong việc hoằng pháp.

Đại đức Thích Lệ Ngôn – Ủy viên ban Hoằng pháp TƯGHPGVN, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Tập huấn Hoằng pháp viên Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Long An, Trưởng ban Tổ chức tuyên đọc khai mạc buổi lễ

Tiếp phần chương trình, Hòa thượng Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng Pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã có lời phát biểu chỉ đạo các đạo tràng tu học trong tỉnh. Hoà thượng mở lời kính vấn an và niệm ân chư Tôn đức chứng minh, tham dự buổi lễ. Hoà thượng mong các đạo tràng tu học trên tinh thần nhất quán chánh kiến, phát huy tinh thần Giới -Định – Tuệ, làm người Phật tử hộ trì chánh pháp, lợi lạc khắp chốn hữu tình, làm thế nào phát huy tinh thần Tứ bất hoại tin trong mỗi người Phật tử trong thời kỳ hội nhập.

Hòa thượng Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng Pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã có lời phát biểu chỉ đạo
Toàn cảnh buổi lễ

Kế đến, toàn thể chư Tôn đức và Phật tử hiện diện tác bạch khánh tuế Hoà thượng tôn sư thượng Trí hạ Quảng – Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh TƯGHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP. Hồ Chí Minh.

Sau lời khánh tuế, Hoà thượng Thích Trí Quảng đã ban lời đạo từ đến toàn thể đạo tràng. Hoà thượng chỉ dạy 300 đạo tràng tu học trong tỉnh Long An có nhiều pháp môn tu khác nhau, nhưng phải trên tinh thần hoà hợp, không phỉ báng nhau. Vì lời Phật dạy chỉ có một vị đó là vị giải thoát. Ngài nêu ra kinh nghiệm tu từ lời Phật dạy đó là hiểu lời Phật, thực hạnh, có kết quả, đem kết quả đó hướng dẫn, chia sẻ cho người khác. Từ đó đem cái giải thoát đi vào cuộc đời làm cho mọi người cũng được an lạc giải thoát. Từ kinh nghiệm thực tiễn, Hoà thượng đã soạn tóm tắt bản kinh Pháp Hoa và từ đó có thể dễ thuộc và ứng dụng trong mọi hoàn cảnh và an lạc trong lúc mọi nơi.

HT.Thích Trí Quảng – Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh TƯGHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP. Hồ Chí Minh ban lời đạo từ

Kết thúc chương trình trong niềm hỷ lạc của toàn thể hội chúng. Quý Phật tử tiếp tục chương trình tu học Một ngày An lạc với thời pháp thoại do Hoà thượng Thích Thanh Hùng và HT.Thích Tấn Đạt chia sẻ đến hội chúng.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Tin: An Tấn; ảnh: Huệ Thông

The post Long An: Tổng khai giảng đạo tràng toàn tỉnh và Hoằng pháp viên năm 2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online