26/10/2018 07:15

Long An: Trang nghiêm lễ Húy nhật HT Thích Pháp Lâm-Chẩn tế kỳ siêu anh hùng liệt sĩ-kỳ an bách tính và tưởng niệm chư tiên linh tộc họ Trương Việt Nam

Nhân ngày húy kỵ cố HT.Thích Pháp Lâm và để tỏ lòng tri ân chư vị tiền bối hữu công với Đạo pháp – Dân tộc, những anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, đồng thời tưởng niệm chư tiên linh và chúc phúc cho tộc họ Trương Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS,  Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban tổ chức Đại lễ cùng chư Tăng chùa Thiên Châu – 101 Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An đã long trọng tổ chức Trai đàn Chẩn tế – kỳ siêu bạt độ và kỳ an bách tính theo truyền thống Phật giáo.

Chứng minh và tham dự buổi lễ, Ban tổ chức cung đón: HT. Thích Thanh Hùng – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ GHPGVN; HT. Thích Phước Toàn – Ủy viên Ban Văn hóa TƯ GHPGVN;  HT. Thích Thiện Phước – Chứng minh Thiên Thai Thiền Giáo Tông; HT. Thích Thiện Xuân – Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú, Trưởng ban Thừa kế Thiên Thai Thiền Giáo Tông; HT. Thích Huệ Hồng – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Quảng Tâm – Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Thiện Đồng – Trụ trì chùa Giác Huệ tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Thiện Phúc – Trưởng ban Trị sự GHPGVN liên huyện Đức Hòa, Đức Huệ; cùng chư tôn đức BTS tỉnh, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Long An và chư tôn đức thế danh tộc họ Trương Việt Nam.

Về phía chính quyền có: ông Trương Văn Nam – Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An; ông Huỳnh Văn Thừng – Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An; ông Trương Văn Nghị – Phó viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Long An; ông Nguyễn Thành Thanh – Phó giám đốc sở Văn hóa Thể thao tỉnh Long An; bà Phạm Ngọc Tiệp – Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Long An; cùng các cấp chính quyền tỉnh, huyện, phương 3 sở tại.

Về tộc họ Trương Việt Nam có: ông Trương Thế Quốc – Phó ban liên lạc họ Trương phía Nam; Trương Quang Vinh –  Phó ban liên lạc họ Trương phía Nam; ông Trương Quang Thông – Phó ban liên lạc họ Trương phía Nam; và gần 300 bà con đại diện tộc họ Trương phía Nam về tham dự.

Chương trình Đại lễ diễn ra từ ngày 24-25 tháng 10 năm 2018 ( 16 – 17/ 09/ Mậu Tuất) với những nội dung chính như sau: Lễ thỉnh Anh linh chiến sĩ ở tất cả nghĩa trang trong tỉnh với số lượng trên 25 ngàn chiến sĩ được HT. Thích Minh Thiện cùng chư tôn đức và chính quyền địa phương thắp hương triệu thỉnh trước đó 15 ngày; Lễ Chẩn tế kỳ siêu Anh linh, bạt độ chư tiên linh và kỳ an cho bách tính; Thọ trì kinh Đia Tạng; Tưởng niệm chư tiên linh tộc họ Trương Việt Nam; phát 100 phần học bổng cho học sinh hiếu học; và cung tiến giác linh cố HT. Thích Pháp Lâm, lễ nghi Trai Tăng hồi hướng phước báo đến tất cả hữu tình và vô tình đồng triêm phúc lạc.

Đặc biệt, Điếu văn tưởng tưởng niệm do HT. Thích Minh Thiện – Trưởng ban tổ chức Đại lễ tuyên đọc đã nêu: Bốn ngàn năm lịch sử, thăng trầm của Dân tộc, thịnh suy của Tổ quốc, hàng triệu hàng triệu những anh hùng đã đổ xương máu, năm xuống trong lòng đất lạnh với tinh thân vì Nước quên thân, vì Dân quên mình. Những anh hùng không kể nam hay nữ, già hay trẻ Tăng hay Tục đã hy sinh cuộc sống, niềm vui của cuộc đời,  dám đối đầu với ngoại xâm để giữ vững biên cương, độc lập cho Tổ quốc, cho thế hệ con em có được ngày hòa bình như hôm nay. Vì vậy việc làm tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, kỳ siêu cho họ và chúc phúc cho bách tính là việc làm thiết thực và ý nghĩa. Nó nêu lên tinh thần chú trọng Tứ trọng ân của Phật giáo và uống nước nhớ nguồn của Dân tộc; sự đồng cam cộng khổ; sự hòa hợp như nước với sữa giữa đạo Phật và dân tộc Việt. Trong chiến công binh biến và thành quả cống hiến cho xã hội trong thời bình, đồng hành cùng dân tộc, họ Trương Việt Nam cũng đã góp phần công trạng sử sách ngàn đời lưu danh như: về đời, có Trương Hán Siêu, Trương Công Bào, Trương Định, Trương Vĩnh Ký  v.v… về Đạo có Thiền sư liệt sĩ Thích Từ Tâm ( Trương Văn Ngưu), Thiền sư Thích Minh Kính ( Trương Văn Đỏ), Thiền sư Thích Trí Chơn ( Trương Văn Mích) HT. Thích Thiện Hào (Trương Minh Đạt) v.v… Tiếp nối  truyền thống quý báo đó của tộc họ Trương, các thế hệ con cháu đã và đang tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc, Dân tộc, xã hội như nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trương Hòa Bình, Trương Mỹ Hoa, Trương Thế Quốc v.v… xứng danh. Kết lời, Hòa thượng nhấn mạnh, sự hòa bình độc lập Dân tộc hôm nay, bờ cõi được vẹn toàn  thì có biết bao anh hùng liệt sĩ nằm xuống ở chiến trường, trước súng đạn của kẻ xâm lăng; biết bao dòng máu, xương thịt của tiền hiền; biết bao trí tuệ, tinh hoa của cha ông. Vì vậy, thế hệ hôm nay và mai sau luôn nhớ sự hy sinh vĩ đại đó của cha ông,  để sống xứng danh Dân Tộc Việt dù đao hay đời.

Đại lễ diễn ra hai ngày, kết lại trong sự hoan hỷ của tất cả thành phần tham dự, hướng về mục đích chung “ Âm siêu dương thới; Ẩm thủy truy nguyên”.

               

 

    Ban TT-TTPG tỉnh Long An
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online