28/01/2019 22:05

Long An: Trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Kỳ Siêu tại Nghĩa Trang tỉnh Long An


Sáng ngày 26/1/2019  (ngày 21/12/Mậu Tuất), tại Lễ đài Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Long An, Ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An phối hợp cùng các cấp Lãnh đạo Chính quyền thành phố Tân An, tỉnh Long An, long trọng thực hiện Trai đàn Chẩn tế Đại Lễ Kỳ Siêu anh hùng chiến sĩ vì nước quên mình và thăm hỏi ủy lạo các anh hùng cựu tù Côn Đảo, tặng quà Tết các Mẹ Việt Nam anh hùng v.v..

Quang lâm tham dự buổi lễ, Ban Trị sự Phật giáo Long An trân trọng cung tiếp chư Tôn đức: HT. Thích Tấn Đạt – UV thư ký HĐTS TW, Phó VP II trung ương, Phó Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN; HT. Thích Thiện Đức – Uỷ viên Thường trực HĐTSTƯ, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Kiểm Soát GHPGVN; HT. Thích Giác Liêm- Uỷ viên Thường trực HĐTSTƯ, Phó Văn phòng II trung ương, Phó Ban thường trực Ban Nghi lễ trung ương GHPGVN; HT. Thích Phước Toàn- Uỷ viên Ban Nghi lễ trung ương GHPGVN; HT. Thích Thiện Huệ- Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An, HT Thích Huệ Hồng- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, HT. Thích Minh Thiện- Uỷ viên HĐTSTƯ, Phó Ban Hoằng pháp trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Cầu siêu; TT. Thích Quảng Tâm- Uỷ viên HĐTSTƯ, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN cùng chư Tôn đức Ban Thường trực các Ban Trị sự huyện, thị xã, thành phố Tân An, và chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh.

Buổi lễ có sự hiện diện của các Mẹ Việt Nam anh hùng: Bà Nguyễn Thị Nhàn, Bà Phạm Thị Uyển, Bà Lê Thị Lành, Bà Phan Thị Nhị, Bà Trương Thị Chẵn, Bà Nguyễn Thị Năm v.v..

Về phía lãnh đạo tỉnh có các vị: Ông Phạm Văn Rạnh- Uỷ viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh Uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; Ông Trần Văn Cần- Phó Bí Thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Ông Nguyễn Minh Lâm- Tỉnh Uỷ viên- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, Ông Lê Văn Hùng- Tỉnh Uỷ viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Long An, Bà Trần Thị Nhanh- Nguyên Uỷ viên Thường vụ tỉnh uỷ,Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Đại diện Ban Tôn giáo Chính Phủ: ông Trà Quang Thanh- Vu Phó vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; Cục An ninh: Bà Nguyễn Lê Hà; đại diện nhà tài trợ có Ông Lương Xuân Hà-Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị TDHECOLEN, cùng cơ quan thông tấn báo đài tỉnh Long An đồng tham dự đưa tin.

Mở đầu buổi lễ, thể hiện tấm lòng tri ân người đã ra đi hy sinh vì đất nước, chư Tôn đức và quý vị lãnh đạo đồng tiến đến bục lễ đài thắp hương tưởng niệm. Một phút mặc niệm trang nghiêm, khói hương hòa quyện, nhạc lễ uy hùng, gởi trọn tâm tình nguyện cầu các anh linh, những người đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đời đời an nghỉ….

Sau các phần nghi lễ, Đại đức Thích Lệ Duyên- Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An trang trọng tuyên bố lý do tổ chức Đại lễ Kỳ siêu. Mặc dù hiện tại chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, đau thương theo thời gian dần khép lại nhưng người hiện tại mãi mãi không quên “Cờ Tổ quốc” hôm nay rực rỡ tung bay đã được “tô thắm máu đào liệt sĩ, đài Độc lập xây dựng bằng xương trắng anh hùng”. Đó chính là lý do để Phật giáo Long An tổ chức Trai đàn Chẩn tế Kỳ siêu.

Để bày tỏ tấm lòng hoài niệm đến những người Mẹ đã âm thầm hy sinh góp cho đời biết bao trang anh hùng viết nên trang sử vàng nước nhà độc lập vinh quang, Ban Tổ chức đã trao tặng hoa cho các Mẹ Việt Nam anh hùng. Tiếp đó, quý Tôn đức cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đồng trang nghiêm dâng hoa tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trong quang cảnh trang trọng của buổi lễ, trong ánh hoàng hôn phủ dần khắp hàng dương, diễn văn tưởng niệm của Hòa thượng Thích Minh Thiện khiến cho toàn thể hội trường thêm nhiều cảm xúc. Hòa thượng trân trọng thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An:

Thắp nén tâm hương cảm ơn người vì nước,

Tuổi thanh xuân dâng trọn đời mình,

Người ngã xuống nơi trận đầu chiến tuyến

Quê hương nay tưởng niệm đấng anh hùng

Với lòng tri ân và đồng cảm vô biên, trong ý niệm nhân duyên đại từ, đại bi của Phật giáo nghìn đời, bức thông điệp của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh Long An đã khơi gợi sâu sắc về công lao và ân nghĩa của các anh hùng liệt sĩ. Để từ đó, Phật giáo Long An hướng trọn tâm tư thực hiện các việc làm phúc lợi an sinh xã hội, đoàn kết hòa hợp, gắn bó cùng Đảng và Nhà nước giữ gìn quê hương đất nước để không cô phụ sự hy sinh của các anh hùng, các cựu tù Côn Đảo; những anh hùng đã hy sinh một phần thân thể; để không cô phụ những giọt nước mắt lặng thầm của các Mẹ Việt Nam đã biết bao đêm tựa cửa đợi chờ con, tháng năm sương gió mỏi mòn, ngày độc lập con ra đi không lời từ biệt. Và pháp sự Đại lễ Kỳ siêu, Trai đàn chẩn tế trong dịp đầu xuân Kỷ Hợi là một minh chứng cho tấm lòng tri ân của toàn thể Tăng Ni tỉnh nhà mãi mãi không quên công ơn người đã khuất.

Tiếp đó, đại diện nhà tài trợ, ông Nguyễn Công Hùng- Tổng giám đốc Cty trân trọng phát biểu, bày tỏ lòng tri ân sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ và cầu nguyện các hương linh siêu thoát.

Trong quang cảnh thiêng liêng, giữa ngàn ánh nến lung linh mờ ảo, ông Lê Văn Hùng – Tỉnh ủy viên phát biểu, kính tuyên dương công ơn của các anh hùng liệt sĩ và trân trọng ghi nhận tấm lòng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã tận tâm công phu tổ chức Lễ Trai đàn Kỳ siêu. Ngoài việc tri ân người đã khuất, Ông Tỉnh ủy viên nhận định Phật giáo Long An đã thực hiện một việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giáo dục thế hệ trẻ kế thừa, không được quyền quên những bậc tiền nhân đã hy sinh để cho hôm nay Việt Nam trở nên phồn vinh tươi đẹp, mà phải phấn đấu đoàn kết, xây dựng nước nhà ngày càng hưng thịnh phát triển.

Trong buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 phần quà đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, 187 phần quà đến các hộ gia đình có công đóng góp trong sự nghiệp cách mạng, 150 chiếc xe đạp cho các em học sinh.

The post Long An: Trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Kỳ Siêu tại Nghĩa Trang tỉnh Long An appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online