24/09/2018 23:06

Long An: Trăng vàng soi sáng miền quê Mỹ Bình

Trong câu chuyện cổ tích của đêm Trăng rằm tháng 8, trẻ em miền quê nghèo biên giới xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An Trung thu năm nay được sống trong tuổi thơ của mình cùng đèn ông sao, phá cỗ mâm đầy. Chương trình như là dịp để hiện thực hoá ước mơ của những bé chưa một lần được có Trung thu, được có quà Trung thu. Dường như thấu hiểu được những ước mơ của trẻ em nghèo nơi vùng xa, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm - Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, Phó trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, Trưởng hai Phân ban đã chỉ đạo và khuyến khích cho các chùa, tự viện trong hai phân ban tổ chức vui Tết Trung thu cho các em ở địa phương của mình và đi đến với các trẻ em nghèo khó khăn ở vùng sâu vùng xa.

Ngày 24/9/2018 (15/8/Mậu Tuất) Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương (thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN), Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên (thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN) phối hợp với chùa Giác Thanh, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh do Sư cô Thích nữ Như Thanh - Thủ quỹ hai phân ban, Trụ trì chùa Giác Thanh làm Trưởng đoàn đã về với Bình Mỹ để trực tiếp trao 500 phần quà cho các em thiếu nhi trường Mầm non và Tiểu học xã Mỹ Bình.

Chương trình đã mang đến cho các em một mùa Trung thu thật ấm áp và nghĩa tình. Để có một chương trình ý nghĩa này đó là sự đồng hành và chung tay của các tấm lòng của các bạn tình nguyện viên. Hy vọng, năm sau và nhiều năm nữa, bằng sự chung tay của các nhà hảo tâm, các Phật tử gần xa chương trình Tết Trung thu sẽ được nhân rộng đến nhiều hơn nữa với trẻ em nghèo.

Trung thu năm nay, quý Thầy Cô cùng với các nhà hảo tâm, tình nguyện viên đã truyền đi được phần nào ngọn lửa ấm áp cho các em có một Trung thu trọn niềm vui tại miền quê Mỹ Bình còn lắm khó khăn này.

Sư cô Thích nữ Như Thanh - Thủ quỹ hai phân ban, Trụ trì chùa Giác Thanh làm Trưởng đoàn đã về với Bình Mỹ trao quà cho các em

Ban tổ chức cũng trân thành cảm ơn chính quyền địa phương xã Mỹ Bình gồm: Ông Huỳnh Mạnh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND); ông Huỳnh Văn Cứng - Phó Chủ tịch xã; ông Lê Văn Hiếu – Cán bộ Lao động thương binh (CB LĐTB); bà Lê Hồng Thuỷ - Bí thư Đoàn thanh niên; bà Võ Thị Này - Chủ tịch Hội phụ nữ; bà Nguyễn Thị Ngọc Trang - Cán bộ Tài chính – Kinh tế xã đã phối hợp và hỗ trợ với đoàn để trao quà đến tận tay cho các em nhỏ.

Hồ Thuỷ

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online