Long An: Trao yêu thương đến Hội người mù tỉnh và bà con nghèo thành phố Tân An

Với truyền thống tốt đẹp “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam, ngày 08/03/2019 (nhằm mùng 03/02 năm Kỷ Hợi), Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế thuộc Ban Từ thiện Xã hội TƯ GHPGVN đã thực hiện chuyến từ thiện “Hương Sen Từ Bi” trao tặng 120 phần quà đến Hội người mù tỉnh Long An và bà con có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Tân An.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT Thích Minh Thiện – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Long An; Đại đức Thích Trí Huệ – Trưởng Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế TƯ; cùng gia đình Phật tử Minh Ngọc đến từ Hoa Kỳ và quý vị Phật tử gần xa đồng tham dự.

Thực hiện chuyến từ thiện thứ nhất, phái đoàn đến thăm hỏi và trao quà đến bà con khiếm thị Hội người mù tỉnh Long An.

Đồng hành cùng phái đoàn có sự tham dự của ông Trịnh Văn Đực – Hội trưởng Hội người mù tỉnh Long An; ông Lý Hoài Phương – Hội phó Hội người mù tỉnh.

Đến thăm hỏi và chia sẻ cùng bà con, phái đoàn thấu rõ rằng bà con bị khiếm khuyết về thị giác gặp khó khăn nhiều mặt trong đời sống. Phần lớn bà con không thể tự lo các hoạt động sinh hoạt cá nhân mà phải nương nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình và cộng đồng xã hội. Vì vậy, họ rất cần sự cảm thông và hỗ trợ mọi người xung quanh để vững bước trong cuộc sống và đủ nghị lực vượt lên số phận.

Sau những lời thăm hỏi tận tình, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hòa thượng Thích Minh Thiện gửi lời chúc mừng đến quý bà con phụ nữ luôn có nhiều sức khỏe, an vui. Hòa thượng cũng chia sẻ những lời nhắn nhủ đầy đạo tình, nhằm khuyến khích bà con sống theo chánh pháp của đạo Phật, để có thêm nhiều an lạc trong đời sống hiện tại và tương lai.

Sau những lời tri ân của đại diện lãnh đạo Hội người mù tỉnh Long An, đoàn xe lăn bánh đến thành phố Tân An để tiếp nối hoạt động thứ 2 chương trình Hương Sen Từ Bi – mang yêu thương đến bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Đồng hành cùng buổi lễ trao quà có sự hiện diện của chính quyền địa phương sở tại: Ông Huỳnh Công Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố Tân An; ông Đặng Trung Hậu – Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường 3, thành phố Tân An; cùng đông đảo bà con đồng tham dự.

Tại đây, phái đoàn đã trao những phần quà đến cho bà con nghèo ở phường 1, phường 3, phường 4 thành phố Tân An. Nhân tiện, Hòa thượng đã thăm hỏi và động viên bà con cố gắng vươn lên trong cuộc sống, những người già sống vui sống khỏe và đặc biệt Hòa thượng cũng gửi lời chúc mừng ngày 8 tháng 3 đến quý bà con phụ nữ tham dự buổi lễ trao quà.

Sau đó, đại diện chính quyền địa phương gửi lời tri ân những tấm lòng nhân ái của phái đoàn, của các nhà hảo tâm, quý Phật tử từ phương xa trở về, chung tay hỗ trợ cho bà con sở tại đóng góp vào công tác an sinh xã hội.

Chương trình từ thiện đã kết thúc trong không khí hoan hỷ. Những phần quà nghĩa tình của quý Phật tử từ mọi miền gần xa, đã được trao đến quý bà con Hội người mù và bà con có hoàn cảnh khó khăn trong niềm hân hoan. Mỗi phần quà bao gồm: 10kg gạo, thùng mì, đường, nước tương, quần áo, bánh và bao thư 100.000 đồng, trị giá 400.000 đồng. Mong rằng những phần quà nhỏ chất chứa yêu thương, sẽ giúp đỡ phần nào và tiếp thêm niềm tin  cho bà con vươn lên trong cuộc sống.

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Chơn Niệm Nguyệt

The post Long An: Trao yêu thương đến Hội người mù tỉnh và bà con nghèo thành phố Tân An appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online