Long An: Túi Gạo Nghĩa Tình – Vòng xe nối tiếp chuỗi yêu thương

PSO - Hành trình của chuyến xe yêu thương mang những túi gạo nghĩa tình của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và Công an tỉnh Long An tiếp tục lăn bánh ngày thứ 2 (23/9/2021) về huyện Bến Lức và Đức Hòa; ngày thứ 3 (24/9/2021) về các huyện Đồng Tháp Mười: Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Kiến Tường. Số gạo được tặng ở các nơi như sau: – Huyện Bến Lức tặng 10 tấn, trong đó trực tiếp tại xã Nhựt Chánh 2 tấn, chuyển gửi Công an huyện 3 tấn. – Huyện Đức Hòa tặng 9 tấn ở 4 điểm: xã Đức Hòa Hạ (2,5 tấn), xã Đức Hòa Đông (2,5 tấn), xã Đức Hòa Thượng (2 tấn) và xã Mỹ Hạnh Nam (2 tấn). – Tặng 15 tấn đến 3 huyện: Thạnh Hóa, huyện Tân Thạnh, TX. Kiến Tường mỗi huyện 5 tấn. Số gạo này được chuyển đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, công nhân bị mất thu nhập, ảnh hưởng cuộc sống bởi COVID. Nhìn thấy tận mắt bà con nhận những túi gạo một cách trân trọng, càng làm cho chúng ta có thêm quyết tâm đem thêm nhiều hơn nữa, làm nhiều hơn nữa để có thể chia sẻ nhanh nhất nhiều nhất đến mọi người. Trong lúc khó khăn nhận được tấm lòng của quý Thầy, quý anh chị em Công an gửi đến bà con rất trân quý, nghĩa tình một miếng khi đói bằng một gói khi no đã được nhân lên gấp bội, bởi cái tình được trao nhận trong từng túi gạo có giá trị gấp vạn lần giá trị vật chất của nó. Đại diện lãnh đạo địa phương ở các nơi tiếp đoàn, tiếp nhận tặng phẩm cũng như phát biểu tri ân sâu sắc và thông bạch cho đoàn biết về kế hoạch phân bổ xuống tận tay người dân gặp hoàn cảnh khó khăn đảm bảo đúng đối tượng cần giúp đỡ. Thời tiết chuyển mùa thu đông miệt đồng tháp 10 có vẻ khắc nghiệt nhưng không làm ảnh hưởng bước chân của những chiến sĩ công an, đôi tay của các anh cảnh sát cơ động ngày thường làm nghiệp vụ trên giấy viết nhưng trong mua dịch thì tạm khép lại những đôi tay ấy lại đồng lòng kết thành 1 băng chuyền chuyển hàng tấn gạo từ xe về kho tập kết của địa phương. Chỉ có cái sự yêu thương và cái nghĩa đồng bào thật mạnh mẽ và mãnh liệt mới có thể làm được điều này. Về phía Giáo hội Hòa thượng Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã phát biểu: “Đại dịch COVID đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và xã hội ở địa phương, tuy nhiên mặt khác đại dịch đã làm cho sự đoàn kết dân tộc được phát huy mạnh mẽ, đoàn kết để chống dịch và thắng dịch, đặc biệt trong bối cảnh giãn cách xã hội mỗi người mỗi nhà ở yên để chống dịch thì tôn giáo đặc biệt là Phật giáo đã mở vòng tay kết nối yêu thương và chia sẻ, phát huy huy tinh thần Đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc và phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật”. Sau khi chia tay các huyện vùng Đồng Tháp Mười đoàn trở về TP.Tân An để chuẩn bị tiếp tục cho hành trình ngày mai 25/09/2021 với 12 tấn gạo đến 2 huyện Tân Trụ và Thủ Thừa, 2 điểm tiếp theo trong chương trình. Ngày 26/9/2021 tặng 10 tấn đến TP.Tân An. Hiện còn 5 huyện nữa mà chưa có được ủng hộ để mua gạo tặng là Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa, Đức Huệ và Châu Thành. Ước mong có được 25 tấn nữa để tặng đủ cho các nơi, để mọi nơi đều được quan tâm chia sẻ vượt qua đại dịch. Ban Thông tin và truyền thông của chúng tôi sẽ theo dõi và tiếp tục chia sẻ đến quý vị! Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Anh Đào - Nguyễn Hà Nguồn: phatgiaolongan.org

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online