Lớp đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc chia sẻ yêu thương tới bà con Bình - Trị - Thiên

Trong gần hai tháng nay, những trận mưa lớn kéo dài do bão lũ liên tiếp diễn ra đã làm đồng bào miền Trung vô cùng điêu đứng, gây ra quá nhiều tổn thất cả về tinh thần lẫn vật chất. Hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, nước dâng cao lên tới tận nóc nhà, đồ đạc và gia cầm cũng bị cuốn trôi theo dòng nước, có đứa trẻ thơ dại mất cha, có người mẹ mất con, những tiếng khóc than chua xót cứ vang lên giữa mênh mang sóng nước...


Với tinh thần "lá lành đùm lá rách" và tình yêu thương từ bi của những người con Phật, trong 3 ngày 05 - 06 - 07/11/2020 vừa qua, phái đoàn chư Tôn đức Tăng Ni lớp đào tạo giảng sư và đại diện các Phật tử lớp đào tạo Hoằng pháp viên khu vực phía Bắc do Thượng Tọa Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS, Phó Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng ban điều hành lớp đào tạo giảng sư, hoằng pháp viên khu vực phía Bắc làm trưởng đoàn đã tới Quảng Bình - Quảng Trị và Thừa Thiên Huế để thăm hỏi, động viên và trao tặng 785 phần quà với tổng trị giá gần 800 triệu đồng nhằm chia sẻ phần nào nỗi khó khăn vất vả với bà con nơi đây, mong "khúc ruột miền Trung" sớm bình yên, ổn định lại cuộc sống.

Được biết mỗi phần quà bao gồm gạo, mỳ, dầu ăn và những nhu yếu phẩm cần thiết, kèm theo phong bì 500 nghìn tiền mặt.

Trưa ngày 05/11, phái đoàn đã trở về thôn Phú Kinh (xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) để thăm hỏi  động viên bà con nơi đây, đồng thời trao tặng 235 phần quà để hỗ trợ giúp bà con trong công cuộc thiết lập lại cuộc sống mới sau lũ.

Ngày 6/11, phái đoàn đã thăm hỏi và trao tặng 300 phần quà tại tỉnh Quảng Trị, bao gồm: 100 phần quà động viên khích lệ tinh thần bà con tiểu khu 3 thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị); 100 phần quà dành tặng tới bà con tại hai thôn thuộc xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị); 100 phần quà tại thôn 4 thị trấn Diên Sanh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Đầu giờ chiều, phái đoàn tiếp tục trở về Huế thăm hỏi động viên bà con chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền và Phú Vang, đồng thời trao tặng 250 phần quà, cụ thể: 50 phần quà tại làng cổ Phước Tích (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế); 50 phần quà tại thôn Sơn Quả (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế); 50 phần quà tại làng Lai Trung (xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế); 50 phần quà tại thôn An Xuân (xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) và 50 phần quà tại thôn Phú Thượng (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tại các điểm tới thăm, quý chư Tôn đức trụ trì tại các trụ xứ trong các khu vực từ Quảng Trị tới Thừa Thiên Huế đều nhiệt tình giúp đỡ phái đoàn chư Tôn đức Tăng Ni lớp đào tạo giảng sư và đại diện các Phật tử lớp đào tạo Hoằng pháp viên khu vực phía Bắc tập kết người dân tới chùa. Gặp gỡ bà con, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ đều động viên bà con giữ thái độ tích cực lạc quan, cố gắng phấn đấu vươn lên, sớm ổn định lại cuộc sống. Đại diện chư Tôn đức trụ trì các trụ xứ tại các địa phương đều bày tỏ niềm tri ân cảm kích trước sự sẻ chia giúp đỡ kịp thời của phái đoàn, mong rằng thiên tai sẽ không còn giáng xuống nơi "khúc ruột miền Trung" ấy nữa, để những kiếp người không còn chịu cảnh đau thương. 

Sáng ngày 7/11, trước khi trở về Hà Nội, phái đoàn đã tới Tổ đình Từ Hiếu (Thủy Xuân, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đỉnh lễ thiền sư Thích Nhất Hạnh, và tới chùa Thiên Mụ (Hương Hòa, Thành phố Huế) vãn cảnh chùa, lễ Phật lễ Tổ, khép lại chuyến đi tràn đầy hỷ lạc.

 

Diệu Tường

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online