29/03/2019 13:13

Mừng 01 tuổi của Phật sự Online và những thành tựu đã đạt được

Những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, thế giới chứng kiến sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số. Giai đoạn hiện nay: các mạng xã hội, các ứng dụng được cài đặt trên máy tính bảng, điện thoại thông minh (smartphone), các thiết bị nghe nhìn... đã đưa loài người bước vào một kỷ nguyên số ở tầm cao mới, làm thay đổi căn bản tính chất giao tiếp, tương tác giữa cá nhân với cá nhân và giữa cá nhân với xã hội. Các kênh tiếp nhận, tìm kiếm thông tin tổng hợp (Google, Yahoo, Wikipedia), mạng xã hội (Facebook, Zalo ), giải trí và tương tác video (Youtube), kênh thương mại điện tử Amazon và nhiều trang điện tử khác đã giúp cho người  cần tìm kiếm thông tin chỉ cần ngồi trước màn hình máy tính, hoặc mở máy tính bảng, smartphone, người dùng có thể thoả mãn mọi nhu cầu của mình, từ tiếp nhận thông tin, giao tiếp xã hội, giải trí và thực thi các nhu cầu cá nhân. Với các điều kiện đó, đã dần thay thế về mặt thông tin truyền thống như phát thanh qua radio, truyền hình xem qua tivi hay xem tin tức qua báo giấy. Đứng trước thực tiễn ấy, truyền thông Phật giáo cũng không ngừng nổ lực phát triển để phù hợp hơn với xu thế truyền thông số trong thời đại công nghiệp 4.0 HÌNH THÀNH Ngày 28/3/2018, nhân Hội nghị lần 2 của Hội đồng Trị sự GHPGVN tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 TP. HCM. Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Thích Thiện Nhơn đã trao logo và App ứng dụng cho Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Trưởng ban điều hành Phật sự Online, đánh dấu sự kiện quan trọng - kênh thông tin - kênh truyền hình trực tuyến “Phật Sự Online” chính thức ra đời cùng với App ứng dụng Phật Sự Online (PSO) được cài đặt trên điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng và các thiết bị nghe nhìn có sử dụng hệ điều hành Android và IOS. Đây là kênh thông tin - truyền hình trực tuyến do Ban Thông tin Truyền Thông Trung ương Giáo hội ra quyết định thành lập số:018/2018/QĐ.BTTTTT.U ngày 08/10/2018 và có văn phòng làm việc đặt tại 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM (Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội); chùa Minh Đạo, số 12 Bis Kỳ Đồng, Q.3, TP.HCM và chùa Phật Quang, 83 Quang Trung, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Phật Sự Online ra đời với mục tiêu: Nhằm thực hiện tốt điểm thứ 8 của phương hướng hoạt động Phật sự của Đại hội Phật giáo toàn quốc khoá VIII ( 2017- 2022) với nội dung: “Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng Pháp và chuyển tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội nhằm nêu cao giá trị Từ bi - Trí tuệ của đạo Phật, hình ảnh tốt đẹp của Tăng, Ni, Phật tử, của tổ chức Giáo hội các cấp trong sự nghiệp phụng đạo yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.” TỔ CHỨC NHÂN SỰ Phật sự Online với đội ngũ Biên tập, Cộng tác viên nhiệt huyết phục vụ và được 4 vị tôn đức lãnh đạo Giáo hội làm cố vấn: HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Gia Quang, Phó chủ tịch HĐTS – Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội; HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ; TT. Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN. Chư Tôn đức lãnh đạo Ban Quản Trị “Phật sự Online” kênh Thông tin – Kênh truyền hình trực tuyến có: HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH; TT. Thích Phước Nguyên, UV TT HĐTS, Tổ trưởng Tổ Lễ tân VP 2 T.Ư; TT. Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS, Tổ trưởng Tổ Thông tin – Tuyên truyền VP 2 T.Ư; ĐĐ. Thích Minh Ân, Tổ phó TT Tổ Thông tin – Tuyên truyền VP 2 TƯ. Ngày 11/03/2019, HT. Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông TƯ ký Quyết định chuẩn y nhân sự kênh thông tin – kênh truyền hình trực tuyến Phật Sự Online số: 09/2019/QĐ.BTTTTT.U ngày 11/03/2019. Chính thức bổ nhiệm TT. Thích Minh Nhẫn làm Tổng Biên tập, ĐĐ. Thích Minh Ân làm Phó tổng Biên tập và ĐĐ. Thích Tuệ Tánh làm Thư ký Ban Biên tập cùng đội ngũ Ban biên tập có sự tham dự của một số vị là chư Tôn đức Trưởng, Phó ban Thông tin truyền thông của các tỉnh, thành. Ekip Truyền hình hiện có 22 vị được chia làm 3 đội túc trực tại TP. HCM, và Kiên Giang để kịp thời, nhanh chóng đưa tin, truyền hình trực tiếp các sự kiện quan trọng của Giáo hội các cấp trong cả nước. Nổi bật nhất đó là hơn 100 vị cộng tác viên của PSO hiện là thành viên Ban TT-TT Phật giáo các tỉnh, thành. Nhờ vậy, nên nguồn tin từ các nơi gửi về được đăng tải trên PSO nhanh chóng, kịp thời, chính xác với phương châm “Tâm trong - Trí sáng - Ngòi bút thép - ẩn ác dương thiện” đã được đức Hòa thượng Chủ tịch HĐTS – GHPGVN huấn thị tại các khóa tập huấn của PSO. Tất cả thành viên của PSO đều làm việc với sự nhiệt huyết cao, chịu dựng áp lực công việc tốt, không kể gian lao, chẳng từ khó nhọc, bất luận là ngày hay đêm từ thành thị đến nông thôn, nơi nào có sự kiện, nơi nào Giáo hội và Chư Tôn đức cần thì nơi đó sẽ có PSO để kịp thời đưa tin và truyền tải hình ảnh hoạt động tốt đẹp của Giáo hội các cấp, của Tăng, Ni Phật tử đến với cộng đồng nhằm nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ và tinh thần phụng đạo yêu nước của Đạo Phật. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN: Phật Sự Online tập trung phát triển các chương trình truyền hình thực tế (Livestream - trực tiếp) các sự kiện Phật giáo trong và ngoài nước, phát trực tiếp trên các trang mạng xã hội: Facebook (Fanpage), Youtube và Youku với tên gọi là “PHẬT SỰ ONLINE TV”. Tính đến nay, sau 12 tháng hình thành và hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo của chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự, Ban Thông tin – Truyền thông Trung ương, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, PSO đã thực hiện trên 1650 sự kiện truyền hình trực tiếp, đăng trên 4500 tin tức, ghi hình đưa tin các hội nghị, hội thảo, lễ ra mắt các Ban ngành viện TƯGH, sự kiện Phật giáo từ cấp Trung ương đến các tỉnh, thành và vươn xa đến quốc tế như: Thái Lan sự kiện chuyển giao quyền đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak LHQ 2019; tại Trung Quốc sự kiện Hội nghị Diễn Đàn Phật giáo Thế Giới tổ chức tại TP. Bồ Điền; tại Lào sự kiện Lễ công bố Quyết định và ra mắt Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào; Lễ ký kết tại Hội nghị diễn đàn Phật giáo 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia; tại Nhật Bản - Lễ ra mắt nhân sự Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản nhiệm kỳ II (2018 – 2023), v.v…; trực tiếp các buổi giảng pháp, Đại giới đàn, các lễ hội, khóa tu mùa hè, lễ tốt nghiệp Học viện PGVN tại TP.HCM, Hà Nội và Học viện Phật giáo Nam tông Khrme tại Cần Thơ, các hoạt động từ thiện nhân đạo v.v… Mỗi video đạt hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn lượt xem trên Facebook và trên Youtube của PSO. Đặc biệt, ngày 14 tháng 4 âm lịch năm Mậu Tuất, để chào mừng sự kiện trọng đại kính mừng ngày Phật đản sanh Ban lãnh đạo – Ban điều hành Phật Sự Online quyết định thực hiện một chương trình mang tính đột phá: Cầu truyền hình trực tiếp diễu hành xe hoa kính mừng Phật đản PL.2562 - DL.2018 của 12 tỉnh, thành trong cả nước. Đây là chương trình cầu truyền hình đầu tiên của Phật giáo và cũng là chương trình truyền hình có nhiều điểm cầu nhất. Chương trình đã thành công tốt đẹp. Sự kiện vừa kết thúc, Tổ chức Kỷ lục VN Vietking đã trao bằng xác lập kỷ lục là Chương trình cầu truyền hình về Lễ diễu hành xe hoa Phật Đản trên kênh Phật sự Online diễn ra tại nhiều điểm cầu nhất trên cả nước. Những sự kiện trọng đại vừa qua được truyền hình trực tiếp, nhận được sự ủng hộ của chư Tôn đức Tăng Ni, Quần chúng cộng đồng mạng xã hội như: Lễ tưởng niệm bồ tát Thích Quảng Đức lần thứ 55; lễ tưởng niệm 710 năm ngày Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn; trực tiếp lễ Phụng tống kim quan đức HT. Thích Hiển Pháp nhập bảo tháp từ TP.HCM về chùa Pháp Thanh, Bến Tre, Đại lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang và khánh thành tổ đình Minh Đăng Quang tại Vĩnh Long, Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh tổ Ni Đại Ái Đạo, Lễ khánh thành giai đoạn 1 Tổ đình Phi Lai, tưởng niệm 86 năm Tổ sư Như Hiển – Chí Thiền... Tạo nên hiệu ứng tích cực trong quần chúng Phật tử, người yêu mến đạo Phật, cộng đồng mạng xã hội thấy được giá trị và ý nghĩa thiết thực của Đạo Phật và minh họa rõ nét cho sự cống hiến vì Đạo pháp, vì Dân tộc của chư Tôn đức tiền bối hữu công. Bên cạnh đó, Phật Sự Online kết hợp với Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ban Thông tin truyền thông GHPGVN tổ chức 4 khóa tập huấn về truyền thông Phật giáo tại chùa Phật Quang (TP. Rạch Giá, Kiên Giang), chùa Sùng Đức (Huyện Phú Quốc, Kiên Giang) dành cho chư Tôn đức, cư sĩ, Phật tử làm công tác truyền thông của Phật giáo 13 tỉnh, thành ĐBSCL và kết hợp với BTS-GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức 1 Khóa tập huấn tại chùa Hội An (TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương) dành cho chư Tôn đức, cư sĩ, Phật tử 10 tỉnh, thành miền Đông và Tây nguyên và kết hợp cùng Phân Ban Ni giới Trung ương tổ chức khóa tập huấn truyền thông Phật giáo dành cho chư Ni cả nước có trên 250 vị tham dự tại Chùa Vĩnh Nghiêm TP.HCM, Kết hợp cùng Chùa Minh Đạo, Chùa Hòa Khánh - TP. HCM tổ chức 4 khóa tập huấn dành cho chư Tăng Ni và quý vị cư sĩ cộng tác viên tại các tỉnh thành tất cả 4 khóa có trên 300 vị tham dự và TT. Thích Minh Nhẫn đã trực tiếp thuyết giảng trên 30 đạo tràng và các Trường Trung cấp Phật học, học viện và lớp đào tạo giảng sư về “Ứng dụng mạng xã hội trong công tác Hoằng pháp thời đại kỷ nguyên số và kỹ năng sử dụng mạng xã hội”. Khóa tập huấn giúp cho các học viên nắm bắt Chủ trương và quan điểm về công tác truyền thông Phật giáo, kỹ năng quay phim, dựng phim, chụp hình, viết tin, viết thông cáo báo chí, ứng xử giao tiếp với báo giới, xử lý thông tin mạng, các kỷ năng về xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến Phật giáo, từ đó Tăng ni Phật tử thuộc Ban TT- TT các Ban trị sự Tỉnh, Thành luôn gắn kết viết tin đăng tải phản biện đối với những thông tin không hay, gây ảnh hướng đến Phật giáo, Đồng thời cũng đã đăng tải nhiều hoạt động Phật sự của BTS - GHPGVN các cấp trong cả nước. Với phương châm “Ẩn ác – Dương thiện”, đối với các thông tin xuyên tạc không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội, hình ảnh của Tăng ni, Phật Sự Online đã hỗ trợ văn phòng 2 đã xử lý đến nay trên 20 vụ việc đã phản biện, phản ánh kịp thời và thông tin chính xác, định hướng dư luận để quần chúng Phật tử, cộng đồng mạng xã hội… hiểu đúng bản chất sự việc và nhận thức được sự đóng góp to lớn của Tăng, Ni Phật tử và Phật giáo Việt Nam.  Điển hình như các phóng sự: Câu chuyện truyền thông về tai nạn đuối nước của 4 sư cô; Thực hư chuyện một Sư Cô đến với Giáo Điểm Tin Mừng; Xung quanh bài viết chuyện lạ ở Lâm Đồng; Sự thật về clip đánh nhau tại lễ khất thực thiền viện Phước Sơn – Đồng Nai; Phật giáo với chương trình tiếp sức mùa thi, Hàng trăm suất quà của Phật giáo đến với trẻ em vùng Dân tộc nhân tết Trung thu, Hội trại tuổi trẻ Phật giáo “Hào khí miền Đông”;  Đâu là sự thật của tit bài “ Sư thầy bạo hành trẻ em”… Đặt biệt là thực hiện công văn số 159/CV-HĐTS của Hội Đồng Trị sự Về việc số hóa văn bản hành hành chánh giáo hội. Tổ thông tin tuyên truyền cùng bộ phận công nghệ của Phật sư Online đã xây dựng hoàn tất hệ thống Cơ sở Dữ liệu số và đã số hóa trên 400 văn hành chánh của giáo hội và trên 1000 bài tham luận của các kỳ hội thảo khoa học do Trung ương Giáo hội và các ban viện Trung ương tổ chức, đã thực hiện thí điểm thẻ thông tin thông minh quản lý nhân sự cho BTS Phật giáo tỉnh Kiên Giang, Ban Hoằng pháp, Ban Hướng Dẫn Phật tử, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Văn hóa của Trung ương Giáo hội…và trong 1 năm hoạt động Phật sự Online đã đăng trên 4500 tin tức hoạt động Phật Sự của Trung ương Giáo, BTS Phật giáo các tỉnh thành và các tự viện trong cả nước và đã thực hiện trên 1650 sự kiện truyền hình trực tiếp và tin tức Video kỹ thuật số và các phóng sự từ Trung ương Giáo hội đến các tỉnh thành và Quốc tế đã chi trên 3 tỷ đồng cho công tác vận hành và chi gần 4 tỷ đồng cho việc mua sắm trang thiết bị và đã xây dựng được 1 phim trường tại chùa Minh Đạo, Q.3, TP HCM để quay và thực hiện nhiều chương trình tọa đàm thuyết giảng và kết nối các điểm cầu truyền trực tiếp tại các tỉnh thành. Đến nay Phật Sự Online đã thành lập trên 150 group Zalo đã kết bạn trên 20.000 tăng ni Phật tử trong cả nước để phát huy sức mạnh của truyền thông nội bộ và kịp thời chuyển tải thông tin, chủ trương và sự chỉ đạo của chư Tôn đức lãnh đạo giáo hội đến với Tăng ni Phật tử trong cả nước. LỜI KẾT Trong khoảng thời gian 1 năm hình thành và hoạt động, nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo, chia sẻ của chư Tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội và đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc của Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, có thể nói Phật Sự Online đã đạt được những thành tựu nhất định. Đó là sự khẳng định hướng đi đúng đắn cũng chính là động lực để Ban biên tập cũng như Tăng ni, Phật tử trong Ekip Truyền hình và Ban Biên tập Phật sự Online tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tận tâm, tận lực đóng góp sức mình cho công tác truyền thông của Giáo hội. Những giọt mồ hôi, nỗi vất vả ngược xuôi từ Bắc chí Nam, từ thành thị cho đến nông thôn, ngày cũng như đêm của Ekip đã được đổi bằng những ánh mắt lấp lánh niềm vui, những nụ cười hoan hỷ khi thấy Phật Sự Online được đông đảo Tăng ni, Phật tử đón nhận và ủng hộ bởi vì chúng con - những người làm truyền thông Phật giáo luôn lấy bảy chữ vàng mà Hòa thượng Chủ tịch đã dạy “Tâm trong, Trí sáng, Ngòi bút thép - ẩn ác dương thiện” để làm kim chỉ nam trên bước đường phụng sự “Truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp”. Ban biên tập Phật Sự Online xin chân thành tri ân sự quan tâm của chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, tinh thần nỗ lực làm việc của thành viên Ban biên tập, sự hợp tác xây dựng của các cộng tác viên và sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả đối với kênh thông tin – kênh truyền hình trực tuyến Phật sự Online. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, Ban biên tập tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp, cộng tác nhiều hơn nữa của các cộng tác viên và độc giả để Phật sự Online ngày càng phát triển, thực hiện tốt trọng trách của mình, góp phần tích cực trong việc “Tịnh hóa công dân mạng - Ẩn ác – Dương thiện”, giới thiệu hình ảnh, hoạt động của Phật giáo Việt Nam tới độc giả cả nước và vươn ra quốc tế, đặc biệt là sự kiện Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc 2019 do Giáo hội Phật giáo việt Nam đăng cai tổ chức tại trung tâm văn hóa Phật giáo - chùa Tam Chúc tỉnh Hà Nam. Một số hình ảnh chặng đường hình thành và phát triển PSO:

PSO

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online