Myanmar: Chùa Đại Phước thiết lễ Dâng Y Kathina 2021

PSO - Sáng ngày 7/11/2021 (nhằm mùng 3/10/Tân sửu, PL 2565), tại chùa Đại Phước - Myanmar long trọng tổ chức đại lễ Dâng Y Kathina do tập thể các thí chủ phát tâm trong sạch hùn phước cúng dường.

Buổi lễ được diễn ra qua hình thức trực tuyến tại website chuadaiphuoc.ghpgvn.vn do ĐĐ. Thích Thiện Ngọc - trụ trì chùa Đại Phước – Myanmar, Ủy viên Phân ban Hoằng pháp hải ngoại Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN điều hành chương trình buổi lễ. Đây là lần dâng y Kathina thứ 6 của chùa Đại Phước, đặc biệt năm nay với hình thức dâng y trực tuyến BTC cung thỉnh và cung nghinh sự hiện diện chứng minh của Ngài HT. GSTS. Thích Thiện Tâm - Phó chủ tịch hội đồng trị sự GHPGVN, Phó trưởng ban trị sự GHPGVN TPHCM, Viện chủ chùa Phổ Minh Q. Gò Vấp; HT. TS. Thích Bửu Chánh - Ủy Viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Phó viện trưởng kiêm trưởng khoa Pali Học viện PGVN tại Tp.HCM, Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Viện chủ Thiền viện Phước Sơn; HT. TS. Thích Tăng Định - Phó ban nghi lễ Trung ương GHPGVN, Giám đốc Trung tâm Thiền học Vipassana, Trụ trì chùa Kỳ Viên Quận 3; TT. TS. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, Phó tổng Biên tập kiêm Thư ký Tạp chí Văn hóa Phật giáo, Tổng Biên tập kênh thông tin tổng hợp Phật Sự Online; ĐĐ. TS. Thích Trung Định - Ủy viên Ban văn hóa Trung ương, Phó chánh Thư ký Phân ban Hoằng pháp Hải ngoại Trung ương GHPGVN; ĐĐ. TS. Thích Minh Tấn - Trụ trì chùa Đại Thọ - Phần Lan. Tại chùa Đại Phước - Myanmar có sự hiện diện, chủ trì chứng minh của Ngài Tam tạng VII Sayadaw Sīlakhandhābhivamsa - Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida Dhammabhaṇḍāgārika - Bậc thông thuộc và thấu suốt Tam tạng, Bậc giữ gìn kho tàng Pháp bảo của Đức Phật; Ngài Tam tạng XIII Sayadaw Indācariya - Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida - Bậc thông thuộc và thấu suốt Tam tạng, Bậc giữ gìn kho tàng Pháp bảo của Đức Phật; Ngài nguyên Tăng trưởng Sayadaw Kelatābhivamsa (trụ trì chùa Panditarama); Ngài Tăng trưởng quận (chùa Đại Phước) Sayadaw Sandimarvamsa cùng với bốn vị Phó BTS quận.

Nội dung buổi lễ:

  1. Niệm Phật cầu gia hộ
  2. Giới thiệu thành phần tham dự
  3. Thọ trì tam quy và ngũ giới
  4. Tụng kinh chúc phúc
  5. Tác bạch dâng y Kathina, đại diện thí chủ dâng y Kathina đến chư tỳ khưu Tăng và dâng cúng tứ sự
  6. Cung thỉnh Ngài Tam tạng VII thuyết pháp
  7. Phát nguyện phước báu
  8. Tăng, Ni cùng đại chúng nguyện cầu Phật pháp được trường tồn lâu dài và hoàn mãn chương trình
  9. Tụng tuyên ngôn thọ y Kathina

Trong thời Pháp thoại của Ngài Tam tạng VII với chủ đề "Dâng y Kathina", Ngài khuyến tấn và tán dương công đức của tập thể chư thí chủ đã có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, cùng chung hùn phước - kẻ công người của để buổi lễ dâng y Kathina được thành tựu tốt đẹp.

Kết thúc chương trình Ngài HT. TS. Bửu Chánh có đôi lời tán dương công đức của các thí chủ và đặc biệt Ngài đánh giá cao buổi lễ dâng y trực tuyến mà BTC có cung thỉnh chư tôn đức trong nước cùng vào tham dự chứng minh, cúng dường tứ sự, làm tăng thêm phần long trọng và phước báu cho buổi lễ đồng thời Ngài cũng nhắc nhở và sách tấn các quý Phật tử sau này dù làm phước thiện ở đâu - trong hay ngoài nước dù là hình thức trực tuyến cũng nên “hướng về cội nguồn”.

BTC chương trình thành tâm kính cảm niệm công đức của chư quý Ngài cùng toàn thể đại chúng đã quan tâm và dành thời gian quý báu tham dự đại lễ dâng y Kathina chùa Đại Phước - Myanmar, giúp cho buổi lễ được diễn ra thành công tốt đẹp trong niềm hoan hỷ.

Tin và ảnh: ĐĐ. Thích Thiện Ngọc

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online