Myanmar - Chùa Ngài Tam tạng XIII thiết lễ dâng y Kathina 2021

PSO - Sáng ngày 31/10/2021 (nhằm ngày 26/9 năm Tân Sửu, Pl 2565) chùa Ngài Tam tạng 13, Yangon - Myanmar thiết lễ dâng y Kathina do gia đình cô Trương Kim Lan, Nguyễn Thu Hường, Ngô Thị Diễm Trang cùng phát tâm trong sạch cúng dường. Năm nay tại chùa Ngài Tam tạng 13 có 65 vị Tăng an cư kiết hạ, buổi lễ diễn ra với sự tham dự chứng minh của Ngài Tam tạng 13 Bhaddanta Indācariya – Tipiṭakadhara Tipiṭakakovida Sayadaw - bậc thông thuộc, thấu suốt Tam tạng kinh điển của Đức Phật và Ngài Tam Tạng thứ 7 Sayadaw Bhaddanta Sīlakkhandhābhivaṃsa - bậc thông thuộc và thấu suốt Tam tạng kinh điển - bậc giữ gìn kho tàng pháp bảo của Đức Phật, cùng đông đảo chư tôn đức cùng tham dự chứng minh buổi lễ.

Thí chủ dâng y Kathina từ trái sang phải: cô Trương Kim Lan, Nguyễn Thu Hường, Ngô Thị Diễm Trang

Đặc biệt buổi lễ dâng y năm nay do tình hình dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp, chư thí chủ không thể bay sang tham dự lễ trực tiếp tại chùa Ngài nên buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại website chuadaiphuoc.ghpgvn.vn do ĐĐ. Thích Thiện Ngọc, Ủy viên Ban hoằng pháp hải ngoại - Ban hoằng pháp TW GHPGVN, trụ trì chùa Đại Phước - Myanmar kết nối, thông dịch và điều hành buổi lễ trực tuyến.

Chương trình buổi lễ gồm có: - Lễ bái Tam bảo tóm tắt - Thọ trì tam quy và ngũ giới - Tụng kinh chúc phúc - Thí chủ tác bạch dâng y Kathina, đại diện thí chủ dâng y Kathina đến chư Tăng - Thuyết pháp - Phát nguyện phước báu Trong buổi lễ Ngài Tam Tạng 13 thuyết pháp với chủ đề: ”Nguyên nhân Đức Phật cho phép chư Tỳ Khưu Tăng thọ lãnh y Kathina và chư Tăng được thọ lãnh 5 quả báu của Kathina, chư thí chủ cũng được hưởng 5 quả báu của việc dâng y Kathina”. Kết thúc buổi lễ Ngài Tam Tạng 13 kính chúc toàn thể chư thí chủ cùng toàn thể chư quý Phật tử trong và ngoài nước được sống lâu, sắc đẹp, an vui và có trí tuệ sáng suốt, nhất là mau sớm thấy được con đường đạo quả Niết Bàn trong ngày vị lai.

Buổi lễ được thành tựu viên mãn vào lúc 11:00 trong niềm hoan hỷ của chư Tăng và đại chúng.

Tin và ảnh: ĐĐ. Thích Thiện Ngọc

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online