Myanmar: Ngài Trưởng lão Sayadaw Ottamathara nhận danh hiệu danh dự  

PSO - Sáng ngày 14/5/2023, tại Myanmar, Thiền sư Ottamathara – Viện chủ hơn 100 trường thiền tại Myanmar, 12 trung tâm tại Thái Lan và một số trên thế giới, có tên gọi chung là Thabarwa đã được Tổ chức Phi Chính phủ là Quỹ thiện nguyện Hy Vọng của Myanmar mang tên HOPE CHARITY MYANMAR FOUNDATION kính tặng danh hiệu “Bậc đại thiện trí cao thượng giảng dạy Pháp thông suốt – Pháp sư, Ngài Trưởng lão Sayadaw Ottamathara”. Được biết, ngày 9/3/2022, Tổ chức này cũng đã tặng Ngài danh hiệu cao quý và vinh dự với tên là “Bậc đại thiện trí cao thượng từ thiện xã hội – Ngài Trưởng lão Sayadaw Ottamathara”.

Thiền sư Ottamathara hiện là một trong những vị thiền sư nổi tiếng tại Myanmar và trên thế giới chuyên về Pháp Hành Thiền Vipassana theo truyền thống Nguyên Thủy Phật giáo. Ngài không chỉ thông giỏi tiếng Anh mà có kiến thức liên ngành trên nhiều lĩnh vực. Tại Trung tâm Thiền chính ở Thanlyin Pagoda Hill Phayar Kone Village, Thanlyin Township, Yagon Division, Ngài đã và đang hướng dẫn thiền cho hơn 1200 Tăng Ni Myanmar, có nhiều người nước ngoài phương Đông và Phương Tây đến tu học. Tăng Ni cư sĩ Việt Nam tại đây có khoảng hơn 10 vị, cô Tu nữ Trần Ngọc Dung trợ lý phiên dịch tiếng Anh và tiếng Miến ra tiếng Việt. Ngài cũng đang cưu mang hơn 1000 người bệnh được chăm sóc tại Bệnh viện Pháp Bảo do Ngài thành lập; hiện Ngài đang chịu trách nhiệm chăm sóc người già khoảng 2500 vị; cưu mang mẹ đơn thân, trẻ em mồ côi khoảng 50 người; tạo an sinh cho số Cư sĩ nam nữ tình nguyện viên khoảng 2000 người. Trung tâm Thabarwa chính được coi như “một làng/ một cộng đồng Tứ chúng đồng tu” trong tinh thần: nghiệp duyên, lục hòa, sẻ chia, yêu thương, đồng cảm, thiểu dục tri túc, tâm tịnh.

Hiện tại, do chính biến và một số khó khăn về kinh tế, những ảnh hưởng sau Covid 19, Myanmar vẫn đang phải đối đầu với nhiều khó khăn hơn các quốc giá khác trên thế giới. Tuy vậy, Phật giáo được các phía lãnh đạo coi trọng, Tăng Ni cư sĩ Phật tử khắp nơi trên đất nước đều chung tay vì hòa bình, hướng đến an vui nội tâm và hạnh phúc cho tha nhân.

Pháp thiền Vipassana vốn phổ biến cơ bản trong các trường thiền tại Myanmar. Nhưng cái tên Thabarwa kể từ năm 2007 được thành lập đến nay đã rất quen thuộc với người dân Myanmar và nhiều nước Phật giáo trên thế giới, bởi sự dấn thấn hành đạo vượt trội của Ngài thiền sư Sayadaw Ottamathara. Ngài đã ứng dụng Thiền một cách tự nhiên vào cuộc sống, vô trụ trong các parami một cách tự tại, trí tuệ. Việc thực hành các ba-la-mật này là công đức mà bất kể người con Phật chân chánh ở truyền thống nào cũng đã và đang trải nghiệm chung trong lời Phật dạy.

Thiền sư Ottamathara luôn thiết tha kêu gọi và ủng hộ hòa bình, Ngài không chỉ là một Thiền sư, một Pháp sư, một nhà tâm lý học, nhà xã hội học… mà còn là một người lãnh đạo Phật giáo có tầm ảnh hưởng lớn đối với Tăng đoàn, Phật tử, dân chúng ở Myanmar và một số nơi trên thế giới. Trên tinh thần tự nguyện phụng sự chúng sanh không giới hạn; thực hành thiện pháp một cách tự nhiên; tinh tấn miên mật trong tuệ quán thân và tâm; giới-định-tuệ viên mãn; văn-tư-tu đủ đầy; thông hiểu pháp học và pháp hành; sự-lý hài hòa; siêu xuất mà vẫn gần gũi giản dị nhập thế… Ngài Thiền sư Ottamathara đã thể hiện bi-trí-dũng hiếm có của một hành giả Phật giáo đắc Pháp thời hiện đại. Vì vậy, Ngài được Tăng chúng tín nhiệm, Phật tử quy phục, giới lãnh đạo kính ngưỡng. Thân giáo và ngôn giáo của Ngài đã đem Thiền Vipassana ứng dụng tích cực vào cuộc sống, khiến người thực hành luôn thấy ngay kết quả trong hiện tại, giúp nhiều người được lợi lạc, an vui nội tâm, tích cực xả ác hành thiện, hướng đến chuyển phàm thành Thánh trong đạo lộ giải thoát của đức Phật chỉ dạy.

TN Viên Giác

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online