Nam Định: Đức Pháp Chủ GHPGVN lễ Tổ Tuệ Tạng và giáo giới Giới tử tại Đại giới đàn Trí Hải 2023

PSO - Chiều ngày 07 tháng 5 năm 2023, tức ngày 18 tháng 3 năm Quý Mão), Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN đã đến chùa Vọng Cung (TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) dâng hương lễ Tổ Tuệ Tạng, Thượng thủ Giáo hội Tăng-già toàn quốc, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải cùng chư vị Tổ sư tiền hiền.

Tại nơi đây, Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN cùng chư vị Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; Hòa thượng Thích Quảng Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định; Thượng tọa Thích Giác Dũng - Thư ký Văn phòng II Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư cùng cùng chư Thượng tọa Văn phòng Đức Pháp chủ, Ban Trị sự các tỉnh phía Bắc đã lễ Phật, dâng hương lễ Tổ tại Tổ đường.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng xúc động nói về Tổ Tuệ Tạng (1889-1959) , bậc cao Tăng được cung thỉnh vào ngôi vị Thượng thủ của Giáo hội Tăng-già toàn quốc ngay sau khi tổ chức này được thống nhất, thành lập (1952); Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải (1906-1979) làm Trị sự Trưởng.

Ngài cũng cho biết, cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa (1907-1978), ân sư và là giáo thọ của ngài, vào nửa đầu thế kỷ XX, từ miền Nam ra tham học trực tiếp với Tổ Tuệ Tạng về Luật học, sau đó mang kiến thức và kinh nghiệm tu tập về Nam truyền dạy cho các học Tăng tại Phật học đường Nam Việt.

Đức Pháp chủ GHPGVN cũng đã nhắc lại những lần về thăm, gặp gỡ quý Hòa thượng trong thời kỳ đầu GHPGVN vừa thành lập; ngài đã dâng hương tưởng niệm các bậc cao Tăng của Phật giáo Việt Nam nơi ngôi chùa lịch sử này.

Tối cùng ngày, tại Trung tâm Trúc Lâm Thiên Trường (Nam Định), Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã có thời giáo giới cho 51 Giới tử tại Đại giới đàn Trí Hải 2023.

Theo đó, Ngài nói về căn lành của người Phật tử, nhấn mạnh đến điều cốt yếu của người xuất gia là giữ gìn tịnh giới đã được thọ nhận, đồng thời phải nỗ lực thực hành thiền định, phát sinh trí tuệ, dự phần vào dòng thánh.

Đức Pháp chủ GHPGVN nhắc lại đạo nghiệp của Đại lão Hoà thượng Thích Trí Hải, bậc cao Tăng của Phật giáo Việt Nam mà Đại giới đàn vinh dự lấy làm tôn hiệu. Trong hoàn cảnh rất khó khăn của đất nước, Đại lão Hoà thượng vẫn một lòng tu tập, chấn hưng Phật giáo, để lại di sản lớn vô giá cho Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.

“Ngài là viên ngọc ma-ni của Phật giáo, cùng với các bậc cao Tăng đã kiến tạo nên nền tảng cho Phật giáo Việt Nam mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng”, Đức Pháp chủ nhận định và đồng thời khuyến tấn các giới tử hãy nỗ lực học tập, noi theo tấm gương sáng của Đại lão Hoà thượng Thích Trí Hải để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Tin: Tâm Nghiêm; Ảnh: Diệu Tường

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online