Nam Định: Lễ Hằng thuận tại chùa Cổ Ra (Già Độ Tự)

Nghe đọc bài:

PSO - Sáng ngày 16/01, tại chùa Cổ Ra (Già Độ Tự), tọa lạc tại xóm Nam, thôn Cổ Ra, xã nam Hùng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ Hằng thuận cho hai đôi bạn trẻ Nguyễn Văn Đảm (Pháp danh: Phúc An) - Lương Nguyễn Huỳnh Nhã (Pháp danh: Diệu Hương) và Nguyễn Quang Trung (Pháp danh: Phúc Hiếu) - Vũ Hoài Thư (Pháp danh: Diệu Thương). 

Lễ hằng thuận là một phần nghi thức cần có trong ngày thành hôn của đôi bạn trẻ, có nghĩa là ngoài những lễ nghi theo truyền thống dân tộc, là người Phật tử chúng ta nên tổ chức lễ Hằng thuận ở chùa hoặc ở tư gia. Ngày nay, trong cuộc sống hiện đại với nhiều sự cám dỗ, đời sống hôn nhân, những lời chỉ dạy của chư tôn đức Tăng Ni, dặn dò của hai bên gia đình sẽ là hành trang kiến thức giúp mỗi cặp vợ chồng nhắc nhở nhau sống yêu thương, hòa thuận, xây dựng hạnh phúc gia đình và hộ trì Tam Bảo.

 

Buổi lễ có sự chứng minh của TT. Thích Bản Thức, Phó Trưởng BTS GHPGVN huyện Nam Trực; ĐĐ. Thích Quảng Đạt, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Thanh Hà, Trụ trì chùa Kim Liên; NS. Thích Đồng Hòa, Ủy viên Thường trực Ban TT-TT TƯ GHPGVN, Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; NS. Thích Hiền Thảo, Trụ trì chùa Bồ Đề (TP.Hưng Yên); Sư thầy Thích Đàm Hoàn, Trụ trì chùa Cổ Ra (Già Độ Tự), huyện Nam Trực; Sư thầy Thích Đàm Phúc, Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Sóc Sơn, Trụ trì chùa Phúc Khánh (TP. Hà Nội) (điều hành chương trình), cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định và quan viên họ hàng, bạn bè hai bên các họ đến tham dự, chung vui, chúc mừng cho hai đôi Tân lang, Tân nương.

Được biết chùa Cổ Ra (Già Độ Tự) là một ngôi chùa rất linh thiêng và cổ kính. Căn cứ vào cuốn Kệ hiện lưu giữ tại chùa Cổ Ra, xã Nam Hùng, sách Từ điển Phật học và đặc biệt là tác phẩm Thánh tổ thực lục do Đốc học trấn Sơn Nam Đoàn Khiết Phủ soạn vào niên hiệu Minh mệnh thứ nhất (1820) lưu giữ tại Đền Am thì Thiền sư Bùi Huệ Tộ sinh ngày 10 tháng Giêng năm 1566, đời vua Lê Anh Tông, tại thôn Tô, xã Chân Đàm, nay là thôn Nhất, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ngài sinh ra trong một gia đình nề nếp, giàu truyền thống hiếu học. Ngài đã xuất tu hành kế đăng trụ trì kế thừa và phát triển tác phẩm Khóa hư lục của Vua Trần Thái Tông (1218 - 1276) thành Kế hư lục. Đây là bộ sách khá đồ sộ, gồm 40 chương, nội dung sách nhằm tuyên truyền những tư tưởng tích cực của đạo Phật về độc lập, thống nhất, sắc thái riêng của Phật giáo Thiền Tông Việt Nam. Tiếp thu những tư tưởng tiến bộ đó, Thiền sư Bùi Huệ Tộ đã hướng con người tu hành và truyền đạo của mình theo con đường dân tộc gắn với đạo pháp…

Mở đầu buổi lễ, chư Tôn đức Tăng Ni cùng họ hàng hai bên bốn họ đã làm lễ niêm hương bạch Phật, cầu nguyện cho hai đôi Tân lang, Tân nương được hạnh phúc, yêu thương nhau trọn đời, đã kết duyên vợ chồng. Chúc Tân lang, Tân nương “Sắt cầm hòa hợp, Loan phụng sum vầy, Bách niên giai lão”.

Tiếp theo, ĐĐ. Thích Quảng Đạt thay mặt chư Tôn đức Tăng Ni, tác pháp quy y Tam Bảo và trao truyền trao Ngũ Giới cho hai đôi Tân lang, Tân nương để làm kim chỉ nam cho cuộc sống hiện tại. Trong niềm hoan hỷ của buổi lễ, mẹ nuôi Phạm Thị Thu (Pháp Khánh Khuê) thay mặt cho cha mẹ của hai đôi Tân lang, Tân nương, dâng lời tác bạch tri ân lên chư tTôn thiền đức Tăng Ni và có đôi lời nhắc nhỡ hai đôi Tân lang, Tân nương sống biết thương yêu, tôn trọng lẫn nhau “thương kính như tân” và hiếu kính với  ông bà cha mẹ, tổ tiên hai bên bốn họ của mình, làm tấm gương cho con con trẻ noi theo…

Tại buổi lễ TT. Thích Bản Thức đã ban lời khuyến tấn tân lang, tân nương phải sống trọn vẹn với bổn phận làm vợ, làm chồng, làm dâu hiền, rể thảo cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, góp phần xây dựng xã hội, đất nước phồn vinh an lạc.

Cuối cùng hai đôi Tân lang, Tân nương đã đối trước Tam Bảo dâng lời phát nguyện yêu thương nhau trọn đời và hộ trì Phật pháp; đỉnh lễ công ơn sinh thành, dưỡng dục của song thân; đỉnh lễ tôn trọng sự bình đẳng của nhau. 

Sau đó, đích thân chư Tôn đức đã chú nguyện để các bạn trao nhẫn cho nhau, trao quà cưới và chúc phúc cho hai bên bốn họ. Kết thúc buổi lễ, đại diện bốn bên gia đình đã phát biểu cảm tạ, cảm niệm công đức của chư Tôn đức Thượng tọa, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni và toàn thể đạo tràng, bà con, thân hữu. Nhân dịp này, bốn bên gia đình đã cúng dàng Tam Bảo, chụp ảnh lưu niệm trước sân chùa linh thiêng, cổ kính cùng chư Tôn thiền đức, ai cũng hoan hỷ chúc mừng cho sự thành công của buổi lễ đầy ý nghĩa này.

NS. Thích Đồng Hoà

Download Android Download iOS
Bến Tre: Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc Tế thực hiện chuỗi chương trình chào mừng 30/4 - 1/5 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong thời tiết hạn hán kéo dài, cộng thêm tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long diễn ra ngày một trầm trọng đã gây ảnh hưởng to lớn đến đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình đó, Phân ban Từ thiện Đối ngoại & Quan hệ Quốc Tế đã tiến hành chương trình cứu trợ nước ngọt tại tỉnh Bến Tre cùng chuỗi hoạt động k

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online