20/04/2018 17:26

Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh

Sáng  ngày 19/04/2018) sau khi lễ khai mạc kết thúc, khoá viên được học buổi học đầu tiên với TT Thích Tấn Đạt – Uỷ viên Thư ký HĐTS TW GHPGVN, chủ đề “Ứng dụng truyền thông trong công tác Hoằng pháp”. Hoà thượng đã chia sẽ với toàn thể học viên những vấn đề về việc sử dụng truyền thông như thế nào để việc hoằng pháp ngày một vươn tầm trong thời đại công nghệ hiện nay. Nhấn mạnh vai trò trách nhiệm và tâm quyết trong công tác truyền thông Phật giáo, cần phải phát nguyện dấn thân phụng sự thì mới hoàn thành tốt công việc. Cách nay hơn 2500 năm, việc truyền thông đã có từ kim khẩu của Đức Thế Tôn và truyền qua chư Tổ. Một hình thức truyền thông in đậm dấu ấn hoằng pháp. Và ngày hôm nay, việc Truyền thông phát triển hơn theo thời đại công nghệ qua báo đài, hình thành các kênh Phật sự miền tây. Trước đây ra đời kênh Truyền hình An viên là một dấu ấn lớn trong lòng Phật giáo. Việc thành lập kênh truyền hình on line TV, đáp ứng cho chúng ta xem được các chương trình Phật sự một cách trọn vẹn. Triển khai công tác thông tin truyền thông trong việc hoằng pháp ngày một đến gần hơn với tất cả mọi thành phần trong xã hội. Những vấn đề cần để ý trong việc ứng dụng truyền thông làm hoằng pháp: Con người thực hiện công tác truyền thông: tâm, tầm, kỷ năng. Những hoạt động công tác truyền thông điều liên quan đến việc hoằng pháp. Định hướng rõ ràng, để bài viết có ảnh hưởng. Phải có tầm nhìn trong công tác truyền thông Phật giáo. Tín tâm và đạo hạnh. Tầm nhìn rộng, chính xác, phù hợp với thời đại, đúng với chân lý từng giai đoạn. ứng dụng đúng thời điểm, tận dụng hết nhựng khả năng để chuyển tải những thông tin đúng. BUỒI CHIỀU KHOÁ TẬP HUẤN Buổi chiều trong ngày khai mạc khoá tập huấn, khoá viên được lắng nghe chia sẻ chủ đề “Truyền thông Phật giáo thời hiện đại” của HT Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó Ban Hoằng Pháp – Trưởng giảng sư đoàn ban hoằng pháp TW, Phó Ban Truyền thông TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An. Tại buổi giảng huấn Hoà thường đã nêu lên nhận định về khoá tập huấn lần 1 tại Chùa Phật Quang ( Rạch Giá – Kiên Giang). Tán thán tinh thần cầu học của quý huynh đệ đã tham gia khoá tập huấn và thực hiện các công tác truyền thông là Phật sự chung, chia sẻ tạo nên hiệu ứng chung của Phật giáo. Kết hợp các thông tin Phật sự, phải có trách nhiệm và học hỏi từ những kinh nghiệm của các vị giảng viên với lòng nhiệt huyết truyền thừa. Tinh thần phụng sự, học hỏi đạo Pháp phục vụ chúng sinh. Tích cực vận dụng những phương tiện thời đại để phát triển truyền thông một cách tích cực. HT giảng giải tinh thần Phật giáo, một tập thể hiện hữu duyên sinh, chính vì thế mà cần phải có những bước tiến trong việc thực hiện công tác truyền thông Phật giáo đẩy mạnh phát triển hoằng pháp tiếp bước định hướng của Giáo hội. Hướng phát triển truyền thông Phật giáo qua con đường đạo đức. Truyền thông diễn ra mọi nơi, công sinh trong một thế giới mà hiện tại chúng ta đang sống và tiếp xúc qua máy móc, thiết bị hiện đại. Sự ảnh hưởng của truyền thông ngày hôm nay mang lại những điều tích cực của nó. Cũng qua thông tin mà người ta có thể lợi dung để truyền bá những thông tin sản phẩm sai sự thật ảnh hưởng đến đời sống xã hội làm mất phẩm chất đạo đức xã hội Do đó mà Hoà thượng mong muốn công tác truyền thộng làm sao phải chuyển tải đến mọi người, mọi thành phần một thông điệp Chân Thiện Mỹ của Phật giáo thời hiện đại. Áp dụng định hướng, đem tinh thần giáo lý đạo Phật khuyến hoá mọi người. Bằng tinh thần của người đệ tử Phật, hãy đem sức mạnh của truyền thông Phật giáo thời hiện đại để phát triển và giữ vững xã hội đất nước, đem an lạc đến với mọi loài chúng sanh trong ánh hào quang Phật pháp.   (Nguồn: www.phatgiaolongan.org)
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
HT. Thích Tấn Đạt thuyết giảng
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
TT. Thích Đạo Phước thuyết giảng
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
HT. Thích Minh Thiện thuyết giảng
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
ĐĐ. Châu Hoài Thái thuyết giảng
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Ngày Thứ Hai – Lớp Tập Huấn Truyền Thông & Hành Chánh
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online