Nghệ An: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm khai giảng lễ tác pháp Kiết giới an cư PL.2567

PSO - Sáng ngày 08/06/2023 (nhằm ngày 21/04/Quý Mão), tại chùa Diệc (Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An) Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An chư Tôn thiền Đức Tăng Ni đã quang lâm về hạ trường BTS trang nghiêm cử hành lễ Tác pháp kiết giới an cư PL.2567 – DL.2023.

Quang lâm chứng minh tham dự buổi lễ khai giảng có HT. Thích Thanh Nhiễu - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; HT. Thích Thọ Lạc - Phó Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; TT. Thích Minh Hương, ĐĐ. Tâm Thành - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; ĐĐ. Thích Minh Hải - Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; NS. Thích Nữ Diệu Nhẫn - Phó BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng PBNG BTS GHPG tỉnh; cùng chư Tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An và chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong địa bàn tỉnh Nghệ An đồng về tham dự.

Đại diện Ni giới, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nhẫn - Trưởng PBNG BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đã tác pháp cầu chư Tăng giáo giới, để lấy đó làm kim chỉ nam cho 3 tháng an cư tấn tu đạo nghiệp.

Sau khi chư Ni trở về chùa Cần Linh (trường hạ dành cho chư Ni trong tỉnh) để đối thú, kiết giới theo luật định, chư Tăng trường hạ chùa Diêc đã thông kiểm số chúng, đối thú, tác pháp an cư, …

Tại buổi lễ chư Tôn đức lễ bái chư vị Tổ sư và cung an chức sự, cung thỉnh chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Chức sự hạ trường vân tập về chánh điện niêm hương bạch Phật, phụng thỉnh Tam bảo chứng minh công đức sau đó chư Tôn đức lần lượt tác pháp đối thú an cư.

Tại buổi lễ, HT. Thích Thanh Nhiễu - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, Thiền chủ kiêm hóa chủ hạ trường đã sách tấn chư hành giả. Hòa thượng nhấn mạnh 3 tháng An cư Kiết hạ là dịp để chư Tăng Ni trao đổi kinh nghiệm hành đạo, tiến bộ trong nếp sống tu hành vì chánh pháp được dưỡng nuôi và phát triển vững mạnh bắt nguồn từ đời sống thanh tịnh và hòa hợp của Tăng đoàn. Đây là 3 tháng để chư Tăng Ni thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ.

Được biết mùa an cư năm nay, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An có 65 chư Tăng và 10 chư Ni. Hạ trường Tùng Lâm Diệc Cổ dành cho chư Tăng; Hạ Trường chùa Cần Linh dành cho chư Ni.

Trước khi tác pháp an cư, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đã có buổi họp thường trực báo cáo các công tác Phật sự trong thời gian qua 6 tháng đầu năm.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận được:

Nguyễn Văn Nguyên

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online