Nghệ An: Chùa Nỗ tổ chức lễ cầu an đầu năm, khai đàn Dược Sư

PSO - Ngày 27/1/2023 (nhằm Mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), tại chùa Nỗ (thuộc chi nhánh Tổ đình Ngọc Lâm - chùa An Thái - Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) Đại đức Thích Hải An, Chánh văn phòng PG huyện Quỳnh Lưu, trụ trì chùa đã trang nghiêm tổ chức lễ cầu an đầu năm và khai đàn Dược Sư, nhất niệm hướng về ba ngôi Tam Bảo, trong những ngày đầu xuân, làm lễ cầu an đầu năm với mong cầu sự bình an, may mắn, an lạc cho mọi người trong năm mới với gần 500 Phật tử trong và ngoài huyện về tham dự. Cầu an dường như đã trở thành một phần trong đời sống tâm linh. Con người ai cũng có những mong cầu: Cầu sự bình an cho bản thân, gia đình; đi chùa lễ Phật và dự lễ cầu an đầu năm đã trở thành một tập quán tâm linh của người Việt. Hòa trong không khí đầu xuân năm mới, Đại đức trụ trì chùa đã có thời chia sẻ Phật pháp tới quý Phật tử về ý nghĩa của cầu an và làm sao để được bình an. Trong thời pháp thoại đầu năm, Đại đức đã nhắc nhở quý Phật tử chúng ta không nên có những ước muốn hay cầu nguyện suông mà cần phải có phương pháp cụ thể để biến ước mơ chân chính trở thành hiện thực, dù có van xin, bái lạy chúng ta vẫn phải gặt lấy quả báo đau khổ; đó là không gây phiền não, bất an cho người khác, biết quy hướng Tam Bảo, thọ trì giới cấm, sống theo lời Phật dạy là chúng ta đang gieo nhân bình an cho cuộc đời của chính mình, đã gieo trồng hạt giống bình an thì cây phước đức sẽ nảy nầm, tiếp tục chăm sóc bằng nước lành từ bi, tương lai ắt gặt hái hoa trái bình an mà không cần phải cầu nguyện. Đồng thời, phải cố gắng siêng năng tu tập và nghe quý thầy giảng dạy phải biết áp dụng vào cuộc sống hằng ngày trong gia đình và xã hội, trong từng mối quan hệ cha con, vợ chồng… quý vị thực hành được như vậy, cũng tức là tấm gương sáng trong gia đình. Vì chúng ta là con Phật, học giáo lý của Ngài và phải thực hành nghiêm túc để cho gia đình và xã hội học theo chứ không phải đi chùa là học giáo lý suông. Theo đó, Đại đức còn nhắc nhở người Phật tử thuần thành phải có bổn phận khuyến tấn, động viên người thân đi chùa và học hỏi giáo lý từ quý thầy. Một năm mới, chúng ta phải làm mới lại bản thân chứ không phải trì trệ như năm cũ, phải tiến bộ hơn, đó là cách tu tập tinh tấn của mọi người con Phật. Sau đó, đại chúng cùng cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật và tụng kinh cầu an

Nguyễn Văn Nguyên

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online