Nghệ An: Công bố quyết định thành lập chùa Tạnh

PSO - Chiều 18/12/2022 (nhằm ngày 25/11/Nhâm Dần), tại chùa Tạnh (xã Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An) đã long trong tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố quyết định thành lập cơ sở tôn giáo chùa Tạnh. Chứng minh có TT. Thích Trúc Thông Kiên, Uỷ viên Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong ban Thường trực Phật giáo tỉnh, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong ngoài tỉnh. Phía chính quyền có ông Nguyễn Viết Hưng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An; cùng quý phái đoàn Ban tôn giáo tỉnh, bà Trần Thị Bình, Phó Bí thư Thường trực huyện Yên Thành; cùng các vị lãnh đạo ban chuyên môn của Huyện uỷ, ông Phan Văn Tuyên, Phó bí thư, Chủ tịch UBND; cùng các phòng ban ngành huyện Yên Thành; Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã Hợp Thành; lãnh đạo các xã, thị trấn toàn huyện Yên Thành cùng đông đảo nhân dân Phật tử tham dự. Chùa Tạnh là ngôi chùa cổ hết sức linh thiêng, được xây dựng từ thời nhà Trần, gồm: thượng điện, trung điện, hạ điện và cổng tam quan rất đẹp. Xưa chùa còn có tên gọi “Long Tĩnh Tự” tọa lạc trên khu đất rộng hơn 5.000m2 thuộc vùng Bầu Trình, Rộc Tạnh (làng Phụng Luật), là nơi để thờ Phật, thổ thần...nên dân gian quen gọi chùa Tạnh. Năm 2010, theo công văn 192của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đã cho phép kiến tạo lại ngôi chùa xưa. Cảnh Phật từ đó được mở mang, nhân dân chẳng tiếc bạc vàng, chẳng sợ lao nhọc, cùng nhau đoàn kết tháng ngày, tuỳ theo sự phát tâm nhiều ít mà dựng nên ngôi Tam Bảo, tuy kiến trúc gọn hơn nhưng vẫn mang phong cách cổ kính trước đây. Từ nền cũ ấy, nay chùa rộng rãi, hàng ngày kệ kinh giúp đất nước thanh bình. Cũng nhờ lòng dân, cảnh trí tươi đẹp, muôn người đều sống vui an cư lạc nghiệp. Nay theo công văn số 7955/ 2022 của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh và số 164/2022 của Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Nghệ An về chủ trương và quyết định chính thức thành lập cơ sơ Phật giáo trực thuộc. Vậy là từ đây về sau nguyện cho chùa Tạnh, Phật pháp được truyền thừa, sáng mãi. Bá tánh nhân dân xa gần, ai nấy cũng đều biết tu nhân chứa phúc, hộ trì Tam Bảo, luôn được bình an, mùa màng thắng lợi, buôn bán của nhiều, đất nước mạnh giàu, quê hương tươi đẹp. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Hưng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đã trao chủ trương của UBND tỉnh về chủ trương thành lập chùa Tạnh. Đại đức Thích Châu Phong, Phó Thư ký, Phó văn phòng Thường trực Phật giáo tỉnh trao quyết định thành lập chùa Tạnh của Ban Trị sự Phật giáo Nghệ An, cùng đó là những lẵng hoa chúc mừng sự kiện đầy hoan hỷ này. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phật giáo Yên Thành

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online