21/05/2018 13:14

Nghệ An: Đại hội Phật giáo huyện Nam Đàn lần thứ nhất

Chiều nay, 20/5/2018, tại chùa Đại Tuệ đã diễn ra Đại hội Phật giáo huyện Nam Đàn lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2018-2023).

Đại hội Phật giáo huyện Nam Đàn lần thứ nhất Ban chứng minh và chủ tịch đoàn

Về tham dự và chứng minh có Trưởng lão HT. Thích Thanh Đàm - Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; Cùng chư Tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh, Phật giáo các huyện; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND và các phòng ban, ngành huyện Nam Đàn, chính quyền sở tại.

Đại hội bắt đầu trang trọng bằng nghi thức cung nghinh, niệm Phật cầu gia hộ, chào quốc kỳ, đạo kỳ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm soát Đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua quy chế làm việc.

Đại hội Phật giáo huyện Nam Đàn lần thứ nhất Toàn cảnh Đại hội

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, ĐĐ.Thích Thiền Tuệ - UVTT BTS, phụ trách Phật giáo huyện Nam Đàn nêu rõ, Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần thứ nhất, là sự kiện quan trọng của Tăng ni và đồng bào Phật giáo huyện nhà. 

Đại hội Phật giáo huyện Nam Đàn lần thứ nhất ĐĐ.Thích Thiền Tuệ khai mạc Đại hội

ĐĐ.Thích Minh Định báo cáo tóm tắt hoạt động Phật sự trong thời gian qua và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ thứ nhất (2018-2023). Theo báo cáo, sau Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ I và lần thứ II, BTS Phật giáo tỉnh đã phân công ĐĐ.Thích Thiền Tuệ phụ trách Phật giáo huyện Nam Đàn. Với nguồn nhân lực không nhiều, Phật giáo huyện đã chủ động có kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho mỗi thành viên, tiến hành các cuộc họp giao ban thường kỳ, tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng và tổng kết các hoạt động Phật sự nhằm đánh giá những ưu khuyết điểm, đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Phật giáo huyện Nam Đàn hiện có 11 ngôi chùa, trong đó có 10 chùa được chấp thuận phục hồi sinh hoạt; 16 vị Tăng ni phụng đạo, trong đó có 15 vị Tăng và 1 vị Ni, đã bổ nhiệm trụ trì 6 chùa, thành lập 5 Ban Hộ tự lâm thời.

Huyện hiện tại có 1 vị Tiến sĩ danh dự, 6 cử nhân Phật học, 8 vị Trung cấp Phật học. Hàng năm, chư Tăng huyện Nam Đàn đều tham gia an cư kết hạ tại chùa Diệc, chùa Đại Tuệ do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức.

Phật giáo huyện cấp 6 giấy chứng nhận thành viên Ban Trị sự, 2 chứng điệp thụ giới Tỷ-khiêu; Tổ chức trang nghiêm Đại lễ Phật đản, Vu lan, Lễ hội Hoa anh đào, Khai bút đầu xuân, Cung nghinh Phật ngọc, cầu siêu anh hùng liệt sĩ… Ngoài ra còn tham gia tích cực các phong trào do địa phương phát động.

Tiếp theo, Đại hội đã dành nhiều thời gian để các đại biểu và chư Tăng Ni tham luận.

 

Đại hội Phật giáo huyện Nam Đàn lần thứ nhất Ông Nguyễn Văn Long trao quyết định chấp thuận thành lập Phật giáo huyện Nam Đàn

Thừa ủy quyền của Văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Long - Phó Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 18-5-2018 về việc chấp thuận thành lập Phật giáo Việt Nam huyện Nam Đàn.

ĐĐ.Thích Minh Hải, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh công bố quyết định thành lập và phê chuẩn nhân sự Ban Trị Sự huyện nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 4 thành viên Tăng Ni do ĐĐ.Thích Thiện Tuệ làm Trưởng ban.

Đại hội Phật giáo huyện Nam Đàn lần thứ nhất HT.Thích Thanh Nhiễu trao quyết định thành lập  và phê chuẩn nhân sự Ban Trị sự huyện nhiệm kỳ 2018-2023

Dịp này, UBMTTQVN tỉnh đã trao bằng khen cho ĐĐ.Thích Thiền Tuệ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; BTS GHPGVN tỉnh cũng đã trao bằng khen cho 5 tập thể chùa có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự.

Trong không khí hân hoan của Đại hội, ông Đinh Xuân Quế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn phát biểu chúc mừng Đại hội...

HT.Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ đã biểu dương công đức của Tăng Ni, Phật tử Nam Đàn. Hòa Thượng nhắc nhở: bên cạnh những thành quả tốt đẹp đạt được, Tăng ni cần nhìn nhận những tồn đọng của Phật sự  trong thời gian qua để bước sang nhiệm kỳ mới, hoạt động Phật sự thu được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.

Đại hội Phật giáo huyện Nam Đàn lần thứ nhất Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội Phật giáo huyện Nam Đàn lần thứ nhất Ông Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh trao bằng khen cho ĐĐ.Thích Thiền Tuệ

Đại hội Phật giáo huyện Nam Đàn lần thứ nhất TT.Thích Thọ Lạc trao bằng khen cho các tập thể chùa có nhiều thành tích trong công tác Phật sự

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội, kêu gọi Tăng Ni, Phật tử trong huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp; đề xuất, thống nhất phục hồi chùa cũ và xây dựng các chùa mới theo quy định của Giáo hội tại các địa phương có đủ điều kiện; Đại hội kêu gọi con em địa phương Nam Đàn tu học trên mọi miền Tổ quốc, Tăng Ni đủ tài đức và đạo hạnh dấn thân trở về quê hương hành đạo.

Hữu Tình

Nguồn: www.giacngo.vn

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online