Nghệ An: Động thổ xây dựng chùa Bảo Lâm

PSO - Sáng 01/05/2023 (tức ngày 12/03 năm Quý Mão), tại chùa Bảo Lâm (xã Hoa Thành, huyện Yên Thành) đã long trong tổ chức lễ động thổ xây dựng chùa.

Toàn cảnh buổi lễ

Chứng minh buổi lễ có Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Văn hoá Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Phật giáo Nghệ An, Quảng Nam, Thanh Hoá, Đồng Nai, BR-VT, Quảng Ninh, Thái Bình, chư Tôn đức trong Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

Chư Tôn đức chứng minh

Về phía chính quyền tham dự có ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng phòng PA02 CA tỉnh; ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành; ông Lê Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã Hoa Thành cùng đông đảo lãnh đạo các xã, bà con nhân dân Phật tử khắp nơi về dự lễ.

Đại diện chính quyền tham dự

Tại buổi lễ, sau phần nghi thức, chư Tôn đức đã niêm hương, bạch Phật và sái tịnh xung quanh khu vực đặt đá khởi công xây dựng bảo điện thiền tự Bảo Lâm với kết cấu 2 tầng, có diện tích khoảng 630m², nằm trong khuôn viên đền Cả.

Được biết, thiền tự Bảo Lâm được xây dựng trên vùng đất cát địa, còn lưu giữ được công trình kiến trúc cổ với những trang trí, điêu khắc đẹp, có nhiều hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật.

Đại diện chính quyền phát biểu tại buổi lễ

Ngày 18/07/2012, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 2629 và Quyết định 2630 QĐBVHTT-DL công nhận thiền tự Bảo Lâm và đền Cả là Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia.

Ngày 04/04/2013, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 1172/QĐ-UBND-NC về việc chấp thuận phục hồi hoạt động tôn giáo thiền tự Bảo Lâm.

Ngày 03/09/2015, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An có Quyết định bổ nhiệm Sư cô Thích Nữ Huệ Hiếu về trụ trì thiền tự Bảo Lâm, để cùng với nhân dân và Phật tử thập phương chung tay góp sức xây dựng ngôi già lam này.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ

Buổi lễ đón nhận lời đạo từ của Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu và nhiều lẵng hoa, món quà chúc mừng cho sự thành tựu Phật sự của Phật giáo Yên Thành nói chung, chùa Bảo Lâm nói riêng.

Phật giáo Yên Thành

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online