29/04/2018 23:55

Nghệ An: Phật giáo H.Quỳnh Lưu họp về tổ chức Đại hội lần đầu

Chiều nay, 25-4, tại chùa An Thái (xã Quỳnh Long), Phật giáo huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và các nội dung tổ chức Đại hội Phật giáo huyện lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2018-2023).
Hội nghị dưới sự chủ trì của ĐĐ.Thích Minh Hải, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Nghệ An, phụ trách Phật giáo huyện Quỳnh Lưu. Tham dự hội nghị có đại diện BTS GHPGVN tỉnh, chư tôn đức phụng đạo, sinh hoạt trên điạ bàn huyện và Ban hộ tự các chùa.

Phật giáo H.Quỳnh Lưu họp về tổ chức Đại hội lần đầu ĐĐ.Thích Minh Hải phát biểu

Tại hội nghị, chư tôn đức, Tăng Ni và Phật tử được tiếp thu, quán triệt kế hoạch chỉ đạo đại hội và các nội dung liên quan về tổ chức Đại hội như thông bạch hướng dẫn thành lập và tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023 của BTS Phật giáo tỉnh; hướng dẫn công tác chuẩn bị nhận sự; thông qua dự thảo đề cương báo cáo, các văn bản chủ yếu cần chuẩn bị để trình đại hội; các quy định về quy chế đại hội; kế hoạch tuyên truyền và phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội…Chư tôn đức Tăng, Phật tử đã phát biểu đánh giá các công việc đã thực hiện trong 7 năm qua, đề xuất giải pháp triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội có hiệu quả trong thời gian tới, trong đó tập trung lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo; đề án nhân sự, công tác tuyên truyền, hậu cần… Kết luận hội nghị, ĐĐ.Thích Minh Hải tiếp thu nghiêm túc các ý kiến để hoàn thiện chương trình đại hội. Đồng thời, yêu cầu các vị Đại đức, đạo tràng Phật tử và các chùa đã được giao nhiệm vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ, liên hệ với các cơquan chức năng để được hướng dẫn thực hiện nội dung theo kế hoạch. Đại đức yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cần được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thực sự là  đợt sinh hoạt sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn huyện;  công tác chuẩn bị nhân sự cần đảm bảo đúng quy định của Hiến chương, quy chế hoạt động Ban Trị sự; phải đảm bảotiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng hợp lý… Được biết, hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có 7 ngôi chùa, trong đó có 6 chùa đã có quyết định phục hoạt động và bổ nhiệm sư trụ trì , 8 vị Tăng sinh hoạt hợp pháp; đã có 5 ngôi chùa có trụ trì, với gần 3.000 Phật tử đã quy y và hơn 20.000 ngườicó tình cảm, tín ngưỡng đạo Phật, 19/30 đạo tràng được công nhận. Theo kế hoạch, Đại hội Phật giáo huyện Quỳnh Lưu sẽ diễn ra vào ngày 27-10-2018 tại chùa An Thái, có khoảng gần 100 đại biểu tham dự bao gồm đại biểu chính thức và dự thính; số lượng thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện không quá 11 thành viên; Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá công tác Phật sự trong 7 năm qua, rút kinh nghiệm về những ưu, khuyết điểm và hạn chế trong quátrình triển khai, thực hiện; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của phụ trách Phật giáo cấp huyện và công cử Ban Trị sự nhiệm kỳ mới.

Hữu Tình

 
Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online