Nghệ An: Phật giáo Yên Thành thu hút rất đông giới trẻ về chùa tu học trong dịp hè

PSO – Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của các cấp Giáo hội, cũng như được sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương, Phật giáo huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã có những bước khởi sắc đáng kể, đặc biệt là thu hút rất nhiều giới trẻ về chùa Gám (chùa Chí Linh) tu học vào dịp nghỉ hè hàng năm.

Năm nay, chùa Gám (chùa Chí Linh), huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức 2 khóa tu mùa hè dành cho các bạn trẻ, mỗi khóa sẽ có khoảng hơn 1.500 khóa sinh tham gia, được chia theo độ tuổi khác nhau. Ngày 2/6/2019 (nhằm ngày 29/4 năm Kỷ Hợi) vừa qua đã diễn ra lễ Khai mạc khóa tu mùa hè “Ươm Mầm Hoa Sen năm 2019” đầu tiên trong năm nay dành cho các bạn trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 12 tuổi, với sự tham dự của hơn 1.500 bạn trẻ đến từ thành phố Vinh, các huyện trong tỉnh Nghệ An và một số tỉnh thành lân cận. Khóa tu tổ chức từ ngày 2/6 đến hết ngày 8/6/2019.

Đại đức Thích Tuệ Minh – Trưởng Ban HDPT tỉnh Nghệ An, Trụ trì chùa Chí Linh, Trưởng BTC khóa tu

Đại đức Thích Tuệ Minh – Trưởng Ban HDPT tỉnh Nghệ An, Trụ trì chùa Chí Linh, Trưởng BTC khóa tu “Ươm Mầm Hoa Sen năm 2019” chia sẻ: “Khóa tu mùa hè đã thực sự là một trải nghiệm đầy ý nghĩa và quý báu để lứa tuổi thanh thiếu niên có cơ hội xây dựng nét đẹp trong tâm hồn non trẻ, là nền tảng vững chắc trong tương lai khi phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách trong cuộc sống, tạo dựng một niềm tin và sức mạnh, lối sống lành mạnh, bảo tồn những giá trị cao đẹp của dân tộc, hướng đến đời sống Chân-Thiện-Mỹ, xa rời các tệ nạn tiêu cực của xã hội. Những ngày ở chùa chính là thời gian lý tưởng để các em trải nghiệm, trau dồi đức hạnh, trở thành người con ngoan trò giỏi, sau này trở thành người công dân có ích cho gia đình, cho xã hội…”.

Đại đức cũng chia sẻ thêm: "Trong thời gian tới, chúng ta cũng cần phải thay đổi mô hình và nội dung trong mỗi khóa tu mùa hè, để các bạn trẻ sẽ không cảm thấy nhàm chán, có hứng thú khi tham gia khóa tu, không nên lặp đi lặp lại các nội dung giống nhau trong mỗi khóa tu. Các khóa tu mùa hè cần phải luôn đổi mới, luôn thay đổi bởi giới trẻ hiện nay rất năng động và sáng tạo. Do vậy, những thay đổi này là rất cần thiết để đáp ứng được nhu cầu tu học của giới trẻ hiện nay. Đồng thời, trong mỗi khóa tu cũng nên chia theo chủ đề của từng ngày tu học, hướng các bạn trẻ thực hành theo đúng chủ đề mà BTC đề ra. Đây cũng là một điểm mới, điểm sáng tạo của BTC khóa tu mùa hè chùa Chí Linh trong 2 năm vừa qua. Thiết nghĩ, mô hình này cần được nhân rộng tại các chùa có tổ chức khóa tu mùa hè trong thời gian tới".

Theo BTC khóa tu mùa hè tại chùa Chí Linh cho biết: Khóa tu mùa hè đợt 2 tại chùa Chí Linh sẽ diễn ra từ ngày 23 - 29/06/2019 dành cho các bạn trẻ trong độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi. Sau đây là hình ảnh tu học của các bạn trẻ tại chùa Chí Linh trong 2 ngày vừa qua:

 

Thành Trung

The post Nghệ An: Phật giáo Yên Thành thu hút rất đông giới trẻ về chùa tu học trong dịp hè appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online