Nghệ An: Thông báo tổ chức Đại lễ Phật đản 2023 tại chùa Đại Tuệ

PSO - Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An vừa ấn ký ban hành kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023 chính thức vào ngày 31/5 (tức ngày 14/4 năm Quý Mão) tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) theo nghi lễ truyền thống của Phật giáo.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An

Trước đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đã họp triển khai và thông qua Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567 đến chư Tôn đức Tăng, Ni trong Ban Thường trực và trụ trì các chùa, tự viện trên địa bàn tỉnh. Ban Trị sự các huyện, thị, thành và các chùa đồng loạt tổ chức tuần lễ Phật đản từ 2 đến 15/4 (âm lịch), lễ chính vào ngày 15/4.

Các chùa, cơ sở tự, viện tổ chức bồn tắm Phật truyền thống và khuyến khích các gia đình tôn trí bồn tắm Phật nơi trang nghiêm tại tư gia thực hiện nghi thức tắm Phật cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình. Treo cờ, phan, phướn, lồng đèn, thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, biểu ngữ Kính mừng Phật đản; tổ chức cuộc thi cho Phật tử tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật…; tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tại nghĩa trang và đài liệt sĩ; tổ chức thăm viếng và tặng quà cho các gia đình có công với nước, thương binh, các gia đình liệt sĩ.

Dịp này Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng trình bày kế hoạch An cư Kiết hạ năm 2023. Theo đó tổ chức tác pháp hậu An cư bắt đầu từ ngày 07/6/2023 (tức là 20/4 năm Quý Mão) đến ngày 04/9/2023 (tức ngày 20/7 năm Quý Mão), chư Tăng An cư tại chùa Diệc (TP. Vinh), chư Ni an cư tại chùa Cần Linh; thành phần an cư gồm (Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, Sa-di, Sa-di Ni). Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An không tiếp nhận Tăng Ni tỉnh ngoài An cư.

Nguyễn Văn Nguyên

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online